Công đoàn cùng chuyên môn giám sát quyền lợi của người lao động

Minh Hạnh |

Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên đã thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, tập trung vào phân phối lợi nhuận, tiền lương, ăn ca… Đặc biệt là các phong trào thi đua mang lại hiệu quả cao.

Theo ông Võ Ry - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên, công đoàn luôn bám sát các hoạt động, chỉ đạo của chuyên môn cùng tập thể người lao động (NLĐ) vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Công đoàn thường xuyên phối hợp cùng chuyên môn thực hiện giám sát các chế độ chính sách cho NLĐ như việc ký kết hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, việc chấp hành nội quy, quy chế, tiền ăn giữa ca, chế độ bồi dưỡng hiện vật, thanh toán công nghỉ ốm đau, chế độ thai sản... Trong đó, phương án phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao đảm bảo quyền lợi của người lao động với thu nhập bình quân đạt 11 triệu đồng/người/tháng (tăng 5,77%).

Hiện Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên được đánh giá là đơn vị dẫn đầu khối hạ tầng của đường sắt trong các phong trào thi đua, nâng cao năng suất lao động đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động cụ thể là các phong trào “Ngày chủ nhật xanh”; “Ông cháu cùng chăm” và đặc biệt là phong trào “Đường tàu - Đường hoa”…

Năm 2024, Công đoàn Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên tiếp tục bám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ số để tăng năng suất lao động, giải quyết kịp thời các vướng mắc, kiến nghị đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Công nhân lao động đường sắt xây dựng đường hoa dài nhất nước

Minh Hạnh |

Trên 800 vị trí làm việc và hàng chục kilômét đường sắt đã được người lao động trồng hoa và cây xanh, góp phần giảm ô nhiễm, cải thiện môi trường sống, tạo cảnh quan Xanh - Sạch - Đẹp.

Chi nhánh Khai thác Đường sắt Sài Gòn thu nhập đạt 9,95 triệu đồng/người/tháng

Minh Hạnh |

Công đoàn Chi nhánh Khai thác Đường sắt Sài Gòn phối hợp cùng chuyên môn thực hiện tốt công tác tổ chức chạy tàu đảm bảo an toàn, khai thác hiệu quả nâng cao sản lượng, doanh thu đảm bảo thu nhập của người lao động.

Phát triển đường sắt đô thị nối trung tâm Hà Nội với trung tâm khác trong vùng

Đức Mạnh |

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tập trung phát triển hệ thống đường sắt đô thị đủ khả năng thay thế phương tiện giao thông cá nhân và kết nối trung tâm Thủ đô với các trung tâm đô thị trong vùng Thủ đô.

Hà Nội dự kiến xây dựng sân bay thứ 2 ở hai huyện phía Nam

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sân bay thứ hai Vùng Thủ đô dự kiến được xây dựng tại hai huyện Phú Xuyên và Ứng Hòa, đạt quy mô khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm.

Tôm nuôi ở Quảng Nam lại chết hàng loạt ngay đầu vụ

Hoàng Bin |

Ngay đầu vụ 1 nuôi tôm nước lợ, tại Quảng Nam đã xảy ra dịch bệnh khiến tôm nuôi chết hàng loạt.

Cận cảnh dự án xây dựng trường học 145 tỉ đồng bị Hà Nội đưa vào diện kiểm tra

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Trong năm 2024, UBND TP Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá Dự án xây dựng trường THPT Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Vương Trần |

Ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Nam thanh niên 23 tuổi cướp tiệm vàng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa xảy ra vụ cướp tiệm vàng. Đối tượng bị bắt giữ và công an đang lấy lời khai, điều tra vụ việc.

Công nhân lao động đường sắt xây dựng đường hoa dài nhất nước

Minh Hạnh |

Trên 800 vị trí làm việc và hàng chục kilômét đường sắt đã được người lao động trồng hoa và cây xanh, góp phần giảm ô nhiễm, cải thiện môi trường sống, tạo cảnh quan Xanh - Sạch - Đẹp.

Chi nhánh Khai thác Đường sắt Sài Gòn thu nhập đạt 9,95 triệu đồng/người/tháng

Minh Hạnh |

Công đoàn Chi nhánh Khai thác Đường sắt Sài Gòn phối hợp cùng chuyên môn thực hiện tốt công tác tổ chức chạy tàu đảm bảo an toàn, khai thác hiệu quả nâng cao sản lượng, doanh thu đảm bảo thu nhập của người lao động.

Phát triển đường sắt đô thị nối trung tâm Hà Nội với trung tâm khác trong vùng

Đức Mạnh |

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tập trung phát triển hệ thống đường sắt đô thị đủ khả năng thay thế phương tiện giao thông cá nhân và kết nối trung tâm Thủ đô với các trung tâm đô thị trong vùng Thủ đô.