Thủ môn Việt kiều Trần Duy Thành: Bỏ lễ tốt nghiệp về khoác áo U19 Việt Nam

MINH PHONG |

Ước mơ lớn nhất của Trần Duy Thành - thủ môn Việt kiều Đức là được tập luyện và trải nghiệm trong màu áo một đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Giấc mơ bị gián đoạn...

Trên sân tập của U19 Việt Nam, thủ môn Trần Duy Thành vẫn miệt mài tập luyện cùng các đồng đội. Chàng cầu thủ Việt ở Đức dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng vẫn đang nỗ lực hết mình để học hỏi, rèn luyện từ những kỹ năng, động tác nhỏ nhất đến cách phối hợp cùng toàn đội.

Duy Thành đang thi đấu ở đội trẻ câu lạc bộ Ismaning (giải hạng 5 Đức) và giấc mơ được khoác áo một đội tuyển Việt Nam của thủ thành Việt kiều đã trở thành hiện thực.

 
Duy Thành trong màu áo U19 Việt Nam. Ảnh: Minh Hiếu

Cơ duyên đưa thủ môn Trần Duy Thành trở về quê nhà cũng rất thú vị. Duy Thành có bố mẹ đều là người Việt Nam, nhưng anh sinh ra và lớn lên ở Đức. Đó là lý do mà chàng cầu thủ trẻ luôn khao khát được trở về Việt Nam quê hương mình.

Ông Trần Duy Hồng Phương - bố của Thành chia sẻ: "Ba má tôi là người gốc miền Nam, nhưng tôi cũng ra Bắc sống khoảng 7 năm. Đến năm 1982, tôi sang Đức xuất khẩu lao động. Sau đó, năm 2005 thì tôi chuyển đến làm việc ở Munich, thời điểm này, Duy Thành khoảng 3 tuổi".

Nói về con trai, ông Phương cho biết, Duy Thành từ nhỏ đã đam mê với trái bóng tròn. Năm 8 tuổi, cậu bé được bố đưa đi thử chân ở một câu lạc bộ địa phương. Ngay từ đầu Thành đã chọn vị trí thủ môn, sau đó thử sức khá tốt và được đội bóng này lựa chọn. Trước khi chuyển đến câu lạc bộ Ismaning, thủ môn sinh năm 2003 cũng từng chơi bóng ở một vài đội bóng khác.

"Hai năm trước (tức khoảng năm 2020), Duy Thành nói với tôi muốn được về Việt Nam, về quê hương mình. Chiều lòng con trai, tôi cũng tìm cách liên hệ để giúp Thành thực hiện giấc mơ khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, vì dịch COVID-19 bùng phát nên mong ước của con phải tạm dừng lại", ông Phương tâm sự.

Bỏ lễ tốt nghiệp về khoác áo U19 Việt Nam

Sau khi tình hình dịch bệnh lắng xuống, Việt Nam bắt đầu mở cửa trở lại, Duy Thành một lần nữa đề đạt nguyện vọng với bố. Ban đầu, ông Phương có phần lưỡng lự, nhưng đối diện với khát khao cháy bỏng của con trai, ông đã gật đầu đồng ý.

"Cấp 3 Thành theo học ở một trường chuyên, học lực khá, có thể được tuyển lên thẳng Đại học. Thực ra con tôi phải tham dự lễ tốt nghiệp vào ngày 24.6 này. Thế nhưng khi thấy con trai quyết tâm muốn về Việt Nam nên tôi đã quyết định mua vé để hai bố con trở về", ông Phương nói.

Giấc mơ lớn của Duy Thành đã trở thành hiện thực. Chàng thủ môn trẻ đang trải qua những ngày tháng đẹp nhất của mình. Dưới sự hỗ trợ của huấn luyện viên Đinh Thế Nam và các đồng đội, thủ thành Việt kiều Đức đang hoà nhập rất nhanh và tiến bộ hơn về kỹ năng.

Thủ môn Duy Thành đang nỗ lực từng ngày để hoàn thiện bản thân. Ảnh: Minh Hiếu
Thủ môn Duy Thành đang nỗ lực từng ngày để hoàn thiện bản thân. Ảnh: Minh Hiếu

Nắm bắt tâm lý học trò, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cũng thường xuyên trò chuyện, trêu đùa để Thành vơi bớt sự bỡ ngỡ, tiếp thêm năng lượng trong mỗi giờ ra sân.

Duy Thành hâm mộ thủ môn Ederson, Jan Oblak và người đàn anh Đặng Văn Lâm. Đây cũng là những hình mẫu mà thủ thành trẻ đang hướng đến và nỗ lực hoàn thiện bản thân.

Chặng đường phía trước còn rất dài, nhưng khoảng thời gian được khoác áo U19 Việt Nam sẽ là hành trang để Duy Thành  tiếp tục giữ lửa với trái bóng tròn và phát triển hơn nữa trong tương lai.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

"Chiến thuật U19 Việt Nam của thầy Nam khá giống HLV Gong Oh-kyun"

MINH TRIẾT |

Bộ đôi tiền vệ Văn Trường và Văn Khang bắt nhịp nhanh với U19 Việt Nam do chiến thuật của huấn luyện viên Đinh Thế Nam khá giống ông Gong Oh-kyun.

Thủ môn Việt kiều U19 Việt Nam hâm mộ đàn anh Đặng Văn Lâm

MINH PHONG |

Thủ môn Việt kiều Trần Duy Thành đang từng bước học hỏi và hoà nhập cùng tuyển U19 Việt Nam.

U19 Việt Nam đón thủ môn Việt kiều Đức

MINH HIẾU - MINH PHONG |

Thủ môn Việt kiều Trần Duy Thành đã có mặt và tập luyện cùng U19 Việt Nam trước thềm giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

"Chiến thuật U19 Việt Nam của thầy Nam khá giống HLV Gong Oh-kyun"

MINH TRIẾT |

Bộ đôi tiền vệ Văn Trường và Văn Khang bắt nhịp nhanh với U19 Việt Nam do chiến thuật của huấn luyện viên Đinh Thế Nam khá giống ông Gong Oh-kyun.

Thủ môn Việt kiều U19 Việt Nam hâm mộ đàn anh Đặng Văn Lâm

MINH PHONG |

Thủ môn Việt kiều Trần Duy Thành đang từng bước học hỏi và hoà nhập cùng tuyển U19 Việt Nam.

U19 Việt Nam đón thủ môn Việt kiều Đức

MINH HIẾU - MINH PHONG |

Thủ môn Việt kiều Trần Duy Thành đã có mặt và tập luyện cùng U19 Việt Nam trước thềm giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022.