Sinh viên nhặt rác, làm sạch bãi biển xã Giao Hải, Nam Định

Trà My |

NAM ĐỊNH - Ngày 4.6, hơn 200 sinh viên khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có mặt tại bãi biển xã Giao Hải (Giao Thủy, Nam Định), tham gia các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới 2022 với chủ đề “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”.

Các hoạt động chính của chương trình bao gồm: Trưng bày tranh ảnh, mô hình, poster… với chủ đề bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hành động bảo vệ môi trường và tài nguyên biển cho học sinh, người dân địa phương; làm sạch bãi biển trọng điểm tại xóm 8 xã Giao Hải; thực nghiệm nghiên cứu lấy mẫu rác thải nhựa và nhận thức của người dân về hình hình ô nhiễm rác thải đại dương; tìm hiểu về tài nguyên môi trường biển tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy.

Hơn 200 sinh viên khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có mặt tại bãi biển xã Giao Hải (Giao Thủy, Nam Định) từ sáng sớm, tham gia các hoạt động trong khuôn khổ
Hơn 200 sinh viên khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học tự nhiên đã có mặt tại bãi biển xã Giao Hải (Giao Thủy, Nam Định) từ sáng sớm, tham gia các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 2022 với chủ đề “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”.
Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, PGS.TS Đinh Xuân Thành - Trưởng khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh,
Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, PGS.TS Đinh Xuân Thành - Trưởng khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao ý thức cho toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên cũng như đoàn viên, thanh niên huyện Giao Thủy nói riêng và tỉnh Nam Định nói chung về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống sinh hoạt văn minh, tạo thói quen cho mọi người tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Toàn cảnh bãi biển xã Giao Hải (trọng điểm tại xóm 8) (Giao Thủy, Nam Định). Ảnh: N.D
Toàn cảnh bãi biển xã Giao Hải (Giao Thủy, Nam Định). Ảnh: V.D
 
Sinh viên khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên làm sạch bãi biển trọng điểm xã Giao Hải (Giao Thủy, Nam Định). Ảnh: T.V
Là 1 trong số hơn 200 em sinh viên tham dự chương trình, Sv khoa địa chất ngành quản lí tài nguyên môi Em Nguyễn Thành Đạt, sinh viên năm nhất khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học tự nhiên cho rằng, đây là hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường biển, xây dựng nếp sống, sinh hoạt văn minh.“Em mong rằng, mình có thể góp sức lực bé nhỏ để lan tỏa tinh thần, ý thức trách nhiệm đến đông đảo người dân trong việc giữ gìn môi trường trong sạch” - Thành Đạt bày tỏ nguyện vọng.
Là 1 trong số hơn 200 sinh viên tham dự chương trình, em Nguyễn Thành Đạt, sinh viên năm nhất khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học tự nhiên cho rằng, đây là hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường biển, xây dựng nếp sống, sinh hoạt văn minh.“Em mong rằng, mình có thể góp sức lực bé nhỏ để lan tỏa tinh thần, ý thức trách nhiệm đến đông đảo người dân trong việc giữ gìn môi trường trong sạch” - Thành Đạt bày tỏ nguyện vọng. Ảnh: T.V
Cảm thấy giúp ích môi trường Em Nguyễn Hà Nhung - sinh viên năm nhất, khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu được tham dự chương trình này. Em hy vọng, thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động thiết thực để tuyên truyền, vận động cộng đồng nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên biển đảo. “Hôm nay thòi tiết rất nắng nóng và oi bức, nhưng em cảm thấy rất vui vì góp được chút sức lực bé nhỏ trong việc bảo vệ môi trường” - Hà Nhung cười nói.
Em Nguyễn Hà Nhung - sinh viên năm nhất, khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu được tham dự chương trình này. Em hy vọng, thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động thiết thực để tuyên truyền, vận động cộng đồng nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên biển đảo. “Hôm nay thời tiết rất nắng nóng và oi bức, nhưng em cảm thấy rất vui vì được tham dự hoạt động ý nghĩa và thiết thực như thế này” - Hà Nhung cười nói. Ảnh: T.V
Đoàn Thanh niên xã Giao Hải tham gia vệ sinh môi trường biển.
Đoàn Thanh niên xã Giao Hải tham gia vệ sinh môi trường biển. Ảnh: V.D
 
 
 
 
Bất chấp cái nóng bức, oi ả, sinh viên khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tích cực dọn rác, làm sạch bãi biển xã Giao Hải (Giao Thủy, Nam Định)
Bất chấp cái nóng bức, oi ả, sinh viên khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tích cực dọn rác, làm sạch bãi biển xã Giao Hải (Giao Thủy, Nam Định). Ảnh: V.H
Trà My
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên nào được vay vốn đi học?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email hoangtxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đang là sinh viên đại học năm thứ hai và gia đình thuộc hộ nghèo. Tôi có được vay vốn ngân hàng để đi học không?

Sinh viên “đội mưa” đi xem đại nhạc hội

Bích Hà |

Trường Đại học Phenikaa vừa tổ chức đêm đại nhạc hội Summer Melody, nhằm hướng tới Đại hội đại biểu các cấp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của trường. Đồng thời đây cũng món quà chào đón sinh viên quay trở lại học tập trực tiếp.

Tình nguyện viên: SEA Games 31 là ký ức đẹp nhất thời sinh viên

Nhóm PV |

Tại SEA Games 31, hình ảnh những tình nguyện viên hỗ trợ hết mình cho các đoàn nước ngoài cũng như trong nước đã tô thắm thêm hình ảnh về một đất nước Việt Nam thân thiện, mến khách.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Sinh viên nào được vay vốn đi học?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email hoangtxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đang là sinh viên đại học năm thứ hai và gia đình thuộc hộ nghèo. Tôi có được vay vốn ngân hàng để đi học không?

Sinh viên “đội mưa” đi xem đại nhạc hội

Bích Hà |

Trường Đại học Phenikaa vừa tổ chức đêm đại nhạc hội Summer Melody, nhằm hướng tới Đại hội đại biểu các cấp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của trường. Đồng thời đây cũng món quà chào đón sinh viên quay trở lại học tập trực tiếp.

Tình nguyện viên: SEA Games 31 là ký ức đẹp nhất thời sinh viên

Nhóm PV |

Tại SEA Games 31, hình ảnh những tình nguyện viên hỗ trợ hết mình cho các đoàn nước ngoài cũng như trong nước đã tô thắm thêm hình ảnh về một đất nước Việt Nam thân thiện, mến khách.