Công đoàn phối hợp thực hiện tốt đánh giá viên chức, người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 15.6, Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn trường phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác đánh giá viên chức, người lao động hàng năm.

Ông Đỗ Tiến Dũng - Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - tới dự.

Theo Báo cáo tổng kết phong trào cán bộ, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn, nhiệm kỳ 2017 - 2023, trên cơ sở các văn bản của Nhà nước, Công đoàn trường đã phối hợp với Ban Giám hiệu xây dựng một hệ thống quy chế nội bộ gồm gần 40 quy chế, quy định, có phạm vi điều chỉnh đến hầu hết lĩnh vực công tác và hoạt động của nhà trường. Trong đó, có quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa chính quyền và Công đoàn các cấp. Các quy chế nội bộ này thường xuyên được rà soát, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động chuyên môn và quản lý.

Ông Đỗ Tiến Dũng – Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (thứ hai từ trái sang) cùng các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: CĐCS
Ông Đỗ Tiến Dũng - Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (thứ hai, từ trái sang) - cùng các đại biểu tại đại hội. Ảnh: CĐCS

Hàng năm, Công đoàn phối hợp cùng chính quyền tổ chức tốt hội nghị viên chức theo 2 cấp. Đây là nội dung quan trọng trong việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan. Từ năm 2018 đến năm 2022, trên cơ sở ý kiến từ hội nghị viên chức các đơn vị, Ban thường vụ Công đoàn Trường đã tổng hợp và trực tiếp báo cáo tại Hội nghị viên chức cấp trường gần 500 lượt ý kiến, đề xuất của đơn vị, trong đó nhiều ý kiến góp ý, bổ sung liên quan đến công tác quản lý, quản trị, tổ chức bộ máy và nhân lực, quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

Bên cạnh đó, Công đoàn tham gia cùng nhà trường xây dựng và ban hành Quy chế danh mục nghề độc hại, nguy hiểm, cấp phát bồi dưỡng độc hại cho người lao động theo đúng quy định. Từ năm 2018 đến nay, đã chi trả cho hơn 500 lượt người làm việc trong môi trường độc hại và trang cấp bảo hộ lao động với số tiền hơn 600 triệu đồng và không để xảy ra tai nạn lao động. Đặc biệt, để giảm bớt khó khăn cho các gia đình cán bộ trẻ nuôi con nhỏ, Công đoàn kiến nghị và thống nhất với Ban Giám hiệu đã hỗ trợ, xây dựng Cơ sở giáo dục mầm non Hoa Hồng, đến nay đang hoạt động.

Công tác phát triển đoàn viên luôn được Công đoàn quan tâm. Đây được coi là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm tăng cường sức mạnh của tổ chức Công đoàn. Hầu hết những người được tuyển dụng, có hợp đồng lao động ổn định đều được các tổ Công đoàn chủ động tuyên truyền, vận động, giúp đỡ gia nhập Công đoàn. Từ năm 2018 đến nay, kết nạp được 58 đoàn viên mới, đảm bảo chất lượng và đạt chỉ tiêu theo kế hoạch của Công đoàn ngành giao.

Khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp là “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động vì lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo góp phần xây dựng Trường Đại học Lâm nghiệp phát triển bền vững, tự chủ và hội nhập, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”.

Một trong những chỉ tiêu thuộc nhóm trực tiếp thực hiện được Công đoàn trường đặt ra là tổ chức từ 1- 3 hội thảo chuyên đề về nâng cao vai trò và trách nhiệm của Công đoàn các cấp trong hoạt động của đơn vị. Tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác Chương trình phúc lợi cho đoàn viên với 2-5 đơn vị. Đối với nhóm tham gia thực hiện, sẽ phấn đấu phối hợp tổ chức 1-2 hội nghị, hội thảo chuyên đề về nâng cao chất lượng chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục và đào tạo. Phối hợp động viên, tuyên truyền đến 100% cán bộ, viên chức, lao động về công tác thi đua khen thưởng, việc đăng ký thi đua đầu năm học và bình xét thi đua.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Các cơ sở để thực hiện chế độ nâng lương cho công chức, viên chức

Quế Chi (T/H) |

Chế độ nâng bậc lương cho công chức, viên chức được quy định tại Điều 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị định 76/2009/NĐ-CP.

Tăng cường hoạt động vì người lao động ở cơ sở

Kiều Vũ |

Các cấp Công đoàn của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và chuyên môn đang thực hiện rất nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động ở cơ sở.

“Chung tay ươm mầm xanh Trường Sa” chào mừng Đại hội Công đoàn

Kiều Vũ |

Theo CĐ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ban Chấp hành CĐ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khai thác Hải sản Biển Đông phối hợp Đoàn Thanh niên công ty thực hiện công trình “Chung tay ươm mầm xanh Trường Sa”. Đây là một trong những công trình, sản phẩm, phần việc chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp.

Từ clip trên TikTok, Cảnh sát tìm ra nhóm thanh niên đua xe ở Bắc Giang

Tô Thế |

Bắc Giang - Thông qua đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép trên đường, Cảnh sát đã nhanh chóng xác định được danh tính các đối tượng và triệu tập lên làm việc.

Quách Thu Phương: Nhiều sự thật về hôn nhân ngoài đời còn đau đớn hơn phim

NHÓM PV |

Diễn viên Quách Thu Phương trở lại màn ảnh sau 13 năm vắng bóng. Chị chia sẻ, đã từng phải vượt qua trầm cảm, stress để tìm lại mình. Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động có cuộc trò chuyện với nữ diễn viên về hôn nhân, sự khác biệt của hôn nhân ngoài đời và trên phim.

Lý do nhiều hồ thủy điện vẫn thiếu nước nghiêm trọng dù đã có mưa lớn

MINH HÀ |

Những ngày qua, khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa lớn diện rộng, có nơi trên 100mm, nhưng lượng nước đổ về các hồ chứa thủy điện cũng không đáng kể, vẫn thiếu hụt nghiêm trọng.

Cuộc sống hiện tại của Hồng Phượng sau khi rời khỏi nhà cậu là cố NSƯT Vũ Linh

ĐÔNG DU |

Ca sĩ Hồng Phượng cho biết, hiện tại, cô đang đối diện với rất nhiều áp lực sau khi rời khỏi nhà của cậu ruột là cố nghệ sĩ Vũ Linh. Nữ ca sĩ nói, cô đang là người vô gia cư.

Trao trả chiếc đồng hồ Patek Philippe bị mất tại sân bay Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Patek Philippe trị giá 11.124 USD (khoảng 278 triệu đồng) bị mất vào tháng 12.2022 tại sân bay Phú Quốc đã được bàn giao lại cho chủ nhân.

Các cơ sở để thực hiện chế độ nâng lương cho công chức, viên chức

Quế Chi (T/H) |

Chế độ nâng bậc lương cho công chức, viên chức được quy định tại Điều 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị định 76/2009/NĐ-CP.

Tăng cường hoạt động vì người lao động ở cơ sở

Kiều Vũ |

Các cấp Công đoàn của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và chuyên môn đang thực hiện rất nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động ở cơ sở.

“Chung tay ươm mầm xanh Trường Sa” chào mừng Đại hội Công đoàn

Kiều Vũ |

Theo CĐ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ban Chấp hành CĐ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khai thác Hải sản Biển Đông phối hợp Đoàn Thanh niên công ty thực hiện công trình “Chung tay ươm mầm xanh Trường Sa”. Đây là một trong những công trình, sản phẩm, phần việc chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp.