Đoàn viên Viện Nghiên cứu Da - Giầy triển khai nhiều dự án cấp Bộ

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 20.3, Công đoàn Công Thương Việt Nam cho biết các ông Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; Nguyễn Chí Thanh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Da - Giầy đã dự và chỉ đạo Đại hội Công đoàn Viện Nghiên cứu Da - Giầy nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Viện và Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Viện Nghiên cứu Da - Giầy đã bám sát vào tình hình thực tế của đơn vị, cụ thể hóa thành các chương trình, nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên và người lao động.

Hàng năm, Công đoàn Viện phối hợp với lãnh đạo Viện hàng năm tổ chức Hội nghị Công chức viên chức, qua đó để biểu dương, động viên, khuyến khích tinh thần công chức, viên chức và người lao động đóng góp ý kiến vào phương hướng thực hiên nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh, đóng góp để hoàn thiên các quy chế về quản lý, phát động phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong công chức, viên chức trong Viện.

Đặc biệt, Công đoàn tích cực tham gia xây dựng hệ thống văn bản nội bộ Viện gồm: Nội quy lao động, Quy chế làm việc, Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế quản lý và sử dụng xe ôtô, Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế tiếp công dân... Công chức, viên chức, người lao động được trực tiếp tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng hệ thống văn bản này của Viện.

Qua các phong trào thi đua do Công đoàn tổ chức và chủ động phối hợp với chính quyền phát động, người lao động đã tự rèn luyện phấn đấu trong công việc. Các đoàn viên Công đoàn là cán bộ nghiên cứu khoa học của Viện đã đề xuất, triển khai và hoàn thành tốt các đề tài dự án cấp Bộ, cấp Nhà nước. Từ năm 2018-2022, Viện triển khai trên dưới 40 đề tài, dự án cấp Bộ với tổng kinh phí thực hiện là gần 54 tỉ đồng. Theo đánh giá, các đề tài, dự  án nhìn chung được đề xuất trên cơ sở nhu cầu thực tế của ngành cũng như của xã hội. Vì vậy góp phần giải quyết các vấn đề của các doanh nghiệp da giầy nói riêng và các doanh nghiệp trong nền kinh tế nói chung.

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Quách Văn Ngọc, đội ngũ đoàn viên của Viện Nghiên cứu luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn tốt đáp ứng hiệu quả yêu cầu công việc; tập thể  đơn vị cơ quan luôn đoàn kết, thống nhất cao, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có uy tín và khả năng đoàn kết tập hợp được đông đảo đoàn viên, người lao động; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động…

Tại Đại hội, các đoàn viên Công đoàn đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 5 thành viên.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Lao động ngành Giao thông Vận tải Hà Nội thi đua mừng Đại hội Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội  - Ngày 19.3, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, đợt thi đua cao điểm trong công nhân viên chức lao động ngành Giao thông Vận tải Hà Nội chào mừng Đại hội Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội lần thứ VII tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được phát động.

Phấn đấu 100% công chức, viên chức thực hiện tốt ứng xử nơi công cộng

Kiều Vũ |

Hà Nội – Tại Chương trình số 68/CTr-CĐN về triển khai chương trình công tác tuyên giáo công đoàn năm 2023 của Công đoàn ngành Y tế Hà Nội có nêu một số chỉ tiêu, trong đó, phấn đấu 100% cán bộ công chức, viên chức, lao động trong các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy tắc ứng xử tại nơi làm việc và Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Đề nghị nghiên cứu nội dung liên quan đến quy định tuyển dụng công chức

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ở buổi khảo sát lấy ý kiến một số nội dung trọng tâm về Dự thảo 2 - Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và Dự thảo 2 - Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam của Tổng Liên đoàn tại Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, các đại biểu đã có ý kiến về quy định tuyển dụng công chức.

Vụ cô giáo cắt tóc học sinh: Nghiêm khắc nhưng cần có chừng mực

Tường Vân |

Vụ việc cô giáo tại Vĩnh Phúc cầm kéo cắt tóc một học sinh nữ ngay giữa lớp học đang khiến dư luận xôn xao.

Sợ bị thổi nồng độ cồn, nhiều người dân Quảng Ngãi bỏ tụ tập ăn nhậu

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Lo bị thổi nồng độ cồn, nhiều người dân Quảng Ngãi bỏ thói quen tụ tập uống rượu bia ở các quán nhậu, nhà hàng. Loại hình kinh doanh này vì thế cũng ế ẩm, doanh thu sụt giảm mạnh.

Cấm TikTok: Thách thức lớn, kể cả với các chính phủ

Anh Vũ |

Từ khi xuất hiện, TikTok đã trở nên nổi tiếng và có số người sử dụng trên toàn cầu ngày càng tăng. Thời gian gần đây, Mỹ và một số quốc gia đã thể hiện ý muốn cấm ứng dụng mạng xã hội tới từ Trung Quốc này, nhưng quá trình này không dễ dàng như chúng ta tưởng tượng.

Văn hoá doanh nghiệp góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại

KIỀU VŨ - HẢI NGUYỄN |

Hà Nội – Ngày 23.3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh”.

Siết quy trình đăng kiểm, ôtô cũ nát đưa đón công nhân hết cửa hoạt động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian qua, những chiếc xe ôtô khách cũ nát, không đảm bảo an toàn vẫn được một số cá nhân, tổ chức tận dụng làm phương tiện để đưa đón công nhân tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023 đến nay, khi hoạt động của các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ được siết chặt, những chiếc xe này cũng nằm "đắp chiếu".

Lao động ngành Giao thông Vận tải Hà Nội thi đua mừng Đại hội Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội  - Ngày 19.3, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, đợt thi đua cao điểm trong công nhân viên chức lao động ngành Giao thông Vận tải Hà Nội chào mừng Đại hội Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội lần thứ VII tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được phát động.

Phấn đấu 100% công chức, viên chức thực hiện tốt ứng xử nơi công cộng

Kiều Vũ |

Hà Nội – Tại Chương trình số 68/CTr-CĐN về triển khai chương trình công tác tuyên giáo công đoàn năm 2023 của Công đoàn ngành Y tế Hà Nội có nêu một số chỉ tiêu, trong đó, phấn đấu 100% cán bộ công chức, viên chức, lao động trong các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy tắc ứng xử tại nơi làm việc và Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Đề nghị nghiên cứu nội dung liên quan đến quy định tuyển dụng công chức

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ở buổi khảo sát lấy ý kiến một số nội dung trọng tâm về Dự thảo 2 - Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và Dự thảo 2 - Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam của Tổng Liên đoàn tại Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, các đại biểu đã có ý kiến về quy định tuyển dụng công chức.