Số hóa trong việc tổ chức đại hội công đoàn

Nam Dương |

Đại hội Công đoàn (CĐ) Cty Điện lực Thủ Đức, trực thuộc CĐ Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã áp dụng công nghệ thông tin, "số hóa" nhiều công đoạn tiết kiệm cho phí in ấn và rút ngắn thời gian tổ chức.

Ngày 15.2, Công đoàn (CĐ) Cty Điện lực Thủ Đức, trực thuộc CĐ Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã tiến hành đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 -2028. Đây là đơn vị đầu tiên trong số 25 CĐCS trực thuộc CĐ EVNHCMC tổ chức đại hội và là đại hội điểm của CĐ EVNHCMC.

Một điểm rất đặc biệt của đại hội này là việc ứng dụng công nghệ thông tin, “số hóa” trong nhiều khâu tổ chức đại hội.

Ông Nguyễn Song Toàn – Chủ tịch CĐ Cty Điện lực Thủ Đức – cho biết đại hội lần này đã sử dụng phần mềm do CĐ EVNHCMC chuẩn bị. Các văn kiện của đại hội đều được gửi đến các đại biểu bằng tài liệu điện tử để mọi người nghiên cứu; mọi thủ tục liên quan đến đại hội như việc điểm danh, kiểm tra số lượng đại biểu tham dự, sơ đồ chỗ ngồi, kiểm tra số phiếu bầu cử… đều được ứng dụng công nghệ thông tin thông qua phần mềm chứ không dùng giấy.

Các đại biểu nghiên cứu văn kiện đại hội bằng tài liệu điện tử, nhờ đó tiết kiệm được nhiều chi phí in ấn. Ảnh: Nam Dương
Các đại biểu nghiên cứu văn kiện đại hội bằng tài liệu điện tử, nhờ đó tiết kiệm được nhiều chi phí in ấn. Ảnh: Nam Dương

Nhờ đó đã tiết kiệm được nhiều chi phí in ấn và rút ngắn thời gian tổ chức đại hội. Riêng phần biểu quyết, các đại biểu dùng thẻ biểu quyết do CĐ chuẩn bị.

Ông Lê Văn Minh – Chủ tịch CĐ EVNHCMC – cho biết EVNHCMC đang thực hiện quá trình chuyển đổi số và mới đây đã được Bộ Thông tin Truyền thông trao giấy chứng nhận là doanh nghiệp chuyển đổi số ở mức hình thành doanh nghiệp số. Do đó, việc “số hóa” đại hội CĐ, nhất là đại hội điểm là yêu cầu cần thiết và phù hợp với xu thế phát triển chung.

Từ nhiều tháng qua, CĐ EVNHCMC đã phối hợp với Cty Công nghệ thông tin thuộc EVNHCMC và Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) xây dựng phần mềm tổ chức đại hội CĐ và sẽ được áp dụng tại tất cả đại hội CĐ các đơn vị thành viên trực thuộc EVNHCMC cũng như  đại hội CĐ EVNHCMC (được chọn là đại hội điểm của CĐ Điện lực Việt Nam dự kiến tổ chức vào tháng 5.2023).

Đại biểu bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu dự đại hội Công đoàn cấp trên vào hai thùng phiếu có gắn thiết bị điện tử, nhờ đó có thể biết ngay được số đại biểu đã bỏ phiếu. Ảnh: Nam Dương
Đại biểu bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu dự đại hội Công đoàn cấp trên vào hai thùng phiếu có gắn thiết bị điện tử, nhờ đó có thể biết ngay được số đại biểu đã bỏ phiếu. Ảnh: Nam Dương

Về nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, ông Minh cho biết, do TP Thủ Đức mới được thành lập hơn 2 năm qua, nên Công ty Điện lực Thủ Đức cũng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Công ty Điện lực Thủ Thiêm vào Công ty Điện lực Thủ Đức, với quy mô lưới điện lớn, khách hàng, sản lượng điện và số lượng cán bộ, CNVCLĐ cũng lớn nhất trong số các đơn vị trực thuộc EVNHCMC, do đó yêu cầu về cán bộ CĐ cũng đòi hỏi chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn tới đây.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Gắn hoạt động “Tháng Công nhân” với tổ chức đại hội công đoàn các cấp

Quỳnh Trang |

Sáng 15.2, tại TP.Vinh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị thường kỳ 2023.

Xây dựng biểu mẫu tổ chức Đại hội Công đoàn

Linh Nguyên |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã xây dựng 18 mẫu liên quan công tác tổ chức Đại hội Công đoàn để các đơn vị nghiên cứu, tham khảo áp dụng, triển khai tổ chức Đại hội Công đoàn tại đơn vị.

Tập trung chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở đảm bảo đúng tiến độ

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu cuối tháng 4 hoặc chậm nhất là nửa đầu tháng 5 hoàn thành tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở. Do đó, hiện Liên đoàn Lao động các quận, huyện đang tập trung chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở.

Triển khai nhiều hình thức phù hợp để tuyên truyền Đại hội Công đoàn

Hải Anh |

Công tác tuyền truyền Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 đã, đang và được các cấp Công đoàn trên địa bàn Hà Nội triển khai dưới nhiều hình thức để phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hội An hồn hậu và thân thiện thế, sao dựng hàng rào hữu hình để thu phí?

Thanh Hải |

Đô thị cổ Hội An là Di sản Văn hóa thế giới được UNESCO công nhận năm 1999 trên cơ sở tập hợp nhiều công trình kiến trúc, văn hóa ở khu phố cổ. Giá trị thực sự của "di sản sống", được cộng đồng yêu mến, còn là quần thể các di sản văn hóa phi vật thể, là con người, lối sống, ứng xử của cư dân ở vùng đất này...

Quán karaoke ở Hà Nội chi hàng tỉ đồng, gấp rút sang sửa để sớm mở cửa lại

KHÁNH AN |

Nhiều quán karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục còn thiếu về phòng cháy chữa cháy để được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ.

Vivaso đề xuất giải quyết vướng mắc tại Hãng phim truyện Việt Nam

AN NGUYÊN |

Tổng công ty Vận tải thủy (Vivaso) đã gửi văn bản tới Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về hướng giải quyết những vướng mắc tại Hãng phim truyện Việt Nam.

Tìm thấy mảnh vỡ trực thăng quân sự chở tướng Nhật Bản mất tích

Thanh Hà |

Lực lượng cứu hộ ở Nhật Bản tìm thấy thêm nhiều phần của chiếc trực thăng quân sự chở 10 người biến mất khỏi màn hình radar ngày 6.4.

Gắn hoạt động “Tháng Công nhân” với tổ chức đại hội công đoàn các cấp

Quỳnh Trang |

Sáng 15.2, tại TP.Vinh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị thường kỳ 2023.

Xây dựng biểu mẫu tổ chức Đại hội Công đoàn

Linh Nguyên |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã xây dựng 18 mẫu liên quan công tác tổ chức Đại hội Công đoàn để các đơn vị nghiên cứu, tham khảo áp dụng, triển khai tổ chức Đại hội Công đoàn tại đơn vị.

Tập trung chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở đảm bảo đúng tiến độ

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu cuối tháng 4 hoặc chậm nhất là nửa đầu tháng 5 hoàn thành tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở. Do đó, hiện Liên đoàn Lao động các quận, huyện đang tập trung chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở.

Triển khai nhiều hình thức phù hợp để tuyên truyền Đại hội Công đoàn

Hải Anh |

Công tác tuyền truyền Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 đã, đang và được các cấp Công đoàn trên địa bàn Hà Nội triển khai dưới nhiều hình thức để phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.