Tích cực ủng hộ chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Hà Anh |

Tính đến ngày 4.7, Quỹ Từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam đã nhận được hơn 438.000.000 đồng tiền ủng hộ chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên.

Ông Phạm Hoài Phương - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về ủng hộ chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024)… ngày 19.5.2023 Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã có Công văn số 1725/CĐN gửi các cấp công đoàn trực thuộc và các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trong ngành về việc vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động quyên góp, ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên.

Cùng với đó, ngày 2.6.2023, Cơ quan Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã tổ chức vận động cán bộ, nhân viên cơ quan chung tay ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Đây là việc làm có nghĩa cử cao đẹp mang tính nhân văn phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “Thương người như thể thương thân” của cán bộ, nhân viên gửi tới đồng bào tỉnh Điện Biên.

Theo thống kê sơ bộ, sau lễ phát động đến ngày 4.7.2023, một số cơ quan, đơn vị đã tổ chức hưởng ứng, vận động và quyên góp ủng hộ. Một số đơn vị đã chuyển số tiền ủng hộ chương trình về Quỹ Từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam để ủng hộ là hơn 438.000.000 đồng.

Trong đó, Cơ quan Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam: 4.500.000 đồng; Công đoàn Công ty CP du lịch và thương mại Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam: 10.000.000 đồng; Công đoàn Tổng Công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Nam: 150.000.000 đồng; Công đoàn Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc: 150.000.000 đồng; Công đoàn Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Biển đông và Hải Đảo: 10.000.000 đồng; Công đoàn Cục Đăng kiểm Việt Nam: 114.000.000 đồng…

Được biết, trong thời gian qua, Quỹ Từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam tiếp tục phát huy hiệu quả, là chỗ dựa cho người lao động trong ngành có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách...

Với tinh thần tương thân tương ái, dù còn nhiều khó khăn, cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Giao thông Vận tải vẫn sẵn sàng quyên góp, ủng hộ 15,185 tỉ đồng vào Quỹ Từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam; Quỹ đã thăm hỏi, hỗ trợ 337 tập thể, hơn 7.970 CNLĐ trong ngành có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà 2.741 cựu thanh niên xung phong, các trung tâm điều dưỡng thương binh, người có công; hỗ trợ xây dựng 11 "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên, 29 nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong; ủng hộ 1,6 tỉ đồng cho nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ; ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 và nhiều hoạt động xã hội từ thiện khác... với tổng số tiền 38,431 tỉ đồng.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Ưu tiên hỗ trợ dự án có trên 70% người tham gia là hộ nghèo, cận nghèo

Hoàng Quang |

Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24.6.2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó ưu tiên nguồn lực hỗ trợ thực hiện dự án có trên 70% người dân tham gia dự án là đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo...

Trình tự xây dựng Đề án nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo tại huyện nghèo

LƯƠNG HẠNH |

Điều 6 Thông tư 01/2022/TT-BXD quy định trình tự xây dựng Đề án nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo tại huyện nghèo.

Thanh Hoá chi hơn 263 tỉ đồng hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, cận nghèo

Minh Du |

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa phê duyệt “Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025”.

Tọa đàm: Đề xuất bổ sung viên chức dân số cơ sở được hưởng phụ cấp theo Nghị định 05

NHÓM PV |

Nghị định 05/2023 của Chính phủ nhằm tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức y tế để kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ này yên tâm gắn bó với nghề. Nhưng, việc triển khai Nghị định cũng có những bất cập, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, viên chức ngành Dân số, khiến lực lượng này trên cả nước bất bình. Nhiều người nản lòng với công tác dân số, hay thậm chí muốn rời bỏ ngành...

Thị trường bất động sản kỳ vọng phục hồi trong giai đoạn cuối năm

Bảo Chương |

Sự chuyển động của các chính sách về bất động sản và liên quan đến bất động sản trong những tháng đầu năm được đánh giá là tích cực để doanh nghiệp có niềm tin hơn vào sự phục hồi vào cuối năm.

MB Ageas ôm nghìn tỉ đồng trái phiếu, lãi giảm sâu vì trích lập dự phòng

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, MB Ageas đã sử dụng 7.731 tỉ đồng, tương ứng khoảng 80% tổng tài sản doanh nghiệp cho các hoạt động đầu tư tài chính, trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm này đang ôm khoảng 2.395 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Trước lễ 2.9, người dân Thủ đô có thêm dịch vụ xe đạp điện công cộng để di chuyển

Tô Thế |

100 xe đạp điện trong dự án xe đạp công cộng được triển khai tại Hà Nội đang được vận chuyển về Việt Nam. Trước dịp lễ 2.9.2023, người dân và du khách khi tới Thủ đô có thể bắt đầu trải nghiệm dịch vụ này.

Xác minh vụ biển ngũ quý 6 cùng đeo trên 3 xe ô tô tại Thái Nguyên

Việt Bắc |

Cơ quan chức năng đã xác định 2 trong số 3 ô tô sử dụng biển số ngũ quý 6 xuất hiện tại Thái Nguyên là biển số giả, không đúng với loại xe được cấp.

Ưu tiên hỗ trợ dự án có trên 70% người tham gia là hộ nghèo, cận nghèo

Hoàng Quang |

Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24.6.2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó ưu tiên nguồn lực hỗ trợ thực hiện dự án có trên 70% người dân tham gia dự án là đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo...

Trình tự xây dựng Đề án nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo tại huyện nghèo

LƯƠNG HẠNH |

Điều 6 Thông tư 01/2022/TT-BXD quy định trình tự xây dựng Đề án nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo tại huyện nghèo.

Thanh Hoá chi hơn 263 tỉ đồng hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, cận nghèo

Minh Du |

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa phê duyệt “Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025”.