Đại hội Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 27.6, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn  nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn của Công đoàn ngành NNPTNT Hà Tĩnh đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn Ngành lần thứ V đề ra, đóng góp quan trọng vào kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực của ngành NNPTNT tỉnh nhà.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành NNPTNT Hà Tĩnh chú trọng thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trần Tuấn.

Công tác chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động và các hoạt động xã hội được thực hiện tốt. Nhiệm kỳ 2017 - 2023, Công đoàn ngành NNPTNT Hà Tĩnh đã vận động cán bộ, đoàn viên toàn đóng góp gần 1,2 tỉ đồng vào Quỹ “Xã hội Công đoàn Hà Tĩnh”.

Đã tổ chức thăm hỏi, trợ cấp, tặng quà 851 lượt đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 510 triệu đồng; kêu gọi hỗ trợ đoàn viên Hồ Phúc Tự - đoàn viên Công đoàn Ban Quản lý Rừng phòng hộ sông Ngàn Phố bị tai nạn lao động với số tiền 48,6 triệu đồng; hỗ trợ 315 suất quà cho đoàn viên bị thiệt hại do lũ lụt gây ra với số tiền gần 200 triệu đồng; đề xuất và được Quỹ Xã hội Công đoàn Hà Tĩnh hỗ trợ 44 đoàn viên làm nhà “Mái ấm Công đoàn” với số tiền hơn 1,1 tỉ đồng (đạt 260% chỉ tiêu Đại hội V đề ra).

Chương trình Tết Sum vầy và các hoạt đông nhân Tháng Công nhân hàng năm ngày càng đi vào thực chất, có hiệu quả và ý nghĩa thiết thực; 100% Công đoàn cơ sở tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bỏ phiếu bầu tại Đại hội. Ảnh: Trần Tuấn.
Bỏ phiếu bầu tại Đại hội. Ảnh: Trần Tuấn.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng trong đoàn viên, người lao động. Thông qua các phong trào thi đua đã có 17 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Toàn ngành có 162 công nhân lao động được các cấp các cấp công đoàn tôn vinh “Công nhân lao động tiêu biểu”, và đề xuất các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khen thưởng, trong đó có 10 công nhân lao động tiêu biểu được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tôn vinh, được UBND tỉnh tặng bằng khen.

5 năm qua, toàn ngành có 128 lượt tập thể và 1.096 lượt cá nhân đoàn viên, người lao động được Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam và UNBD tỉnh, LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen các loại.

Công đoàn ngành NNPTNT Hà Tĩnh vinh dự được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Tại Đại hội, nhiều đại biểu đã trình bày các tham luận nêu ra nhiều giải pháp để hoạt động công đoàn ngành NNPTNT Hà Tĩnh nhiệm kỳ tới đạt được những kết quả tốt hơn.

Tặng hoa cho các đồng chí không tái cử Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Ảnh: Trần Tuấn.
Tặng hoa cho các đồng chí không tái cử Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Ảnh: Trần Tuấn.

Đại hội đã tiến hành bầu cử, bầu 10 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn ngành NNPTNT Hà Tĩnh khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 7 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 1 đồng chí đi dự Đại hội VI Công đoàn ngành NNPTNT Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Công đoàn ngành NNPTNT Hà Tĩnh khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu đồng chí Nguyễn Quang Thái - Chủ tịch Công đoàn ngành NNPTNT Hà Tĩnh khóa V tái cử Chủ tịch Công đoàn ngành NNPTNT Hà Tĩnh khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Nguyễn Quang Thái tái cử chức Chủ tịch Công đoàn ngành NNPTNT Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Nguyễn Quang Thái tái cử chức Chủ tịch Công đoàn ngành NNPTNT Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Trần Tuấn.

Nhiệm kỳ tới, Công đoàn ngành NNPTNT tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn hướng về cơ sở, đoàn viên và người lao động.

Chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ đối với người lao động; chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần, quyền lợi cho đoàn viên.

Lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động; hoàn thiện phương thức hoạt động phục vụ, phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gắn biển công trình 200 triệu đồng chào mừng Đại hội Công đoàn

MỸ LY |

Ngày 27.6, tại ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ diễn ra buổi lễ khánh thành và gắn biển công trình “Tuyến đường giao thông nông thôn an toàn” chào mừng Đại hội Công đoàn huyện Vĩnh Thạnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, tiến tới Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Agribank tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ VI

Trà My |

Ngày 27.6, Công đoàn Agribank tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028, nhằm tổng kết kết quả hoạt động Công đoàn Agribank khóa V nhiệm kỳ 2018 - 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ khóa VI, bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa VI và Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Nhiều ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng

ĐỨC THIỆM |

Chiều 26.6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dự báo thời tiết hôm nay 29.6: Nắng nóng bắt đầu quay trở lại Bắc Bộ

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.6, vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng. Vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối, đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to.

Nguy cơ thất thoát ngân sách tại Chi nhánh lọc dầu Nghi Sơn

Nhóm phóng viên |

Theo tìm hiểu của Lao Động, Dự án trụ sở mới của Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB) giá trị trên 20 tỉ đồng xuất hiện nghi vấn giá sản phẩm trúng thầu cao hơn giá bán trên thị trường.

Giám đốc Sở GDĐT Yên Bái thông tin vụ lọt đề thi Toán THPT 2023

Tân Văn |

Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh xác minh vụ lọt đề thi Toán chiều 28.6.

Dự kiến sẽ điều chỉnh 5 nhóm chính sách lớn về bảo hiểm y tế

Thùy Linh |

Theo thống kê của Bộ Y tế, số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng gia tăng, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng cải thiện. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, Luật Bảo hiểm y tế đang được nghiên cứu sửa đổi, dự kiến sẽ điều chỉnh 5 nhóm chính sách lớn.

Quảng cáo không kiểm duyệt, lừa đảo tràn lan khiến cử tri bất an

THÙY TRANG |

Chiều 28.6, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội với cử tri 3 quận Sơn Trà, Thanh Khê và Hải Châu. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có phát biểu về vấn đề quảng cáo, lừa đảo trên mạng xã hội.

Gắn biển công trình 200 triệu đồng chào mừng Đại hội Công đoàn

MỸ LY |

Ngày 27.6, tại ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ diễn ra buổi lễ khánh thành và gắn biển công trình “Tuyến đường giao thông nông thôn an toàn” chào mừng Đại hội Công đoàn huyện Vĩnh Thạnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, tiến tới Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Agribank tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ VI

Trà My |

Ngày 27.6, Công đoàn Agribank tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028, nhằm tổng kết kết quả hoạt động Công đoàn Agribank khóa V nhiệm kỳ 2018 - 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ khóa VI, bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa VI và Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Nhiều ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng

ĐỨC THIỆM |

Chiều 26.6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.