Hàng trăm hộ dân thiếu nước sạch bên công trình tiền tỉ hư hỏng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi phải sống khổ sở vì thiếu nước sinh hoạt, hoặc phải sử dụng nước bị nhiễm phèn. Trong khi đó, công trình cung cấp nước sinh hoạt được đầu tư hàng tỉ đồng lại không phát huy công năng.

Từ nhiều năm nay, người dân ở các xóm thuộc thôn 1, thôn 2, xã Nghĩa Thắng phải sống trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Ông Phạm Văn Lợi cho biết, vùng này không thể đào giếng vì gặp phải đá bàn. Thiếu nước khiến người dân không thể trồng cây, làm vườn...

Nắng nóng kéo dài, thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, người dân ở thôn 1, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa chắt chiu từng can nước sinh hoạt ít ỏi còn lại trong giếng. Ảnh: Ngọc Viên
Nắng nóng kéo dài, thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, người dân ở thôn 1, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa chắt chiu từng can nước sinh hoạt ít ỏi còn lại trong giếng. Ảnh: Ngọc Viên

Thôn 1 và thôn 2, xã Nghĩa Thắng có 370 hộ dân, với hơn 1.260 nhân khẩu thì có khoảng 200 hộ thiếu nước sinh hoạt. Tại đây đã có nhiều chương trình, dự án hỗ trợ người dân có nguồn nước phục vụ đời sống, sinh hoạt, nhưng một số công trình chưa phát huy hiệu quả. Như năm 2005, Chương trình Phát triển nông thôn (RUDEP) đầu tư 2 công trình nước sinh hoạt phục vụ cho các hộ dân ở xóm Nước Ngọn và Cây Da, thôn 2. Tuy nhiên, hầu hết các đường ống cấp nước, bể chứa, van lấy nước, van xả... của 2 công trình này đều sớm bị hư hỏng.

Đầu năm 2015, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi triển khai dự án cấp nước sinh hoạt cho xã Nghĩa Thọ (nay đã sáp nhập vào xã Nghĩa Thắng), với tổng đầu tư hơn 5,8 tỉ đồng. Công trình dẫn nước từ suối qua hệ thống bể lọc rồi theo đường ống dẫn nước về từng hộ dân. Thế nhưng, do thiếu quản lý, duy tu, bảo dưỡng nên đường ống đã hư hỏng, không thể dẫn nước về cung cấp cho người dân.

Hàng trăm hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, nhưng công trình cung cấp nước sinh hoạt ở xã Nghĩa Thắng lại không phát huy công năng. Ảnh: Ngọc Viên
Hàng trăm hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, nhưng công trình cung cấp nước sinh hoạt ở xã Nghĩa Thắng lại không phát huy công năng. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Phạm Chinh - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thắng cho hay, thiếu nước khiến đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Họ không có điều kiện sản xuất, chăn nuôi để nâng cao thu nhập. Nhiều hộ không đủ nước sạch để dùng, phải dùng nước ở suối, không đảm bảo vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe.

“Trước mắt, xã vận động người dân sử dụng tiết kiệm nước giếng. Đồng thời, cử cán bộ y tế hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước sông, suối để phòng ngừa dịch bệnh khi sử dụng nước. Địa phương cũng kiến nghị các cấp hỗ trợ kinh phí để sửa chữa lại công trình nước sinh hoạt và thành lập tổ quản lý, vận hành công trình nhằm nâng cao hiệu quả các công trình nước sạch được đầu tư trên địa bàn xã”- ông Chinh nói.

Cùng chung cảnh ngộ, nhiều năm nay, 140 hộ dân ở xóm 4, thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa không có nước sạch để sử dụng, do nguồn nước ở địa phương bị nhiễm phèn nghiêm trọng. Bà Nguyễn Thị Thu, ở thôn Hòa Bình cho hay: ‘Hằng ngày, gia đình tôi thay phiên nhau đến các xóm lân cận để chở nước về dùng. Tôi đã mua máy lọc nước, nhưng do nguồn nước nhiễm phèn quá nặng nên nước lọc xong vẫn không thể sử dụng để ăn uống. “Người dân rất khổ sở vì không có đủ nước sạch để sử dụng. Chúng tôi mong các cấp quan tâm đầu tư xây dựng công trình nước sạch để người dân bớt khó khăn”, bà Thu bày tỏ.

