Trường đại học đầu tiên thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023

TUỆ NHI |

Trường Đại học Gia Định (GDU) vừa thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023, theo đó, sinh viên GDU sẽ được nghỉ Tết 20 ngày.

Ngày 18.10, ThS Trịnh Hữu Chung – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định cho biết nhà trường vừa quyết định lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của sinh viên. Cụ thể, sinh viên GDU được nghỉ Tết 20 ngày từ 11.1.2023 đến hết ngày 30.1.2023 (từ 20 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 9 tháng Giêng năm Quý Mão).

Chia sẻ về quyết định này, ông Chung cho hay, năm nay thời gian nghỉ Tết Dương lịch và Âm lịch rất sát nhau, cùng với đó, cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về thì việc đi lại về quê của sinh viên gặp nhiều khó khăn. Hiện các đơn vị vận tải đã mở bán vé Tết nên nhà trường thông báo sớm để người học chủ động.

“Sinh viên GDU có mặt ở nhiều tỉnh thành từ Nam ra Bắc. Do đó, để giúp sinh viên tiết kiệm, chủ động, thuận tiện trong đi lại, nhà trường đã quyết định lịch nghỉ Tết Âm lịch cho các em, đồng thời sắp xếp lại lịch giảng dạy và đào tạo cho phù hợp. Trong thời gian trên nếu đã có lịch thi theo kế hoạch từ trước, nhà trường sẽ dời lại sau ngày nghỉ Tết để sinh viên yên tâm và sớm về quê đoàn tụ với gia đình”, ông Chung chia sẻ.

Riêng thời gian nghỉ với chuyên viên và lịch làm việc của nhà trường, ThS Trịnh Hữu Chung sẽ bố trí phù hợp theo quy định chung của cả nước.

Về thời gian nghỉ Tết của cả nước hiện chưa được quyết định. Ngày 14.10, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) - cơ quan tham mưu lịch nghỉ Tết của bộ - cho biết, hiện nay, bộ vẫn chưa trình Chính phủ về phương án đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Bên cạnh các ý kiến đóng góp của bộ, ngành, Cục An toàn lao động đang nghiên cứu thêm ý kiến của người dân.

Qua quá trình tổng hợp, đơn vị này nhận thấy về cơ bản các bộ, ngành đều chọn phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 là 7 ngày như Bộ Nội Vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... Trái lại, Bộ Tài chính lại lựa chọn phương án 2 là nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày.

Không lựa chọn các phương án mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thậm chí còn đề xuất đưa ra phương án khác là nghỉ Tết Âm lịch 8 ngày là từ ngày 19.1.2023 đến hết 26.1.2023 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão) và làm bù 1 ngày thứ Bảy sau đó.

Từ tháng 9, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đưa ra hai phương án để lấy ý kiến các bộ, ngành về đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 kéo dài 7 ngày và 9 ngày.

Về phương án nghỉ 7 ngày, công chức, viên chức sẽ nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết, từ ngày 20.1.2023 đến hết ngày 26.1.2023, tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão.

Còn phương án nghỉ 9 ngày thì người lao động nghỉ 1 ngày trước Tết và 9 ngày sau Tết, từ ngày 21 đến hết ngày 29.1.2023, tức từ ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão.

Trong hai phương án, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiêng về hướng chọn nghỉ Tết âm lịch 7 ngày, bởi cho rằng phương án này đảm bảo tổng số ngày nghỉ liên tục không quá dài và hài hòa thời gian nghỉ trước và sau Tết.

Còn đối với người lao động làm việc ở khu vực ngoài Nhà nước thì tùy vào điều kiện thực tế, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán phù hợp cho người lao động nhưng vẫn phải đảm bảo tuân thủ Bộ luật Lao động 2019.

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023: Nghiên cứu thêm ý kiến của người dân

Anh Thư |

Bên cạnh lấy ý kiến của bộ, ngành liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang nghiên cứu thêm ý kiến của người dân về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của học sinh cả nước chốt thế nào?

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành.

Người lao động nên được nghỉ Tết âm lịch ít nhất 8 ngày

Luật gia Lê Văn Khải (Học viện Hành chính Quốc gia) |

Năm nào cũng vậy, vào khoảng quý III các bộ, ngành lại bàn, tính để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định năm nay người lao động (chủ yếu là công chức, viên chức và công nhân) được nghỉ bao nhiêu ngày vào dịp tết âm lịch.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023: Nghiên cứu thêm ý kiến của người dân

Anh Thư |

Bên cạnh lấy ý kiến của bộ, ngành liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang nghiên cứu thêm ý kiến của người dân về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của học sinh cả nước chốt thế nào?

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành.

Người lao động nên được nghỉ Tết âm lịch ít nhất 8 ngày

Luật gia Lê Văn Khải (Học viện Hành chính Quốc gia) |

Năm nào cũng vậy, vào khoảng quý III các bộ, ngành lại bàn, tính để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định năm nay người lao động (chủ yếu là công chức, viên chức và công nhân) được nghỉ bao nhiêu ngày vào dịp tết âm lịch.