Tuổi thơ vất vả của thủ môn Filip Nguyễn và hành trình khoác áo tuyển Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Trước khi có quốc tịch Việt Nam và khoác đội tuyển quốc gia, thủ môn Nguyễn Filip (hay còn gọi là Filip Nguyễn) từng trải qua khoảng thời gian khó khăn, vật lộn kiếm tiền để theo đuổi đam mê bóng đá.

Vừa tập luyện vừa làm shipper kiếm tiền

Trong cuộc phỏng vấn mới đây do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thực hiện, Filip Nguyễn cho biết, anh bắt đầu chơi bóng từ năm 9 tuổi. Ban đầu, thủ môn này không có ý định trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nhưng sau khi có cơ hội chuyển đến Sparta Praha, một đội bóng lớn của Cộng hoà Czech, anh nhận ra rằng khả năng chơi bóng của bản thân không đến nỗi tệ. Kể từ đó, giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của Filip Nguyễn bắt đầu.

Tuy nhiên, khi khoác áo câu lạc bộ Sparta Praha, Filip Nguyễn đã có 2 mùa giải không được ra sân nhiều. Đối diện với tương lai bấp bênh, thủ môn này buộc phải đi làm thêm để nuôi sống bản thân.

"Khi hợp đồng của tôi và Sparta đã đáo hạn, tôi phải lựa chọn giữa tìm việc làm hay tiếp tục đá bóng. Mẹ tôi thì tin rằng con trai mình đủ khả năng trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp nên bà không chỉ hỗ trợ tôi về mặt tài chính mà còn dành nhiều thời gian để động viên tôi. Bởi vậy, tôi không muốn từ bỏ.

Tôi gia nhập 1 đội bóng ở giải hạng Ba Cộng hoà Czech, đồng thời tìm việc làm thêm. Buổi sáng tôi đi giao hàng, đến chiều lại ra sân tập luyện cùng cả đội. Việc này kéo dài trong vòng 1 năm rưỡi.

Ngày ấy, mỗi tháng tôi kiếm thêm được khoảng 6 triệu đồng từ việc làm shipper. Cộng thêm tiền lương từ đội bóng, tôi có khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, tôi phải chi gần 10 triệu đồng cho việc thuê chỗ ở rồi, vì thế tiền cũng chẳng còn là bao", Filip Nguyễn nhớ lại.

Dẫu vậy, chàng trai này khẳng định, chính khoảng thời gian khó khăn đó đã khiến anh trân trọng đồng tiền hơn, tạo thói quen tiết kiệm tiền, không tiêu xài phung phí. Bởi lẽ, Filip Nguyễn hiểu việc kiếm tiền khó khăn thế nào.

Filip Nguyễn khi còn thi đấu tại châu Âu trong màu áo đội Slovacko. Ảnh: Instagram
Filip Nguyễn khi còn thi đấu tại châu Âu trong màu áo đội Slovan. Ảnh: Instagram

"Hành trình đó có rất nhiều khó khăn nhưng từng bước một, tôi đã chơi từ giải hạng Ba lên hạng Nhì, đến hạng Nhất, sau đó là giải vô địch quốc gia Cộng hoà Czech. Tiếp đến là các giải Cup như Europa League và Conference League. Tôi đã có trải nghiệm để có được vị trí như hiện tại", Filip Nguyễn khẳng định.

Hành trình khoác áo tuyển Việt Nam

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Filip Nguyễn dần thăng tiến và có được thành công tại châu Âu. Trong màu áo câu lạc bộ Slovan Liberec và Slovacko, Filip Nguyễn dần trở thành cái tên được chú ý tại giải vô địch quốc gia Cộng hoà Czech.

Năm 2019, anh được nhận danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất" giải vô địch quốc gia nước này. Đến năm 2022, Filip Nguyễn có được chức vô địch Cúp Quốc gia Cộng hoà Czech cùng Slovacko. Trong khoảng thời gian đó, thủ môn sinh năm 1992 từng được triệu tập lên tuyển quốc gia Cộng hoà Czech 4-5 lần nhưng chưa ra sân thi đấu chính thức.

Chứng kiến màn trình diễn của Filip Nguyễn, người hâm mộ Việt Nam hi vọng anh sẽ trở về và thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Vừa hay, đây cũng là giấc mơ mà chàng trai sinh năm 1992 luôn khao khát và nung nấu hàng ngày.

Filip Nguyễn chia sẻ: "Ngày còn ở Cộng hoà Czech, tôi đã cảm nhận được tinh thần ái quốc rất cao của những người Việt sống tại đây. Họ yêu tổ quốc, yêu quê hương của mình. Hay khi tôi còn chơi bóng tại châu Âu, rất nhiều cổ động viên Việt Nam cũng đã nhắn tin bày tỏ sự ủng hộ tôi.

Tôi nghĩ, trở về Việt Nam sẽ là lựa chọn tốt nhất cho tôi và cả gia đình, bởi tôi cũng muốn con trai mình có một mối quan hệ tốt hơn với đất nước Việt Nam. Tôi muốn dạy cho con tôi nhiều hơn về tiếng Việt và văn hóa Việt.