Nắng nóng kéo dài, khiến nhiều giếng nước của người dân ở xã Nghĩa Thắng khô cạn. Ảnh: Ngọc Viên
Nắng nóng kéo dài, khiến nhiều giếng nước của người dân ở xã Nghĩa Thắng khô cạn. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Trương Trung Dũng - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa cho biết, người dân xóm 4, thôn Hòa Bình ở gần cánh đồng có nguồn nước bị nhiễm phèn nặng. Những năm trước, tại các thôn Hòa Phú, Thu Xà nguồn nước cũng bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, ảnh hưởng đến đời sống của hơn 500 hộ dân.

“Chính quyền xã cũng nhiều lần đề xuất lên cấp trên đầu tư xây dựng công trình nước sạch cho người dân tại thôn Hòa Bình, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Do đó, rất mong chính quyền các cấp sớm hỗ trợ kinh phí cho địa phương xây dựng công trình nước sạch nhằm ổn định cuộc sống của người dân”, ông Dũng kiến nghị.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi: 135 tỉ đồng sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Tám hồ chứa nước ở Quảng Ngãi sẽ được đầu tư sửa chữa, nâng cấp với tổng kinh phí 135 tỉ đồng.

Đầu mùa khô đã lo thiếu nước sạch

NHẬT HỒ |

Không chỉ thiếu nước ngọt trong sinh hoạt, ngay cả nước mặn để nuôi tôm cũng thiếu. Tình trạng thiếu nước tại tỉnh Cà Mau không mới, diễn ra nhiều năm, nhưng chưa được khắc phục triệt để.

Đắk Lắk khan hiếm nước sản xuất: Gần 11.000 hộ dân thiếu nước sản xuất

Phan Tuấn |

Hiện nay, toàn huyện Ea Súp có hơn 83 nghìn hécta đất sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng, trong đó có hơn 84% quanh năm hầu như không có nước tưới để phát triển các loại cây trồng. Hệ quả, ở địa phương này hiện đang có hàng chục nghìn hộ nghèo và cận nghèo, vào loại hàng đầu ở tỉnh Đắk Lắk. 

Toàn cảnh đại án apatit khiến dàn nguyên lãnh đạo chủ chốt Lào Cai xộ khám

An Trịnh |

Vụ án sai phạm của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama (Công ty Lilama), Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (Công ty Apatit) đã kéo theo hơn 10 bị can là nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lào Cai và doanh nghiệp xộ khám.

Vỡ tường trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long do bồn sắt nổ

HOÀNG LỘC |

Bồn sắt nổ vang trời, làm vỡ tường trụ sở mới của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Nguyên nhân do dùng hàn xì gió đá để cưa bồn.

Công viên 1.600 tỉ đồng xây 13 năm chưa xong, chủ đầu tư đã đưa đi thế chấp

Quang Dân |

Đã 13 năm kể từ ngày được Cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án xây dựng Công viên 1.600 tỉ đồng của Công ty VNT vẫn nằm trên giấy. Thế nhưng, bất ngờ là một phần nguồn thu (hiện tại và hình thành trong tương lai) từ việc khai thác, kinh doanh dự án đã được chủ đầu tư đem đi thế chấp ngân hàng.

Quán cà phê vườn xanh tươi như một góc Đà Lạt giữa TPHCM

Yến Nhi |

Được bao phủ bởi sắc xanh thiên nhiên, quán cà phê Cú Trên Cây mang đậm chất phố núi Đà Lạt giữa TPHCM, là điểm dừng chân thích hợp cho những ngày nắng nóng.

Người lao động ở Đà Nẵng mưu sinh giữa trưa nắng gắt

Nguyễn Linh |

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung bộ, các tỉnh miền Trung thời gian tới tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C. Tuy nhiên, người dân Đà Nẵng vẫn phải gồng mình mưu sinh để kiếm sống.

Quảng Ngãi: 135 tỉ đồng sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Tám hồ chứa nước ở Quảng Ngãi sẽ được đầu tư sửa chữa, nâng cấp với tổng kinh phí 135 tỉ đồng.

Đầu mùa khô đã lo thiếu nước sạch

NHẬT HỒ |

Không chỉ thiếu nước ngọt trong sinh hoạt, ngay cả nước mặn để nuôi tôm cũng thiếu. Tình trạng thiếu nước tại tỉnh Cà Mau không mới, diễn ra nhiều năm, nhưng chưa được khắc phục triệt để.

Đắk Lắk khan hiếm nước sản xuất: Gần 11.000 hộ dân thiếu nước sản xuất

Phan Tuấn |

Hiện nay, toàn huyện Ea Súp có hơn 83 nghìn hécta đất sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng, trong đó có hơn 84% quanh năm hầu như không có nước tưới để phát triển các loại cây trồng. Hệ quả, ở địa phương này hiện đang có hàng chục nghìn hộ nghèo và cận nghèo, vào loại hàng đầu ở tỉnh Đắk Lắk.