Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn trước tình hình mới

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Bối cảnh mới đòi hỏi các cấp công đoàn phải đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đổi mới mạnh mẽ và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động để thực sự là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Bà Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam - nhấn mạnh như trên trong bài phát biểu khai mạc Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam cho biết, Hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động đã được đẩy mạnh. Hoạt động tuyên truyền giáo dục được đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức. Phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, bám sát thực tiễn của ngành, từng đơn vị nên thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia, hưởng ứng. Công tác tổ chức có nhiều đổi mới, thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Hoạt động nữ công có chuyển biến tích cực trong chăm lo quyền lợi của lao động nữ và công tác gia đình, trẻ em. Hoạt động kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện. Công tác tài chính được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế từng giai đoạn, nhất là trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 kéo dài.

"Kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua đã cơ bản đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên và người lao động trong ngành" - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam đánh giá.

Bà Nguyễn Thị Thủy Lệ cho biết, dự báo tình hình thế giới tròng thời gian tới diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực đối với nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng còn gặp nhiều khó khăn. Sự thay đổi về quan hệ sở hữu sau quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, thoái vốn nhà nước đặt ra nhiều thách thức trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Công đoàn Xây dựng Việt Nam có nguy cơ tiếp tục giảm số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở cũng như về nguồn lực tài chính.

Tình hình trên đặt ra những yêu cầu mới đối với các cấp công đoàn ngành Xây dựng, đòi hỏi các cấp công đoàn phải đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đổi mới mạnh mẽ và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động để thực sự là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Bà Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam -
Bà Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam - đánh giá, kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua đã cơ bản đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên và người lao động trong ngành. Ảnh: Hải Nguyễn

“Các báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa XIII trình Đại hội đã tập hợp các ý kiến của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn Ngành. Tại Đại hội, tôi mong muốn các đại biểu sẽ tiếp tục nghiên cứu, dân chủ thảo luận, đóng góp thêm nhiều ý kiến sâu sắc, làm sáng tỏ hơn các vấn đề, nhằm đạt được sự nhất trí cao về những nội dung chủ yếu trong các báo cáo. Vì đó sẽ là cơ sở tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội sau này ” - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam bày tỏ.

Quế Chi - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc đổi mới hoạt động Công đoàn để thích ứng với đòi hỏi thực tiễn

Bảo Nguyên |

Trao đổi với PV Báo Lao Động trước thềm Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV, bà Trịnh Thị Thoa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Vĩnh Phúc - đã đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở trong bối cảnh địa phương này có hàng chục khu công nghiệp, cụm công nghiệp với hơn 135.000 lao động.

Đắk Nông đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ mới

Phan Tuấn - Mai Hương |

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn tỉnh Đắk Nông đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh.

Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động công đoàn

Phan Tuấn - Mai Hương |

Tại Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V diễn ra vào sáng 10.10, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh đã gợi mở một số nội dung để đại hội thảo luận, quyết định. Trong đó có vấn đề tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Tỉnh Long An vào cuộc vụ trâu, bò lậu nhập từ Campuchia về Việt Nam

Nhóm PV |

Sau khi Báo Lao Động đăng bài điều tra “Hành trình trâu, bò lậu "vượt biên" từ Campuchia về Việt Nam”, tỉnh Long An đã họp với các cơ quan có liên quan để giải quyết những vấn đề báo phản ánh.

Bà Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường 300 - 500 tỉ đồng có đúng luật?

Nam Dương |

Thông tin bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu các bị can Trần Văn Sỹ và Đặng Thị Hàn Ni bồi thường thiệt hại 300 đến 500 tỉ đồng vì đã có hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại kinh tế Công ty cổ phần Đại Nam và gây mất uy tín Quỹ từ thiện Hằng Hữu để sung vào công quỹ Nhà nước đang được dư luận quan tâm. Câu hỏi đặt ra là mức yêu cầu bồi thường trên dựa trên căn cứ pháp luật nào và liệu có được chấp nhận?

Ukraina thừa nhận cuộc phản công Nga không như mong đợi

Ngọc Vân |

Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraina Kirill Budanov thừa nhận, cuộc phản công Nga thất bại.

Doanh nghiệp, nài voi điêu đứng vì doanh thu giảm sâu, chưa nhận tiền chế độ khi bỏ cưỡi voi

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau 9 tháng bỏ dịch vụ du lịch cưỡi voi, doanh nghiệp lẫn các nài voi ở huyện Buôn Đôn lâm vào cảnh điêu đứng, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, trong khi tiền chế độ vẫn chưa được thụ hưởng.

Huế: Nhiều nơi ngập sâu do mưa lớn, học sinh đang học nước tràn vào lớp

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Lượng mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ở TP Huế ngập sâu; giáo viên và học sinh đang học thì nước lũ tràn vào lớp học.

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc đổi mới hoạt động Công đoàn để thích ứng với đòi hỏi thực tiễn

Bảo Nguyên |

Trao đổi với PV Báo Lao Động trước thềm Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV, bà Trịnh Thị Thoa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Vĩnh Phúc - đã đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở trong bối cảnh địa phương này có hàng chục khu công nghiệp, cụm công nghiệp với hơn 135.000 lao động.

Đắk Nông đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ mới

Phan Tuấn - Mai Hương |

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn tỉnh Đắk Nông đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh.

Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động công đoàn

Phan Tuấn - Mai Hương |

Tại Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V diễn ra vào sáng 10.10, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh đã gợi mở một số nội dung để đại hội thảo luận, quyết định. Trong đó có vấn đề tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn.