Trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND các huyện trên địa bàn tỉnh tiếp tục giao cho các chủ rừng và các ngành chức năng tham mưu thực hiện phương án thực hiện giải tỏa, thu hồi đất rừng bị lấn chiếm trái phép.
Nguyên nhân để mất rừng thì nhiều nhưng theo UBND tỉnh Đắk Lắk, các địa phương có nhiều dân di cư tự do đến sinh sống chưa thực hiện quy hoạch ổn định dân di cư tự do từ đó dẫn đến tình trạng rừng bị phá. Chưa kể, quá trình chuyển đổi từ Cty TNHH MTV Lâm nghiệp sang Cty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp, một số đơn vị có biểu hiện buông lỏng, không triển khai các biện pháp quyết liệt để bảo vệ rừng để xảy ra phá rừng...
Ông Lê Cước - Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk - cho biết, từ 2008 đến nay, diện tích rừng bị lấn chiếm trên toàn tỉnh theo thông kế có 26 nghìn hécta rừng bị lấn chiếm. Hiện 13/15 huyện, TP đều có diện tích rừng bị lấn chiếm phải thu hồi. Ngoài ra chính quyền chuyển đổi quy hoạch cho 6.000ha từ rừng sang các loại đất khác do người dân lấn chiếm, nhưng đã được canh tác lâu năm…
“Với diện tích đất rừng cần thu hồi thì hiện các địa phương chỉ mới thu hồi được một ít vì còn nhiều khó khăn chưa tháo gỡ được. Nguyên nhân chính khiến việc thu hồi chưa đạt được như kỳ vọng bởi gần như nhiều diện tích đất rừng được người dân trồng cây công nghiệp, hoa màu, cận khu dân cư... nên khi cơ quan chức năng yêu cầu người dân tự nguyện trả lại đất đều không nhận được sự hợp tác. Chưa hết, đối với nhiều diện tích rừng đã được thu hồi có không ít người dân lợi dụng khu vực xa xôi, lén lút vào rừng lấn chiếm tiếp” - ông Cước nói.
Không riêng Đắk Lắk, nhiều diện tích rừng tại Tây Nguyên vẫn xảy ra tình trạng người dân di cư lấn chiếm lấy đất sản xuất. Chủ trương thu hồi rừng bị lấn chiếm đối với dân di cư đang thật sự gặp thách thức không nhỏ vì chính quyền không thể thủ hồi đất người dân canh tác lâu dài mà quên bố trí đất sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người dân.