Cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 27.1, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Tại Bình Phước, ngày 26.1, UBND tỉnh Bình Phước đã có văn bản thống nhất về việc tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tại địa phương có cấp độ dịch 1 (vùng xanh) và cấp độ 2 (vùng vàng), các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh từ lớp 7 - 12. Đối với học sinh khối lớp 9 và 12 thuộc địa bàn cấp độ 3 (vùng cam), nhà trường sẽ tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp trực tiếp từ ngày 14.2.

Tại Hải Phòng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các trường mầm non, tiểu học tổ chức dạy học bình thường từ thứ Hai, ngày 7.2.2022 (tức mùng 7 tháng Giêng, năm Nhâm Dần).

Học sinh, học viên các trường THCS, THPT, Phổ thông nhiều cấp, Trung tâm GDNN-GDTX, đơn vị trực thuộc cũng có lịch đi học lại từ thứ Hai, ngày 7.2.2022.

Tại Bình Thuận, theo thông báo của Sở GDĐT, đối với cấp THCS, THPT (từ lớp 7 - 12), thời gian học sinh đi học lại từ ngày 7.2.2022 (mùng 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần). Đối với lớp 6, cấp tiểu học và mầm non, thời gian đi học lại từ ngày 14.2.2022 (ngày 14 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Tại An Giang, UBND tỉnh An Giang đã đồng ý với chủ trương của ngành giáo dục An Giang tiếp tục cho học sinh từ khối 7 đến khối 12 toàn tỉnh trở lại trường học trực tiếp từ ngày 14.2.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo quyết định của UBND Thành phố Hồ Chí Minh sáng 25.1, cho phép trẻ em thuộc khối giáo dục mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 học tập trực tiếp từ ngày 7.2 trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ và học sinh.

Lộ trình từ ngày 7.2 cơ sở giáo dục thực hiện các công tác chuẩn bị đón trẻ và học sinh trở lại trường học tập trực tiếp.

Từ ngày 10.2 đến 13.2, cơ sở giáo dục tổ chức họp phụ huynh trẻ, học sinh triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường chăm sóc trẻ, giáo dục trẻ; tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường; tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học.

Từ ngày 14.2, tổ chức đón trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp, sinh hoạt hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh khi trở lại trưởng, học tập trực tiếp.

Tại Hà Nội, học sinh các khối từ lớp 7 đến lớp 12 trên địa bàn thành phố sẽ đi học trực tiếp từ ngày 8.2, sau nghỉ Tết Nguyên đán 2022; học sinh cấp tiểu học và khối lớp 6 của cấp THCS tiếp tục học trực tuyến. Trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà.

Xem thông tin về lịch trở lại trường của học sinh các địa phương khác TẠI ĐÂY.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh cả nước

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là thông tin về thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2022 của học sinh do Báo Lao Động cập nhật, tính đến ngày 26.1.

“Mang Tết cho em” - Xoa dịu tổn thương cho trẻ mồ côi vì dịch COVID-19

Thiều Trang |

Đại dịch COVID-19 ập đến, cướp đi người thân của nhiều gia đình thiếu may mắn. Trong đó, rất nhiều trẻ em vô tình trở thành người yếu thế, phải đối diện với tổn thương, mất mát vì sự ra đi của cha, mẹ. Chương trình “Mang Tết cho em” đã ra đời để mang đến niềm vui, không khí Tết giản dị cho gia đình có học sinh mồ côi vì COVID-19.

Lịch đi học trực tiếp của học sinh Hà Nội sau Tết Nguyên đán

Tường Vân |

Hà Nội - Học sinh từ lớp 7 - 12 đi học trực tiếp từ ngày 8.2. Học sinh cấp tiểu học và khối lớp 6 của cấp THCS vẫn học trực tuyến. Trẻ mầm non nghỉ học tại nhà.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh cả nước

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là thông tin về thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2022 của học sinh do Báo Lao Động cập nhật, tính đến ngày 26.1.

“Mang Tết cho em” - Xoa dịu tổn thương cho trẻ mồ côi vì dịch COVID-19

Thiều Trang |

Đại dịch COVID-19 ập đến, cướp đi người thân của nhiều gia đình thiếu may mắn. Trong đó, rất nhiều trẻ em vô tình trở thành người yếu thế, phải đối diện với tổn thương, mất mát vì sự ra đi của cha, mẹ. Chương trình “Mang Tết cho em” đã ra đời để mang đến niềm vui, không khí Tết giản dị cho gia đình có học sinh mồ côi vì COVID-19.

Lịch đi học trực tiếp của học sinh Hà Nội sau Tết Nguyên đán

Tường Vân |

Hà Nội - Học sinh từ lớp 7 - 12 đi học trực tiếp từ ngày 8.2. Học sinh cấp tiểu học và khối lớp 6 của cấp THCS vẫn học trực tuyến. Trẻ mầm non nghỉ học tại nhà.