CĐ Đường sắt Việt Nam tặng quà các trung tâm điều dưỡng, thân nhân liệt sĩ

Kiều Vũ |

Ngày 27.7, nhân kỉ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức đến thăm, tặng quà các trung tâm điều dưỡng và đoàn viên Công đoàn Đường sắt Việt Nam là thân nhân liệt sĩ.

Tham gia đoàn có các ông, bà Mai Thành Phương – Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam; Đỗ Thanh Hà và Lê Bằng An – các thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đại diện Đoàn Thanh niên Tổng công ty….

Trao tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (Hà Nam). Ảnh: Kiều Vũ
Trao tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (Hà Nam). Ảnh: Kiều Vũ

Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (Hà Nam), Đoàn đã thăm hỏi, trao tặng 20 triệu đồng và 1 tivi. Trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho thương binh, bệnh binh nặng (mất sức lao động từ 81% trở lên) và một số đối tượng khác có hoàn cảnh đặc biệt, bị bệnh tâm thần mãn tính. Hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị cho 114 người.

Thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình). Ảnh: Kiều Vũ
Thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình). Ảnh: Kiều Vũ

Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình), Đoàn thăm hỏi và trao tặng 20 triệu đồng. Trung tâm hiện đang quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc, phục hồi chức năng cho 142 người.

Phát biểu với thương bệnh binh và cán bộ, nhân viên 2 trung tâm điều dưỡng, thay mặt 25.000 cán bộ, công nhân lao động ngành Đường sắt, ông Mai Thành Phương đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những hy sinh to lớn của các thương bệnh binh để giành độc lập cho đất nước. Trong đó có sự hy sinh của hàng nghìn công nhân Đường sắt đã anh dũng hy sinh hoặc bị thương tật suốt đời qua các cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước, bảo vệ tuyến đường sắt huyết mạch…

Cũng nhân dịp này, Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho 3 gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ. Trong đó có gia đình công nhân Trần Văn Thăng thuộc Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội. Bố anh Thăng là liệt sĩ, hy sinh năm 1978. Anh Thăng không biết mặt bố.

Thăm hỏi, tặng quà gia đình công nhân Trần Văn Thăng. Ảnh: Kiều Vũ
Thăm hỏi, tặng quà gia đình công nhân Trần Văn Thăng. Ảnh: Kiều Vũ

Hoạt động thăm hỏi, tri ân nhân Ngày Thương binh, liệt sĩ đã thể hiện tấm lòng biết ơn của cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Đường sắt, đồng thời qua đó tuyên truyền, giáo dục để mỗi đoàn viên, người lao động thế hệ sau về truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Hà Nội: Trên 1 tỉ đồng tặng gia đình đoàn viên có công với cách mạng

Hải Anh |

Hà Nội - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội quyết định tặng quà cho 914 gia đình đoàn viên công đoàn, người lao động có thân nhân là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh Hùng.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội thăm con đoàn viên, có bố/mẹ là thương binh, liệt sĩ

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội quyết định hỗ trợ cho các cháu dưới 18 tuổi con đoàn viên, có bố/mẹ là thương binh, liệt sĩ. Đây là hoạt động chăm lo nhằm tri ân nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam dâng hương tại khu tưởng niệm Gạc Ma

Phương Linh |

Có mặt tại khu tưởng niệm Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) nhiều cán bộ công đoàn Đường sắt Việt Nam không nén được nỗi niềm xúc động.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

LĐLĐ Hà Nội: Trên 1 tỉ đồng tặng gia đình đoàn viên có công với cách mạng

Hải Anh |

Hà Nội - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội quyết định tặng quà cho 914 gia đình đoàn viên công đoàn, người lao động có thân nhân là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh Hùng.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội thăm con đoàn viên, có bố/mẹ là thương binh, liệt sĩ

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội quyết định hỗ trợ cho các cháu dưới 18 tuổi con đoàn viên, có bố/mẹ là thương binh, liệt sĩ. Đây là hoạt động chăm lo nhằm tri ân nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam dâng hương tại khu tưởng niệm Gạc Ma

Phương Linh |

Có mặt tại khu tưởng niệm Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) nhiều cán bộ công đoàn Đường sắt Việt Nam không nén được nỗi niềm xúc động.