Mức thưởng tối đa nhân Ngày truyền thống Đường sắt là 500.000 đồng

Linh Nguyên |

Hà Nội - Thoả ước lao động tập thể Công ty mẹ - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam năm 2022 đã được các ông Mai Thành Phương – Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Đặng Sỹ Mạnh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ký kết. Trong đó, có nội dung về chi thưởng cho người lao động nhân Ngày truyền thống Đường sắt Việt Nam (21.10)

Một số nội dung cần thương lượng đã được Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức lấy ý kiến của 6.060 cán bộ công nhân viên thuộc 19/19 đơn vị. Quá trình thương lượng Thoả ước lao động tập thể Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam năm 2022 được các các bên thương lượng thực hiện bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Sau khi thương lượng, hai bên đã ký kết bản Thoả ước lao động tập thể với một số nội dung đáng chú ý như người lao động tại các đơn vị phụ thuộc Công ty mẹ - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam được chi thưởng nhân Ngày truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam (ngày 21.10) hằng năm, mức thưởng tối đa 500.000 đồng/người từ Quỹ Phúc lợi của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Ưu tiên tuyển dụng lao động là vợ (chồng) con của người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động tại các đơn vị phụ thuộc Công ty mẹ - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nhưng bị chết hoặc bị tai nạn lao động làm suy giảm sức lao động từ 81% trở lên, với điều kiện có đủ sức khỏe và ngành nghề đào tạo phù hợp công việc cần tuyển dụng.

Người sử dụng lao động thanh toán tiền tàu xe cho người lao động các đơn vị phụ thuộc Công ty mẹ - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đang làm việc tại các địa bàn khó khăn có mức phụ cấp khu vực 0,4 trở lên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT/BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5.1.2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc khi người lao động nghỉ phép năm để thăm gia đình (gồm: vợ hoặc chồng; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng); mức thanh toán không quá 1 lần/1 năm. Giá vé được thanh toán tối đa theo mức giá vé ghế ngồi mềm của tàu hỏa ở cùng cự ly.

Về các nội dung phúc lợi khác, Thoả ước ghi rõ hàng năm, căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam quyết định đối tượng và mức hỗ trợ cụ thể về các khoản chi: nghỉ mát; tiền xăng xe, đi lại làm việc; tiền điện thoại giao dịch công việc; hỗ trợ kinh phí mua lương thực, thực phẩm tại các bếp ăn tập thể…

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Gần 8.500 người lao động Đường sắt thi Tìm hiểu Bộ luật Lao động 2019

Linh Nguyên |

Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến Bộ luật Lao động 2019 do Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức đã trao giải thưởng cho các cá nhân, tập thể. Cuộc thi thu hút 8.465 công nhân viên chức lao động tham gia.

Bế mạc giải bóng chuyền hơi nữ ngành Đường sắt Việt Nam 2022

Văn An |

Chiều 15.10, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức bế mạc và trao thưởng giải bóng chuyền hơi nữ lần thứ 4 năm 2022.

Thoả ước lao động tập thể theo ngành mang thêm lợi ích cho NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp đã tham gia ký kết thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với nhiều điểm có lợi hơn cho người lao động. Việc làm này vừa giúp doanh nghiệp ổn định chính sách để công nhân yên tâm làm việc, vừa hạn chế tình trạng “nhảy” việc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Gần 8.500 người lao động Đường sắt thi Tìm hiểu Bộ luật Lao động 2019

Linh Nguyên |

Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến Bộ luật Lao động 2019 do Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức đã trao giải thưởng cho các cá nhân, tập thể. Cuộc thi thu hút 8.465 công nhân viên chức lao động tham gia.

Bế mạc giải bóng chuyền hơi nữ ngành Đường sắt Việt Nam 2022

Văn An |

Chiều 15.10, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức bế mạc và trao thưởng giải bóng chuyền hơi nữ lần thứ 4 năm 2022.

Thoả ước lao động tập thể theo ngành mang thêm lợi ích cho NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp đã tham gia ký kết thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với nhiều điểm có lợi hơn cho người lao động. Việc làm này vừa giúp doanh nghiệp ổn định chính sách để công nhân yên tâm làm việc, vừa hạn chế tình trạng “nhảy” việc.