Chủ động phối hợp chăm lo giáo viên

N.LIÊM - X.TRƯỜNG |

Bà Triệu Thị Lợi - Chủ tịch CĐ Giáo dục huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn) - cho biết, đơn vị hiện quản lý 59 CĐCS trực thuộc với 951 đoàn viên.

Để thực hiện tốt việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, nhà giáo, người lao động (NGNLĐ), CĐ Giáo dục huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo các CĐCS chủ động phối hợp với chính quyền thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với CB, NGNLĐ; tham gia các hội đồng xét nâng lương thường xuyên cho 228 người, nâng lương trước thời hạn cho 101 người, thâm niên vượt khung cho 117 người, thâm niên nhà giáo 638 người, giải quyết chế độ hưu trí cho 29 người.

Các CĐCS chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tất cả các đơn vị đều tổ chức Hội nghị CB, CCVC theo đúng quy định, qua đó phát huy quyền làm chủ của CB, NGNLĐ, những tâm tư nguyện vọng, khó khăn vướng mắc của CB, NGNLĐ được phản ánh, giải quyết kịp thời; những sáng kiến, giải pháp, kiến nghị của CB, NGNLĐ được áp dụng và mang lại hiệu quả thiết thực.

CĐ Giáo dục huyện Chợ Đồn đã chủ động phối hợp với lãnh đạo Phòng GDĐT huyện phát động, triển khai tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của CB, NGNLĐ, trọng tâm là các phong trào thi đua: “Dạy tốt, học tốt”; “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” đã tiếp tục khơi dậy những phẩm chất cao quý vốn có của CB, NGNLĐ trong ngành; tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp, động viên, khuyến khích toàn thể đội ngũ CB, NGNLĐ phát huy truyền thống yêu nước, đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Với đặc thù của ngành, tỉ lệ nữ chiếm đa số (88%), nên các CĐCS thường xuyên chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện để các hoạt động nữ công diễn ra sôi nổi. Bên cạnh việc quan tâm giám sát tốt việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CB, NGNLĐ nữ, các CĐCS còn tổ chức gặp mặt, giao lưu, tặng quà cho nữ đoàn viên, NGNLĐ nhân dịp kỷ niệm ngày 20.10, 8.3… Qua đó kịp thời động viên, chia sẻ, khích lệ tinh thần lao động nữ tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ động đề xuất, phối hợp chặt chẽ với CĐ giáo dục cấp trên để thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm học 2015 - 2016, các cấp CĐ đã tổ chức thăm hỏi 792 lượt đoàn viên với số tiền 152 triệu đồng. CĐ Giáo dục huyện Chợ Đồn đã kịp thời chuyển trao những suất quà hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh, CĐ Giáo dục tỉnh Bắc Kạn đến đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán, “Tháng CN”; tổ chức nghiệm thu và bàn giao 1 nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; có 8 đoàn viên được vay vốn từ quỹ “Trợ vốn phát triển kinh tế gia đình”, với số tiền 40 triệu đồng.

Thực hiện nhiệm vụ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CB, NGNLĐ, các cấp CĐ thuộc CĐ Giáo dục huyện Chợ Đồn đã phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức hàng trăm hoạt động, như: Thi đấu bóng chuyền, cầu lông, biểu diễn văn nghệ, làm báo tường, báo ảnh… thu hút đông đảo CB, đoàn viên, NGNLĐ trong huyện tham gia…

 

N.LIÊM - X.TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.