Cùng với đó, tôi nghĩ trở về Việt Nam cũng tốt hơn cho sự nghiệp của tôi vì tôi có thể chơi cho đội tuyển quốc gia như ngày hôm nay, đó là một trong những mục tiêu lớn nhất của tôi".

Sau bao cố gắng, Filip Nguyễn đã trở về Việt Nam khoác áo câu lạc bộ Công an Hà Nội ở cuối mùa giải 2023. Đến cuối năm 2023, anh đã có quốc tịch Việt Nam và được huấn luyện viên Troussier trao cơ hội lên tuyển quốc gia.

Filip Nguyễn về Việt Nam, khoác áo đội Công an Hà Nội từ giai đoạn 2 mùa giải 2023. Ảnh: Minh Dân
Filip Nguyễn về Việt Nam, khoác áo đội Công an Hà Nội từ giai đoạn 2 mùa giải 2023. Ảnh: Minh Dân

"Được tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam là một trải nghiệm tuyệt vời. Các cầu thủ cũ đối xử rất tốt với các cầu thủ mới. Ít ngày khi mới lên tuyển, tôi được tiếp cận với nhiều điều mới mẻ, từ phương pháp tập luyện mới, chiến thuật mới.

Huấn luyện viên Philippe Troussier cũng vô cùng nghiêm khắc. Tôi nghĩ đây là một điều tốt vì ông ấy muốn cầu thủ có kỉ luật và thi đấu hiệu quả trên sân. Ông ấy là một huấn luyện viên giỏi. Tôi tin rằng kinh nghiệm của ông sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam thêm phát triển", Filip Nguyễn nhấn mạnh.

Hiện tại, Filip Nguyễn đang nỗ lực học tiếng Việt để giao tiếp và phối hợp thi đấu ăn ý hơn với đồng đội. Anh và tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại Asian Cup 2023 với trận ra quân gặp tuyển Nhật Bản vào ngày 14.1 tới đây.

HOÀNG HUÊ
TIN LIÊN QUAN

Thủ môn Filip Nguyễn hoà nhập tốt với đội tuyển Việt Nam

MINH DÂN - AN NGUYÊN |

Thủ môn Filip Nguyễn có sự hoà nhập tốt sau 4 buổi tập cùng đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2023.

Cơ hội cho Filip Nguyễn ở tuyển Việt Nam

DIỆU LINH |

Thủ môn Filip Nguyễn có những lợi thế để cạnh tranh vị trí của Đặng Văn Lâm.

Hành trình dài của thủ môn Filip Nguyễn

AN NGUYÊN |

Thủ thành Filip Nguyễn mất rất nhiều thời gian mới có thể tiến gần đến mục tiêu được thi đấu cho tuyển Việt Nam - quê nội của anh.

Giá vàng hôm nay 13.1: Tăng mạnh, nên mua vào hay bán ra?

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Giá vàng hôm nay 13.1 tăng mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới. Chênh lệch vàng SJC tiếp tục điều chỉnh tăng, khiến người mua vàng đối diện nguy cơ thua lỗ.

Hung thủ dùng kiếm chém chết vợ ở Hưng Yên bị bắt khi đang trốn ở Hà Nội

HOÀNG THÔNG |

Sau chưa đầy 24 giờ gây án, với tinh thần trách nhiệm cao trong phá án, Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng bắt được nghi phạm giết người tại chung cư Lạc Hồng Phúc.

Xác định nguyên nhân và cách xử lý vụ nứt nhà dân khi làm cống chống ngập

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan đến việc nhà dân bị nứt khi thi công cống chống ngập ở Bình Dương, chủ đầu tư cho biết, đã kiểm tra và thương lượng với người dân về phương án giải quyết sự cố này.

Người đàn ông bị đuổi chém liên tiếp ngay giữa đường phố Đà Lạt

Mai Hương |

Chiều tối 12.1, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã tiếp nhận và đang điều trị cho ông Cao Trần Quốc Tr - nạn nhân bị đuổi chém liên tiếp ngay giữa đường phố Đà Lạt.

Tiểu thương bán đồ trang trí Tết ở Hàng Mã than khó dù tấp nập khách

Minh Thảo |

Những ngày cận Tết, tuyến phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại nhộn nhịp người đến check in. Trái ngược với sự nhộn nhịp đông đúc, tiểu thương tại thủ phủ đồ trang trí không khỏi chán nản vì lượng khách suy giảm, sức mua ỳ ạch hơn so với những năm trước.

Thủ môn Filip Nguyễn hoà nhập tốt với đội tuyển Việt Nam

MINH DÂN - AN NGUYÊN |

Thủ môn Filip Nguyễn có sự hoà nhập tốt sau 4 buổi tập cùng đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2023.

Cơ hội cho Filip Nguyễn ở tuyển Việt Nam

DIỆU LINH |

Thủ môn Filip Nguyễn có những lợi thế để cạnh tranh vị trí của Đặng Văn Lâm.

Hành trình dài của thủ môn Filip Nguyễn

AN NGUYÊN |

Thủ thành Filip Nguyễn mất rất nhiều thời gian mới có thể tiến gần đến mục tiêu được thi đấu cho tuyển Việt Nam - quê nội của anh.