Than Cửa Ông phấn đấu thu nhập trên 12 triệu đồng/người/tháng

Minh Hạnh |

Ngay từ những ngày đầu năm, Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông phối hợp cùng chuyên môn phát động thi đua đảm bảo sản xuất kinh doanh, ổn định thu nhập cho người lao động.

Theo ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, ngay từ những ngày đầu năm 2024 công ty đã xây dựng và thực hiện các phương án sản xuất linh hoạt, bám sát các chỉ tiêu để bố trí sản xuất kinh doanh phù hợp với việc nhận than mỏ, than nhập khẩu và nhu cầu của thị trường.

Để đạt được chỉ tiêu đề ra như than sản xuất đạt 1,07 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 1,04 triệu tấn, Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn phát động thi đua trên 3.000 cán bộ công nhân viên tổ chức sản xuất khoa học, hiệu quả, tiết kiệm; phấn đấu thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 12.300 triệu đồng/người/tháng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 Công đoàn và Ban Giám đốc Công ty đã ban hành nghị quyết liên tịch bổ sung tiền lương, thưởng, phát hiện vật và chi phúc lợi thấp nhất là 5 triệu đồng, cao nhất là 8 triệu đồng/người.

Theo ông Tô Kim Thạo, tổ trưởng Công đoàn - Phó Quản đốc Phân xưởng Tuyển than 3, với nhiệm vụ tiếp nhận các nguồn than từ các mỏ đưa về cùng với các nguồn sản phẩm khác trong công nghệ tuyển than, từ các đơn vị trong cùng dây chuyền sản xuất, để hợp lý hóa các khâu trong toàn công ty.

Cũng theo ông Tô Kim Thạọ, với kế hoạch hàng năm công ty giao cho đơn vị trên 2 triệu tấn than sạch thành phẩm, đảm bảo về chất lượng, Phân xưởng Tuyển than 3 tập trung chỉ đạo các ca đội, các tổ chức quần chúng trong đơn vị thực hiện nhất quán theo 1 nguyên tắc bám sát kế hoạch từng ngày, trọng tâm là sàng tuyển, pha trộn, chế biến, phục vụ nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả.

Năm 2024, Công ty Tuyển than Cửa Ông tiếp tục tăng cường bám sát các chỉ tiêu sản xuất của từng kỳ tác nghiệp và sự chỉ đạo điều hành của tập đoàn. Phối hợp tốt với các mỏ vùng Cẩm Phả, điều hành linh hoạt, phù hợp với thực tế, bố trí thiết bị và cân đối lao động hoàn thành chỉ tiêu trong từng kỳ.

Cập nhật kịp thời thông tin để có kế hoạch điều hành, sản xuất, tiêu thụ hợp lý, tổ chức sản xuất khoa học, hiệu quả, tiết kiệm; tập trung tiếp nhận và pha trộn, chế biến than nhập khẩu; cấp than cho nhiệt điện, quy hoạch hệ thống kho phù hợp với sản xuất và tiêu thụ...

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tặng quà Tết cho NLĐ bằng thực phẩm có tính thuế thu nhập cá nhân không

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Công ty tôi có 300 nhân sự ở Hà Nội, dịp Tết Nguyên đán 2024, chúng tôi được tặng quà Tết là thực phẩm như bánh, kẹo, cá khô, xúc xích... Vậy phần quà này có phải tính thuế thu nhập cá nhân không?

Chính phủ xem xét đề nghị xây dựng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi

Phạm Đông |

Ngày 29.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 1.2024 để thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Thi đua nâng cao năng suất đảm bảo thu nhập cho người lao động

Minh Hạnh |

Công đoàn Công ty Cổ phần Địa chất mỏ luôn bám sát kế hoạch, phát động các phong trào thi đua đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Giới hạn dành cho tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Troussier

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Philippe Troussier cùng tuyển Việt Nam cần chứng minh năng lực ở loạt trận vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3 tới đây. Góc nhìn thể thao số 148 có buổi trò chuyện với nhà báo Trương Anh Ngọc để lắng nghe những chia sẻ của anh về tuyển Việt Nam và câu chuyện thưởng thức bóng đá trong dịp Tết Nguyên đán.

Hình ảnh Ngọc Trinh tại phiên toà xét xử sáng nay

ANH TÚ - DI PY |

TPHCM - Ngay từ sáng sớm nay (2.2), bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (35 tuổi, người mẫu, diễn viên, quê Trà Vinh) và bị cáo Trần Xuân Đông (36 tuổi, ngụ Quận 7, TPHCM) bị lực lượng chức năng áp giải đến TAND TPHCM để xét xử về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Lý giải nguyên nhân bầu trời Hà Nội trắng xóa sương mù như Sa Pa

AN AN |

Nhà nghiên cứu khí tượng đã phân tích một số nguyên nhân khiến sáng nay (2.2), Hà Nội xuất hiện tình trạng sương mù trắng xoá như Sa Pa.

Đã mắt ngắm cá, san hô dưới đáy biển Hòn Rõi, Phú Quốc

LỤC TÙNG - PHONG LINH |

Phú Quốc - Dịp cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, nhiều du khách thích thú khi trải nghiệm đi bộ dưới biển ngắm cá, san hô,... tại công viên thuộc vùng biển Hòn Rõi, An Thới.

Làng xôi Phú Thượng trắng đêm “đỏ lửa” ngày ông Công ông Táo

Thảo Trang |

Khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, ánh đèn điện ở làng Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) vẫn sáng rực, người dân tất bật chuẩn bị những loại xôi sặc sỡ sắc màu để phục vụ ngày cúng ông Công ông Táo.

Tặng quà Tết cho NLĐ bằng thực phẩm có tính thuế thu nhập cá nhân không

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Công ty tôi có 300 nhân sự ở Hà Nội, dịp Tết Nguyên đán 2024, chúng tôi được tặng quà Tết là thực phẩm như bánh, kẹo, cá khô, xúc xích... Vậy phần quà này có phải tính thuế thu nhập cá nhân không?

Chính phủ xem xét đề nghị xây dựng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi

Phạm Đông |

Ngày 29.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 1.2024 để thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Thi đua nâng cao năng suất đảm bảo thu nhập cho người lao động

Minh Hạnh |

Công đoàn Công ty Cổ phần Địa chất mỏ luôn bám sát kế hoạch, phát động các phong trào thi đua đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.