Người lao động được tham gia lên thực đơn bữa ăn ca

TRƯƠNG HOÀNG |

Nhà máy Luyện thép Lưu Xá (Cty CP Gang thép Thái Nguyên) có hơn 700 công nhân lao động (CNLĐ) với mức thu nhập ổn định, trung bình là 6,9 triệu đồng/người/tháng.
Để đảm bảo sức khỏe cho người lao động (NLĐ) làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại và theo 3 ca, CĐ Cty cùng chuyên môn đã rất quan tâm đến bữa ăn ca cũng như môi trường làm việc của NLĐ.

Được tổ chức theo mô hình ăn tự chọn - một mô hình không mới đối với các nhà máy thuộc Cty CP Gang thép Thái Nguyên, nhưng ở nhà ăn Nhà máy Luyện thép Lưu Xá, NLĐ không chỉ được tự chọn món ăn theo thực đơn từng ngày mà còn có thể tham gia vào việc lên thực đơn cho các bữa ăn. Chị Trần Thị Hải - chủ nhiệm nhà ăn - cho biết, thực đơn được lên theo tuần và theo mùa, thậm chí theo… cả dự báo thời tiết. Mỗi ngày có hơn chục món với nhiều loại rau, củ và thực phẩm khác nhau. Đặc biệt có món cháo - theo yêu cầu của CNLĐ - không bao giờ thiếu trong mỗi bữa.

“Chúng tôi nấu cháo trắng hoặc với các loại đỗ (xanh, đen) để NLĐ có thể ăn với thịt hoặc đường. Nấu được nồi cháo ngon cũng mất khá nhiều thời gian, nên cũng có lúc chúng tôi bỏ món này ra khỏi thực đơn. Tuy nhiên, sau đó, nhiều CNLĐ có ý kiến… Thế là từ đó, món cháo trở thành một món ăn chính, bên cạnh cơm. Với cách phục vụ như hiện nay, chúng tôi thấy rất vui vì vừa đáp ứng được khẩu vị khác nhau của CNLĐ, vừa không gây lãng phí so với việc chia khẩu phần. Hiện nay, mức áp dụng cho mỗi bữa ăn tại nhà máy là 19.000 đồng/người. 

Tôi cho rằng, đó là mức ăn có thể đảm bảo dinh dưỡng cho CNLĐ ở đây, giúp họ có đủ sức khỏe để làm việc trong một môi trường khá nặng nhọc…” - chị Trần Thị Hải cho biết thêm. Được biết, trong cuộc thi nấu ăn do CĐ Công thương VN tổ chức hồi cuối năm trước, mâm cơm của bếp ăn Nhà máy Luyện thép Lưu Xá đã xuất sắc đoạt giải Nhất.

Theo anh Hoàng Thanh Minh - Phó Chủ tịch CĐ Nhà máy - mặc dù nhà ăn cũng đã khá khang trang, thoáng mát với hệ thống điều hòa đủ công suất để phục vụ mùa hè, nhưng BCH CĐ Cty vẫn tham mưu với đơn vị, đề nghị nâng cấp lên thành 2 tầng để tránh cảm giác chật chội trong giờ cao điểm, gây bức xúc (có thể có) cho CNLĐ trong những giờ phút nghỉ ngơi giữa ca. 

Bên cạnh đó, BCH CĐ Cty tiếp tục quan tâm chăm lo, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho NLĐ như đầu tư thêm các trang thiết bị sinh hoạt, mua lá cây xông hơi cho công nhân tại khu nhà giao ca và hoàn thiện các hạng mục nhà máy - công viên đưa vào phục vụ NLĐ; cấp thêm nước uống giải nhiệt, cải thiện các món ăn hợp khẩu vị cho công nhân trong dịp mùa hè nóng bức.


TRƯƠNG HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

Sâu sát tới bữa ăn ca, giờ nghỉ của người lao động

Xuân Nhàn |

Ngày 27.4, LĐLĐ TP. Quy Nhơn đã phát động Tháng Công nhân 2017 với sự tham dự của gần 300 CNVCLĐ các đơn vị trực thuộc và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Định, Thành ủy, UBND TP.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Sâu sát tới bữa ăn ca, giờ nghỉ của người lao động

Xuân Nhàn |

Ngày 27.4, LĐLĐ TP. Quy Nhơn đã phát động Tháng Công nhân 2017 với sự tham dự của gần 300 CNVCLĐ các đơn vị trực thuộc và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Định, Thành ủy, UBND TP.