Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

Hồng Hoa |

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn theo Kết luận số 49 ngày 21.5.2021 của Đảng ủy Tập đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy EVN biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Công đoàn Điện lực Việt Nam và các công đoàn cơ sở trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022; đặc biệt là việc thực hiện kết luận số 49-KL/ĐU của Đảng ủy EVN ngày 21.5.2021.

Công đoàn Điện lực Việt Nam đã xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, phân công nhiệm vụ cho từng công đoàn cơ sở; thực hiện chế độ báo cáo kịp thời với Đảng ủy, chính quyền các cấp; phối hợp tốt với chính quyền tổ chức tốt các cuộc vận động, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy các cấp... “Đặc biệt, năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp với chính quyền tổ chức Tổ tư vấn COVID-19 Tập đoàn EVN để hướng dẫn những CBCNV bị nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà, yên tâm vượt qua dịch bệnh” - ông Dương Quang Thành ghi nhận.

Theo đánh giá của lãnh đạo EVN, năm 2021 và trong những tháng đầu năm 2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh. Thành tích đó, có sự đóng góp to lớn của người lao động cũng như công đoàn các cấp trong Tập đoàn…

Thời gian tới, Bí thư Đảng ủy EVN Dương Quang Thành yêu cầu Công đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III; đánh giá vai trò của công đoàn, người lao động trong thực hiện các nghị quyết; tăng cường công tác kiểm tra giám sát và phản biện xã hội; kiểm tra công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn…

Ngoài ra, Công đoàn Điện lực Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông; tăng cường tuyên truyền Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; lan tỏa khát vọng Việt Nam hùng cường, trong đó có kinh tế số, chuyển đổi số, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; phối hợp với chính quyền tổ chức tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp; văn hóa kinh doanh và văn hóa an toàn.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới đó là thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, chuẩn bị đề án nhân sự; kế hoạch tuyên truyền và xây dựng báo cáo chính trị cho đại hội để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028…

Hồng Hoa
TIN LIÊN QUAN

Trao 114 sổ tiết kiệm cho con đoàn viên công đoàn có cha mẹ mất vì COVID-19

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - 114 sổ tiết kiệm công đoàn được mở và sẽ được trao lại cho các trẻ có cha, mẹ là đoàn viên công đoàn mất do đại dịch COVID-19 khi các em đủ 18 tuổi. Hàng năm, số tiền lãi suất sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản thanh toán của người nuôi dưỡng hoặc người giám hộ.

Bắc Giang: Khánh thành nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Trà My |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) vừa tổ chức khánh thành nhà ở Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên La Thị Ly - cán bộ môi trường đô thị huyện điều động về công tác tại UBND xã Vĩnh An.

Công đoàn tặng quà và chúc mừng “Mái ấm Công đoàn” của đoàn viên

Thành Đông |

Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức thăm và tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công đoàn Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân, Công đoàn Công ty CP Cảng Quảng Ninh và Công đoàn Công ty CP Nosco Shipyard (Quảng Ninh).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trao 114 sổ tiết kiệm cho con đoàn viên công đoàn có cha mẹ mất vì COVID-19

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - 114 sổ tiết kiệm công đoàn được mở và sẽ được trao lại cho các trẻ có cha, mẹ là đoàn viên công đoàn mất do đại dịch COVID-19 khi các em đủ 18 tuổi. Hàng năm, số tiền lãi suất sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản thanh toán của người nuôi dưỡng hoặc người giám hộ.

Bắc Giang: Khánh thành nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Trà My |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) vừa tổ chức khánh thành nhà ở Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên La Thị Ly - cán bộ môi trường đô thị huyện điều động về công tác tại UBND xã Vĩnh An.

Công đoàn tặng quà và chúc mừng “Mái ấm Công đoàn” của đoàn viên

Thành Đông |

Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức thăm và tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công đoàn Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân, Công đoàn Công ty CP Cảng Quảng Ninh và Công đoàn Công ty CP Nosco Shipyard (Quảng Ninh).