Thành tích của đội Đông Nam Á đầu tiên dự World Cup nữ

Thanh Vũ |

Là đội tuyển Đông Nam Á đầu tiên dự World Cup nữ, tuyển Thái Lan ít nhiều đã để lại dấu ấn khi dự giải hồi năm 2015.

Kì World Cup nữ đầu tiên được tổ chức vào năm 1991. Đến năm 2015, Đông Nam Á mới có đại diện đầu tiên dự giải là tuyển nữ Thái Lan. Để giành quyền dự World Cup 2015, đội tuyển Thái Lan vượt qua Việt Nam trong trận play-off dành cho 2 đội đứng thứ 3 vòng bảng Asian Cup 2014. Đội tuyển Việt Nam thất bại với tỉ số 1-2 ngay trên sân nhà Thống Nhất.

Ở vòng chung kết World Cup nữ 2015, tuyển nữ Thái Lan nằm ở bảng B cùng tuyển Đức, Na Uy và Bờ Biển Ngà. Trận ra quân, đội tuyển xứ chùa vàng để thua 0-4. Sau đó họ giành chiến thắng trước Bờ Biển Ngà 3-2, Srimanee và Chawong là 2 cầu thủ lập công cho tuyển nữ Thái Lan.

Sau 2 trận, Thái Lan có 3 điểm, kém 2 đội đầu bảng Đức và Na Uy 1 điểm. Trên lí thuyết, đội tuyển xứ chùa vàng có cơ hội giành quyền đi tiếp, nhưng nhiệm vụ bắt buộc là phải thắng đội tuyển Đức. Bất ngờ không xảy ra khi đội tuyển số 1 thế giới khi đó đã đánh bại Thái Lan với tỉ số 4-0.

Tại World Cup 2019, Thái Lan giành suất trực tiếp nhờ việc xếp nhì bảng A ở vòng chung kết Asian Cup 2018.

Tuy nhiên, trong lần tham dự World Cup lần này, tuyển nữ Thái Lan đã không thể tạo bất ngờ. Đội tuyển Thái Lan khởi đầu World Cup 2019 bằng trận thua 0-13 trước đội tuyển Mỹ.

Đây là tỉ số cách biệt lớn nhất trong lịch sử World Cup nữ. Ở 2 trận đấu sau đó, Thái Lan tiếp tục nhận thất bại lần lượt 1-5 trước Thụy Điển và 0-2 trước Chile.

Đến thời điểm hiện tại, Thái Lan đang là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á thi đấu ở World Cup nữ và giành chiến thắng.

Vòng chung kết World Cup nữ 2023 sẽ chính thức khởi tranh từ hôm nay (20.7). Tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng đương kim vô địch Mỹ, đương kim á quân Hà Lan và tuyển Bồ Đào Nha.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá 20.7: Khai mạc World Cup nữ 2023

TAM NGUYÊN |

Vòng chung kết World Cup nữ 2023 khởi tranh vào hôm nay, với 2 trận đấu có 2 đội chủ nhà là New Zealand và Australia.

6 cầu thủ đáng chú ý tại World Cup nữ 2023

Thanh Vũ |

Vòng chung kết World Cup nữ 2023 sẽ quy tụ những ngôi sao xuất sắc nhất của bóng đá nữ thời điểm hiện tại.

10 kỉ lục ở World Cup nữ

Thanh Vũ |

Vòng chung kết World Cup nữ đã xuất hiện nhiều kỉ lục được dự đoán sẽ rất khó bị phá vỡ.

Trúng tuyển xét tuyển sớm, thí sinh vẫn có nguy cơ trượt đại học

Thanh Hằng |

Nhiều chuyên gia tuyển sinh cảnh báo, thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển xét tuyển sớm vẫn có nguy cơ trượt đại học nếu không thực hiện đúng quy định tuyển sinh.

Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Việt Dũng |

Ông Hoàng Quốc Hùng - Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - bị bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ.

Hút khách quốc tế bằng sản phẩm du lịch độc đáo và tiếp thị trực tuyến

Thanh Chân |

Để thu hút khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh vào nửa cuối năm 2023, ngành du lịch đặt mục tiêu tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, nâng tầm trải nghiệm. Đồng thời, tăng cường xúc tiến thương mại và tiếp thị để nâng cao độ nhận diện của ngành "công nghiệp không khói" ở thành phố.

Giá vàng hôm nay 21.7: Ồ ạt giảm, nín thở chờ đợi

Khương Duy (T/H) |

Giá vàng hôm nay giảm ở cả thị trường trong nước và thế giới. Nhà đầu tư đang chờ đợi quyết định của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về việc điều chỉnh lãi suất.

Tiết lộ lý do 3 phụ nữ bị nhốt, xích chân trong căn nhà ở Bảo Lộc

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chính quyền TP Bảo Lộc đã lập đoàn công tác đến kiểm tra tin báo về việc 3 người phụ nữ bị nhốt, xích chân trong một căn nhà.

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá 20.7: Khai mạc World Cup nữ 2023

TAM NGUYÊN |

Vòng chung kết World Cup nữ 2023 khởi tranh vào hôm nay, với 2 trận đấu có 2 đội chủ nhà là New Zealand và Australia.

6 cầu thủ đáng chú ý tại World Cup nữ 2023

Thanh Vũ |

Vòng chung kết World Cup nữ 2023 sẽ quy tụ những ngôi sao xuất sắc nhất của bóng đá nữ thời điểm hiện tại.

10 kỉ lục ở World Cup nữ

Thanh Vũ |

Vòng chung kết World Cup nữ đã xuất hiện nhiều kỉ lục được dự đoán sẽ rất khó bị phá vỡ.