Công đoàn vào cuộc, công ty đồng ý thưởng Tết, CNLĐ trở lại làm việc

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Liên quan đến việc, hơn 400 CNLĐ tại Công ty TNHH Gtwill Việt Nam (Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đã đồng loạt nghỉ việc do bị cắt thưởng Tết, chiều 31.12, phía công ty đã có thông báo thưởng Tết và CNLĐ đã đi làm trở lại.

Như Lao Động đã đưa tin, sáng 28.12, Công ty TNHH Gtwill Việt Nam có thông báo bằng văn bản đến toàn thể CNLĐ về việc cắt thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ngay sau khi công ty ra thông báo, hơn 400 CNLĐ tại công ty này đã đồng loạt nghỉ việc để yêu cầu phía công ty phải thực hiện việc tưởng Tết cho người lao động.

Sáng ngày 31.12, hàng trăm CNLĐ vẫn tập trung tại vực vực sân và nhà xe của Công ty. Ảnh: NT
Sáng 31.12, hàng trăm CNLĐ vẫn tập trung tại khu vực sân và nhà xe của công ty. Ảnh: NT

Ngay sau khi xảy ra việc CNLĐ tại Công ty TNHH Gtwill Việt Nam đồng loạt nghỉ việc, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp xuống công ty để gặp gỡ và lắng nghe ý kiến của CNLĐ tại đây. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng của tỉnh làm việc trực tiếp với Ban giám đốc công ty để giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ.

Ông Trần Kim Long - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình - cho biết: Nguyên nhân dẫn đến việc hơn 400 CNLĐ tại Công ty TNHH Gtwill Việt Nam đồng loạt nghỉ việc là do ngày 29.12.2021, công ty này có ra thông báo bằng văn bản đến toàn thể CNLĐ đang làm việc tại công ty về việc thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, mức thưởng Tết là 50% của tháng lương cơ bản được ghi trong hợp đồng lao động.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình làm việc với Ban giám đốc Công ty và yêu cầu phải có thưởng Tết cho CNLĐ. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình làm việc với Ban giám đốc công ty và yêu cầu phải có thưởng Tết cho CNLĐ. Ảnh: NT

Tuy nhiên, đến ngày 28.12, lãnh đạo Công ty TNHH Gtwill Việt Nam lại có thông báo không thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho CNLĐ tại công ty. Thông báo cũng nêu rõ: "Nếu những ai không đồng ý với quyết định này thì đồng nghĩa với việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và sẽ xử lý theo quy định của công ty".

Tại các buổi làm việc với Ban Giám đốc công ty, LĐLĐ tỉnh đã đề nghị Công ty TNHH Gtwill Việt Nam phải thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách đã cam kết theo Hợp đồng lao động và thông báo đã ban hành đối với CNLĐ.

Chiều ngày 31.12, sau khi Công ty có thông báo thưởng Tết, CNLĐ đã trở lại làm việc bình thường. Ảnh: NT
Chiều 31.12, sau khi công ty có thông báo thưởng Tết, CNLĐ đã trở lại làm việc bình thường. Ảnh: NT

"Sau khi làm việc với Ban Giám đốc công ty, đến 13h ngày 31.12, phía công ty này đã đồng ý chi thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho CNLĐ và công ty cũng đã thông báo bằng văn bản đến toàn thể CNLĐ trong công ty. Theo đó, mức thưởng Tết là 600.000 đồng/người đối với những CNLĐ có thời gian làm việc trên 6 tháng tại công ty và 300.000 đồng đối với những CNLĐ có thời gian làm việc dưới 6 tháng và thời gian chi trả là trước ngày 15.1.2022.

Sau khi công ty có thông báo thưởng Tết, chiều 31.12, toàn bộ CNLĐ ở đây đã trở lại làm việc bình thường. Ban giám đốc công ty cũng đồng ý trả lương và tiền chuyên cần cho những người nghỉ việc từ ngày 28-31.12" - ông Long cho biết.

