90.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực tuyển sinh đại học năm 2023

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 26.3, khoảng 90.000 thí sinh sẽ bước vào Kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đợt 1 năm 2023. Đây là đợt thi có số thí sinh đông nhất từ trước đến nay.

Kỳ thi đợt 1 diễn ra tại 21 địa phương gồm 17 địa phương như cùng kỳ năm ngoái: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ và mở rộng thêm 4 địa phương: Lâm Đồng, Tiền Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Có mặt từ sớm tại điểm thi, Khánh Ngọc - Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (Long An) cho biết từ 4h, Ngọc cùng người thân di chuyển lên TPHCM để đến điểm thi. Theo Ngọc, thi đánh giá năng lực là cơ hội để học sinh có thể sớm nắm bắt tấm vé vào đại học.

Nữ sinh Long An cho biết mong muốn đăng ký vào ngành Tài chính ngân hàng và sẽ cố gắng để đạt trên 800 điểm.

Thí sinh có mặt tại điểm thi để làm thủ tục. Ảnh: Tuệ Nhi
Thí sinh có mặt tại điểm thi để làm thủ tục. Ảnh: Tuệ Nhi

Trong khi đó, Diễm Hà cũng đến từ Long An cho biết chuẩn bị một tâm thế nhẹ nhàng, thi để thử sức. Hà cho hay em mới ôn 1 tuần nay, nếu kết quả đợt 1 không cao thì sẽ tiếp tục thi đợt 2.

Theo hội đồng thi, kết quả của đợt 1 sẽ được công bố vào đúng 1 tuần sau khi thi, tức ngày 4.4.

 
Đợt 1 của kỳ thi có khoảng 90.000 thí sinh dự thi. Ảnh: Tuệ Nhi

Đợt 2 của kỳ thi dự kiến tổ chức vào ngày 28.5 tại 4 tỉnh thành là TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang, thông báo kết quả vào ngày 6.6.

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh dự kiến dành tối thiểu 45% tổng chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực.

Trao đổi với Lao Động, TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - cho biết, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh vẫn liên tục cập nhật câu hỏi, nội dung mới vào ngân hàng đề thi tuy nhiên, mức độ khó sẽ được giữ ổn định qua các năm.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực
Thí sinh dự thi đánh giá năng lực tại điểm thi Trường THPT Khoa học Tự nhiên. Ảnh: Tuệ Nhi

Đến nay đã có gần 90 cơ sở đào tạo sử dụng kết quả kỳ thi này để làm căn cứ xét tuyển. Trong đó, 82 cơ sở đại học, còn lại là các trường cao đẳng.

Năm 2022, kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thu hút khoảng 80.000 thí sinh đăng ký đợt 1 và 40.000 thí sinh dự thi đợt 2. Đây được coi là kỳ thi đánh giá năng lực riêng có quy mô lớn nhất hiện nay.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Gần 90 trường sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

HUYÊN NGUYỄN |

Đến nay, đã có 87 trường đại học đăng ký sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2023.

Có bắt buộc thi đánh giá năng lực để vào học Đại học Quốc gia TPHCM?

HUYÊN NGUYỄN |

Đại học Quốc gia TPHCM dự kiến dành tối thiểu 45% tổng chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực. Nếu không dự thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn được quyền đăng ký thêm các hình thức xét tuyển khác.

Mở cổng đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2023

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 1.2, Đại học Quốc gia TPHCM chính thức mở cổng đăng ký Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2023.

Câu lạc bộ Viettel thắng đậm tại vòng loại Cúp Quốc gia 2023

HOÀNG HUÊ |

Giành chiến thắng ở lượt trận vòng loại, câu lạc bộ Viettel, Bình Dương và Quảng Nam giành quyền đi tiếp tại Cúp Quốc gia 2023.

Jack Grealish tỏa sáng, Man City xuất sắc đánh bại Liverpool

Chi Trần |

Man City ngược dòng ngoạn mục trước Liverpool và giành 3 điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi Arsenal.

Huế: Nhà di sản thành nhà tập gym

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - “Nhà di sản” ở số 117 Lê Thánh Tôn (TP Huế) được UBND phường Thuận Lộc cho tư nhân thuê làm nơi tập gym. Năm 2017, sau khi bị dư luận phản ứng, qua xem xét, UBND TP. Huế quyết định tạm dừng việc thi công. Thế nhưng sau đó, phòng tập gym vẫn được làm xong và hiện còn hoạt động.

Vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy: Cha ruột chưa thể đón được con về

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM  - Liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy, hiện cháu bé T.N.T.A. (3 tuổi) đang được chăm sóc tại Làng trẻ em SOS TP Hồ Chí Minh và cha cháu bé chưa đủ giấy tờ chứng minh bé T.A là con ruột.

Miền Bắc sắp nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 3.4, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.

Gần 90 trường sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

HUYÊN NGUYỄN |

Đến nay, đã có 87 trường đại học đăng ký sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2023.

Có bắt buộc thi đánh giá năng lực để vào học Đại học Quốc gia TPHCM?

HUYÊN NGUYỄN |

Đại học Quốc gia TPHCM dự kiến dành tối thiểu 45% tổng chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực. Nếu không dự thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn được quyền đăng ký thêm các hình thức xét tuyển khác.

Mở cổng đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2023

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 1.2, Đại học Quốc gia TPHCM chính thức mở cổng đăng ký Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2023.