“Tôi cảm thấy tốt, đây là khởi đầu thuận lợi cho tuyển nữ Mỹ tại World Cup nữ 2023. Tôi cũng phải nhìn nhận, đội còn có thể chơi tốt hơn nữa, nhiều việc phải làm hơn nữa, hay nhiều vấn đề khác cần giải quyết.
Với cá nhân tôi, thật tuyệt vời khi được tham dự một trận đấu tại World Cup, để tận hưởng cảm giác xem nó như thế nào. Những điều đó càng khiến tôi hào hứng hướng đến trận đấu tiếp theo”, Sophia Smith, cầu thủ ghi 2 bàn vào lưới tuyển Việt Nam chia sẻ sau trận đấu. Cô là 1 trong 14 cầu thủ Mỹ lần đầu dự World Cup tại New Zealand.
Theo thống kê, tuyển nữ Mỹ đã tung ra đến 27 cú dứt điểm về phía tuyển nữ Việt Nam, nhưng chỉ có 8 lần đưa bóng trúng đích, ghi được 3 bàn thắng. Theo huấn luyện viên Vlatko Andonovski, đây là điểm đội cần cải thiện, dù ông hài lòng về kết quả trận đấu và lối chơi mà đội thể hiện.
Ông tiết lộ, đội hình xuất phát của tuyển nữ Mỹ đấu tuyển nữ Việt Nam bao gồm 11 cầu thủ lần đầu tiên đá cùng nhau. Ông đã có một số thay đổi, điển hình là việc bố trí tiền vệ phòng ngự Julie Ertz về đá cặp trung vệ cùng Naomi Girma.
“Hôm nay Julie đã cho thấy cô ấy đã chơi tốt như thế nào ở tuyến sau khi có bóng và cả lúc không có bóng. Chúng tôi rất vui khi tôi đã đã đưa ra quyết định để cô ấy đá trung vệ. Điều đó cho thấy tuyến hậu vệ của chúng tôi sẽ chơi tốt hơn trong tương lai”, ông Andonovski chia sẻ.
Ở trận gặp tuyển nữ Việt Nam, chân sút Alex Morgan đã đá hỏng phạt đền. Cú sút của cô đã bị thủ môn Kim Thanh cản phá. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mia Hamm đá hỏng phạt đền trước Na Uy năm 2003, tuyển Mỹ mới lặp lại điều tương tự.
Nhưng Alex Morgan không quá buồn về điều này. Cô chia sẻ: “Đó không phải là một cú đá phạt đền tốt và tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi rất vui khi đội đã ghi được 3 bàn thắng và toàn đội sẽ hướng đến trận đấu tiếp theo”. Alex Morgan chính là người đã kiến tạo để Sophia Smith ghi bàn đầu tiên ở phút 14.
Ở trận đấu tiếp theo, tuyển nữ Mỹ sẽ gặp tuyển nữ Hà Lan, diễn ra hôm 27.7. Đây là trận tái đấu của chung kết World Cup 2019, nơi Mỹ đã thắng đối thủ 2-0.