Công ty TNHH Gtwill Việt Nam hiện có trên 650 CNLĐ. Ảnh: NT
Công ty TNHH Gtwill Việt Nam hiện có trên 650 CNLĐ. Ảnh: NT

Được biết, Công ty TNHH Gtwill Việt Nam đi vào hoạt động từ tháng 3.2020. Đây là công ty chuyên sản xuất, gia công linh kiện, phụ kiện điện tử. Hiện công ty có trên 650 CNLĐ. Từ khi hoạt động đến nay, đây là lần thứ 3 CNLĐ ở đây đồng loạt ngừng việc tập thể để phản đối những quyết định của Ban giám đốc công ty này.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều địa phương công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2022

ANH THƯ |

Trong khi chờ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo, nhiều địa phương đã công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2022.

Ninh Bình: Công ty cắt thưởng Tết, hơn 400 CNLĐ đồng loạt nghỉ việc

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Những ngày qua, hơn 400 CNLĐ tại Công ty TNHH Gtwill Việt Nam (Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đã đồng loạt nghỉ việc để yêu cầu phía công ty này phải thực hiện đúng cam kết về chế độ thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho CNLĐ tại công ty.

Đồng Nai thưởng Tết cho người lao động cao nhất gần 800 triệu đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo tổng hợp từ Sở LĐTBXH đến nay mức thưởng Tết Nhâm Dần năm 2022 là một cá nhân doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Long Bình, TP.Biên Hòa.

Hơn 1.000 doanh nghiệp tại Bình Dương đã có thông báo lương, thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đến thời điểm này, đã có trên 1.000 doanh nghiệp tại Bình Dương thông báo về lương, thưởng Tết cho người lao động.

Nghịch lý người dân không có nhà ở, còn loạt chung cư nghìn tỉ bỏ hoang

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Trong khi quỹ đất khan hiếm, nhu cầu nhà ở nhiều, hàng loạt tòa chung cư ở Hà Nội được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nhưng lại đang bị bỏ hoang, không có người ở từ nhiều năm nay.

Cổ phiếu tăng giá, tỉ phú Elon Musk giành lại vị trí giàu nhất thế giới

Đức Mạnh |

Sau chưa đầy 3 tháng, tỉ phú Elon Musk đã nhanh chóng lấy lại ngôi vị người giàu nhất hành tinh. Cổ phiếu Tesla tăng giá vùn vụt đã hỗ trợ cho màn ngược dòng này.

Khối bất động sản kếch xù của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Vũ Liên Oanh

Việt Dũng |

Ngoài tính thiệt hại hơn 80 tỉ đồng trong vụ án vi phạm đấu thầu, cơ quan điều tra còn xác định bị can Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh và thuộc cấp nhận hơn 30 tỉ đồng từ Hoàng Thị Thuý Nga.

Nhóm cầu thủ 22-27 tuổi và kế hoạch đến World Cup 2026 của ông Troussier

AN NGUYÊN |

Ngay từ thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Troussier đã bắt tay vào chiến dịch toàn diện hướng đến giấc mơ World Cup 2026. Nòng cốt được ông khoanh vùng là những gương mặt từ 22-27 tuổi, với nấc thang đầu tiên mang tên SEA Games 2023 tại Campuchia. 

Nhiều địa phương công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2022

ANH THƯ |

Trong khi chờ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo, nhiều địa phương đã công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2022.

Ninh Bình: Công ty cắt thưởng Tết, hơn 400 CNLĐ đồng loạt nghỉ việc

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Những ngày qua, hơn 400 CNLĐ tại Công ty TNHH Gtwill Việt Nam (Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đã đồng loạt nghỉ việc để yêu cầu phía công ty này phải thực hiện đúng cam kết về chế độ thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho CNLĐ tại công ty.

Đồng Nai thưởng Tết cho người lao động cao nhất gần 800 triệu đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo tổng hợp từ Sở LĐTBXH đến nay mức thưởng Tết Nhâm Dần năm 2022 là một cá nhân doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Long Bình, TP.Biên Hòa.

Hơn 1.000 doanh nghiệp tại Bình Dương đã có thông báo lương, thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đến thời điểm này, đã có trên 1.000 doanh nghiệp tại Bình Dương thông báo về lương, thưởng Tết cho người lao động.