Ra mắt BCH Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2023-2028

Quế Chi |

Ngày 18.5, Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 11 đồng chí; bầu 4 đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Nhiệm kỳ vừa qua, trong công tác chăm lo cho đoàn viên và hoạt động xã hội, Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đã bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động; thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quan tâm tổ chức khám sức khỏe cho các đoàn viên.

Bên cạnh đó, Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương kịp thời thăm hỏi, động viên công chức, người lao động và gia đình khi có việc hiếu hỉ, ốm đau; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tìm hiểu và hỗ trợ, giúp đỡ các đoàn viên công đoàn có nhu cầu mua nhà ở xã hội; tăng cường giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên công đoàn ở các công đoàn cơ sở, các tổ công đoàn…

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ qua.

 
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - phát biểu tại đại hội. Ảnh: Quế Chi

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham gia tích cực trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ban với các phẩm chất: trung thành, trung thực, đoàn kết, tận tuỵ, sáng tạo và nêu gương.

Trong bối cảnh mới, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, nhất là nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác chuyên môn, hoạt động công đoàn. Theo đó, cần thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, trình độ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Trung ương; tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V.

Cùng với đó, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương…

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam - chỉ đạo, trong bối cảnh mới, công đoàn phải thể hiện đầy đủ, rõ hơn vai trò của mình trong động viên đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động chuyên môn cũng như công việc chung của cơ quan.

Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo sự thống nhất về tư tưởng và hành động. Ngoài ra, cần giúp cho đoàn viên Ban Tuyên giáo Trung ương hiểu đúng yêu cầu, thực tế, thực tiễn vị trí, vai trò của Công đoàn trong bối cảnh mới.

Công đoàn cơ quan cũng cần tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, làm tốt công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là phong trào “tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; tham gia tốt công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ quan…

“Tôi mong rằng, bên cạnh nhiệm vụ xây dựng Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương vững mạnh, với chức trách, nhiệm vụ tham mưu của mình ở từng vụ, trung tâm, đơn vị, đoàn viên Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng và cơ quan chức năng về các vấn đề liên quan đến tổ chức công đoàn, giai cấp công nhân, góp phần xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh” - ông Ngọ Duy Hiểu nói.

 
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam - phát biểu tại đại hội. Ảnh: Quế Chi

Nhân dịp này, 12 cá nhân thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Gắn biển công trình tại trường học chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

Hoàng Tuấn |

Phú Thọ - Ngày 17.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức gắn biển Công trình sân cỏ nhân tạo và nhà để xe cho giáo viên, học sinh tại Trường THPT Nguyễn Tất Thành - công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp.

Đại hội Công đoàn cơ sở Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ

Mai Hoa |

Phú Thọ - Công đoàn cơ sở Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội bầu bổ sung 4 uỷ viên Ban chấp hành

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã bầu bổ sung 4 uỷ viên vào Ban Chấp hành khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 với số phiếu đạt 100%. Bên cạnh đó, Ban chấp hành cũng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhìn lại danh mục đầu tư của DIC Corp tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Thanh Giang |

Theo báo cáo thường niên của DIC Corp, hiện nay, doanh nghiệp đang triển khai 3 dự án với tổng vốn đầu tư gần 13.000 tỉ đồng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Mới đây, dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu đã dính lùm xùm với thông tin thiếu diện tích nhà ở xã hội (NOXH).

Hàng trăm hộ dân thiếu nước sạch bên công trình tiền tỉ hư hỏng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi phải sống khổ sở vì thiếu nước sinh hoạt, hoặc phải sử dụng nước bị nhiễm phèn. Trong khi đó, công trình cung cấp nước sinh hoạt được đầu tư hàng tỉ đồng lại không phát huy công năng.

Máy móc thẩm mỹ viện Wonjin bày ra chỉ để che lấp việc tiêm chất làm đầy

NHÓM PV |

Theo bác sĩ Cao Ngọc Duy, Chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Phó Trưởng khoa Hàm mặt Bệnh viện đa khoa Đức Giang cho biết, hiện nay không có bất kể một máy móc nào có thể khiến tăng sinh nhu mô tuyến vú. Việc Viện thẩm mỹ quốc tế Wonjin sử dụng các máy móc để quảng cáo về dịch vụ “Ứng dụng siêu công nghệ tái cấu trúc vòng 1 Hipo Lipid” chỉ là động tác để che lấp đi động tác tiêm chất làm đầy (filler) vào vòng 1 của khách hàng sau đó.

Vụ án Alibaba, y án chung thân đối với Nguyễn Thái Luyện

Anh Tú |

Sáng 19.5, cấp phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã đưa ra phán quyết đối với Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba với số tiền chiếm đoạt 2.446 tỉ đồng.

Khởi tố vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm 99-05D ở Bắc Ninh

Vân Trường |

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an tỉnh Bắc Ninh vừa thông tin về vụ án hình sự khởi tố bị can về hành vi nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm 99-05D.

Gắn biển công trình tại trường học chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

Hoàng Tuấn |

Phú Thọ - Ngày 17.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức gắn biển Công trình sân cỏ nhân tạo và nhà để xe cho giáo viên, học sinh tại Trường THPT Nguyễn Tất Thành - công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp.

Đại hội Công đoàn cơ sở Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ

Mai Hoa |

Phú Thọ - Công đoàn cơ sở Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội bầu bổ sung 4 uỷ viên Ban chấp hành

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã bầu bổ sung 4 uỷ viên vào Ban Chấp hành khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 với số phiếu đạt 100%. Bên cạnh đó, Ban chấp hành cũng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.