Công đoàn EVNNPC: Hơn 1 tỉ đồng hỗ trợ các điểm trường vùng sâu, vùng xa

Ngọc Nguyễn |

Phát huy tinh thần truyền thống tương thân tương ái trong nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Ban Nữ công Công đoàn Tổng Công ty đã phát động chương trình “Nữ CNVCLĐ EVNNPC - Trao gửi yêu thương”, đến toàn thể nữ CNVCLĐ nhằm hỗ trợ các điểm trường vùng sâu, vùng xa thuộc các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Điện Biên.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc - Trưởng Ban Nữ công Công đoàn EVNNPC - cho biết, tổng công ty hiện có hơn 7 nghìn nữ CNVCLĐ. Đội ngũ nữ CNVCLĐ ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao chị em luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội như tham gia ủng hộ các tỉnh bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ; ủng hộ người nghèo; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng tại địa phương; ủng hộ các trung tâm nuôi dưỡng thương binh bệnh binh nặng; ủng hộ các tỉnh bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.

Vừa qua, Ban Nữ công Công đoàn Tổng Công ty đã phát động chương trình “Nữ CNVCLĐ EVNNPC - Trao gửi yêu thương”, đến toàn thể nữ CNVCLĐ.

Nữ công nhân viên chức lao động Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng áo ấm cho học sinh vùng cao. Ảnh: CĐCC
Nữ công nhân viên chức lao động Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng áo ấm cho học sinh vùng cao. Ảnh: CĐCC

Sau khi phát động, chương trình đã nhận được tổng số tiền trên 1 tỉ đồng từ sự quan tâm ủng hộ của 15.272 CNVCLĐ trong tổng công ty tham gia. Trong đó, ngoài đội ngũ nữ CNVCLĐ tham gia, chương trình còn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của 8.060 nam CNVCLĐ đồng tình ủng hộ.

Để sử dụng số tiền ủng hộ chương trình được sử dụng đúng mục đích, thực sự hiệu quả và ý nghĩa, Ban Nữ công Công đoàn tổng công ty đã phối hợp với Công đoàn các Công ty Điện lực Lào Cai, Yên Bái và Điện Biên lựa chọn các điểm trường vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn để hỗ trợ cơ sở vật chất và thiết bị học tập.

Sau hơn 1 tháng thực hiện khảo sát, lựa chọn điểm trường phù hợp, phối hợp cùng nhà trường và chính quyền địa phương triển khai thực hiện và thi công công trình, Ban Nữ công Công đoàn tổng công ty thay mặt nữ CNVCLĐ tổng công ty cùng Công đoàn các đơn vị được giao nhiệm vụ đã thực hiện trao tặng 2 nhà ăn bán trú; 40 máy tính và 20 bộ bàn ghế máy tính; 809 áo ấm cho các em học sinh.

Theo đó, tại Lào Cai, Ban Nữ công Công đoàn EVNNPC đã trao tặng 20 máy tính và 20 bàn máy tính cho học sinh Trường Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương; tặng 20 máy tính cho học sinh Trường Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai (tổng số tiền là 404.800.000 đồng).

Tại Yên Bái, đã hỗ trợ xây dựng công trình nhà ăn bán trú tại điểm trường thôn Quyết Tiến thuộc Trường Tiểu học xã Xuân Ái, huyện Văn Yên với tổng số tiền hỗ trợ là 168 triệu đồng (gồm 1 nhà ăn; 10 bộ bàn ghế xuân Hòa; 1 máy lọc nước).

Tại Điện Biên, Ban Nữ công Công đoàn EVNNPC hỗ trợ xây dựng 1 nhà ăn bán trú với diện tích 120m2, trang bị hệ thống điện; quạt điện; 1 tủ lạnh, bát ăn cơm và trao tặng 204 áo ấm cho 204 học sinh Trường Tiểu học Sính Phình số 2 huyện Tủa Chùa; trao tặng 605 áo ấm cho 605 học sinh Trường Tiểu học xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa. Tổng số tiền hỗ trợ tại Điện Biên là 447.180.000 đồng.

“Mỗi điểm đến trong nữ CNVCLĐ tổng công ty đã đem đến cho các em học sinh những tình cảm ấm áp và sự yêu thương chia sẻ; giúp các thầy cô giáo giảm bớt những khó khăn, vất vả hàng ngày; động viên các em học sinh có cơ hội chắp cánh ước mơ và tự tin vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, vươn lên trong học tập để trở thành những con ngoan, trò giỏi, những chủ nhân tương lai của đất nước” - bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn EVNNPC, cho hay.

Ngọc Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống Công đoàn tỉnh Thái Nguyên

Kim Ngân |

Thái Nguyên - Ngày 30.12, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31.12.2020 (Nghị quyết) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã được Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết.

Công đoàn vào cuộc, công ty đồng ý thưởng Tết, CNLĐ trở lại làm việc

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Liên quan đến việc, hơn 400 CNLĐ tại Công ty TNHH Gtwill Việt Nam (Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đã đồng loạt nghỉ việc do bị cắt thưởng Tết, chiều 31.12, phía công ty đã có thông báo thưởng Tết và CNLĐ đã đi làm trở lại.

11.000 công nhân Hwaseung Vina ngừng việc: Công ty đồng ý đề xuất của NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo LĐLĐ huyện Nhơn Trạch, sáng ngày 31.12, toàn bộ hơn 11.000 công nhân Công ty TNHH Hwaseung Vina (KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch) đã ngừng việc tập thể, liên quan đến việc công nhân thắc mắc về quyền lợi theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và các quyền lợi khác về tiền thưởng Tết. Đây là ngày thứ 2 công nhân ngừng việc.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống Công đoàn tỉnh Thái Nguyên

Kim Ngân |

Thái Nguyên - Ngày 30.12, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31.12.2020 (Nghị quyết) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã được Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết.

Công đoàn vào cuộc, công ty đồng ý thưởng Tết, CNLĐ trở lại làm việc

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Liên quan đến việc, hơn 400 CNLĐ tại Công ty TNHH Gtwill Việt Nam (Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đã đồng loạt nghỉ việc do bị cắt thưởng Tết, chiều 31.12, phía công ty đã có thông báo thưởng Tết và CNLĐ đã đi làm trở lại.

11.000 công nhân Hwaseung Vina ngừng việc: Công ty đồng ý đề xuất của NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo LĐLĐ huyện Nhơn Trạch, sáng ngày 31.12, toàn bộ hơn 11.000 công nhân Công ty TNHH Hwaseung Vina (KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch) đã ngừng việc tập thể, liên quan đến việc công nhân thắc mắc về quyền lợi theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và các quyền lợi khác về tiền thưởng Tết. Đây là ngày thứ 2 công nhân ngừng việc.