Ngày 15.2, UBND thành phố Hà Nội quyết định cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 12 quận nội thành đi học trực tiếp từ 21.2. Trường dạy học một buổi, chưa tổ chức bán trú.
Học sinh đến trường sau nhiều tháng ngày học trực tuyến là niềm vui của cả phụ huynh, giáo viên và các em. Tuy nhiên, học sinh tiểu học là nhóm tuổi chưa tiêm vaccine COVID-19 nên cũng có không ít ý kiến lo ngại về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
Chị Nguyễn Thanh Xuân (Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng, việc cho trẻ tiểu học nội thành đi học trực tiếp trở lại trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục căng thẳng như hiện nay là điều mạo hiểm.
Theo chị Xuân, đây không chỉ là ý kiến cá nhân chị mà 100% phụ huynh lớp con đều thống nhất không đồng ý cho con đi học trực tiếp vào thời điểm này, khi mỗi ngày, Hà Nội có đến gần 4.000 ca nhiễm trong cộng đồng.
"100% lớp con tôi đều bình chọn không đồng ý đi học. Mọi người đều băn khoăn nếu chẳng may lớp học xuất hiện F0 sẽ xử trí như thế nào? Ai sẽ là người chăm sóc các cháu? Liệu việc học trực tiếp có tốt hơn không khi các cháu học được vài buổi lại xuất hiện F0 và chuyển sang học trực tuyến như trước kia?" - chị Xuân đặt ra các câu hỏi.Với những lí do trên, chị Xuân nhấn mạnh quan điểm, chị sẽ cho con đi học trở lại trong điều kiện học sinh được học tập an toàn, ổn định nhất và mọi quy trình xử lí tình huống xuất hiện ca nhiễm trong lớp học được công bố rõ ràng, cụ thể và phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện tại.
Dưới góc độ của chuyên gia y tế, PGS, TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, nguy cơ lây nhiễm trong trường học là có vì môi trường các cháu ngồi học tiếp xúc gần.
Tuy nhiên, hiện nay có nhiều yếu tố nguy cơ lây nhiễm cao hơn là ở trường học vì trong cộng đồng có nhiều ca nhiễm (F0) cụ thể trong thời gian qua có sự lây nhiễm COVID-19 cho trẻ em qua yếu tố gia đình. Nguy cơ lây nhiễm tại trường học có khi thấp hơn vì ở trường có các biện pháp phòng bệnh nghiêm ngặt.
Do vậy, phụ huynh cần có nhận thức mới, không nên vì nỗi sợ con mình có nguy cơ nhiễm mà không cho đi học.
“Chúng ta đã thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch hiệu quả. Chúng ta chuyển từ chiến lược Zero F0 sang chiến lược chấp nhận có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Chúng ta vừa kiểm soát được dịch bệnh, vừa làm kinh tế, vì vậy, cho trẻ em đến trường cũng phải thích ứng để việc học của trẻ không bị gián đoạn” - PGS. TS Trần Đắc Phu nhận định.