Ông Nguyễn Thiện Nhân nhận nhiệm vụ Bí thư Thành uỷ TPHCM

Nam Dương |

Sáng 10.5, tại Thành ủy TPHCM diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN làm Bí thư Thành ủy TPHCM thay ông Đinh La Thăng, người vừa bị kỷ luật cảnh cáo, cho thôi Uỷ viên Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 5, khoá XII. Tham dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công GS.TS Nguyễn Thiện Nhân tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ TPHCM và giữ chức Bí thư Thành ủy.

Tân Bí thư Thành ủy TPHCM, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, chia sẻ: "Tôi rất vinh dự và xúc động được Bộ Chính trị phân công về công tác tại TPHCM, đồng thời cam kết sẽ kế thừa những thành quả của các bậc tiền bối, nỗ lực cùng Đảng bộ TPHCM để tiếp tục phát triển TP mang tên Bác".

GS.TS  Nguyễn Thiện Nhân, sinh ngày 12.6.1953, quê tại Trà Vinh, là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa X, XII, XIII; Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII.

Từ tháng 6.1970 – 12.1979, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân nhập ngũ, sau đó học đại học và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Kỹ thuật Magdeburg – Cộng hòa Dân chủ Đức (1972 - 1979). Từ tháng 1.1980 – 3.1983, ông công tác tại Viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng, với quân hàm Thượng úy. Từ tháng 4.1983 – 4.1985, là cán bộ giảng dạy Trường Đại học Bách khoa TPHCM. Từ tháng 4.1985 – 7.1988: Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Trưởng ban Khoa học - Kỹ thuật, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM. 

Từ tháng 8.1988 -10.1990 là tùy viên giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Đức; Đảng ủy viên Đảng bộ Đại sứ quán. Từ tháng 11.1990 – 10.1991 ông học Kinh tế thị trường tại Trường Đại học Kỹ thuật Magdeburg - Cộng hòa Liên bang Đức. Từ tháng 11.1991 – 8.1995 là Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý công nghiệp Trường Đại học Bách khoa TPHCM rồi học Thạc sỹ quản lý cộng đồng tại Trường Đại học Oregon (Mỹ) và khóa đào tạo chuyên gia thẩm định dự án đầu tư tại Trường Đại học Harvard (Mỹ). Từ tháng 9.1995 – 4.1997 là Trưởng khoa rồi Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TPHCM. Phó Giáo sư kinh tế (1996). 

Từ tháng 5.1997 – 12.1999 là Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường TPHCM; Đại biểu Quốc hội khóa X. Từ tháng 12.1999 – 5.2001 là Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Từ tháng 5.2001 - 6.2006 là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Ủy viên Hội đồng Chính sách khoa học và Công nghệ quốc gia. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Năm 2002 ông được phong học hàm Giáo sư kinh tế.

Tháng 4.2006, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ tháng 7.2006, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Từ tháng 8.2007, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Tháng 5.2013 tại Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XI, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị.

Ngày 5.9.2013 tại Hội nghị lần thứ 6 Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã bầu ông vào Đoàn Chủ tịch và giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII.

Tháng 1.2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam, ông tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

 

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân: Báo Lao Động cần tích cực dùng ngòi bút để đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực

Văn Thắng - Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Sáng 18.4, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới thăm và làm việc với Báo Lao Động. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong Báo Lao Động tiếp tục các hoạt động truyền thống về xã hội nhân đạo, đồng thời tích cực dùng "vũ khí" của mình tham gia vào cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, biểu hiện suy thoái đạo đức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Để sống lại những phế tích ở vương quốc những lò gạch cũ Mang Thít

Thanh Hải |

Giữ di tích để bảo tồn văn hóa và tính đến việc phát triển du lịch - đó là "con đường" mà chính quyền, ngành Văn hóa tỉnh Vĩnh Long đã lựa chọn để làm "sống lại" vương quốc những lò gạch cũ - Mang Thít...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Ấm áp những chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê ăn Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 không hiệu quả, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tổ chức những chuyến xe nghĩa tình, đưa người lao động về quê ăn Tết.

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở An Giang đóng cửa vì hết xăng

Thành Nhân |

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) đóng cửa vì hết xăng khiến người dân xôn xao, phải lấy can nhựa đi mua xăng trong dịp gần Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân: Báo Lao Động cần tích cực dùng ngòi bút để đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực

Văn Thắng - Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Sáng 18.4, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới thăm và làm việc với Báo Lao Động. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong Báo Lao Động tiếp tục các hoạt động truyền thống về xã hội nhân đạo, đồng thời tích cực dùng "vũ khí" của mình tham gia vào cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, biểu hiện suy thoái đạo đức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.