Người hâm mộ U23 Lào cảm ơn tình cảm của cổ động viên Nam Định

NGUYỄN QUỲNH |

Người hâm mộ U23 Lào rất xúc động khi đội nhà nhận được "món quà" đặc biệt tử các cổ động viên Nam Định ở trận đấu mở màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31.

Trước trận đấu giữa U23 Lào và U23 Singapore trên sân Thiên Trường chiều 7.5, hội cổ động viên Nam Định đã có những hành động đẹp và ý nghĩa để lại nhiều ấn tương. Họ chuẩn bị cờ, băng rôn, khẩu hiệu, áo được in biểu tượng quốc kỳ nước Lào để diễu hành, cổ vũ cho các cầu thủ U23 Lào thi đấu tại SEA Games 31.

Bằng những tình cảm hết sức nồng ấm của người hâm mộ Thành Nam, sân Thiên Trường dường như trở thành sân nhà của U23 Lào.

Trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Lào (LFF) đã đăng tải clip kèm dòng cảm ơn người hâm mộ bóng đá Nam Định kèm theo lời nhắn: “Cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã cổ vũ chúng tôi trước trận đấu với đội tuyển U23 Singapore”.

Cổ động viên Nam Định diễu hành lá cờ Lào vòng quanh thành phố Nam Định. Ảnh: A.N
Cổ động viên Nam Định diễu hành lá cờ Lào vòng quanh thành phố Nam Định. Ảnh: A.N

Sau khi video được đăng tải đã nhận được đông đảo lượt thích và chia sẻ, ở dưới phần bình luận netizen Lào còn vô cùng xúc động và cảm kích khi chứng kiến những hình ảnh cổ động viên Việt Nam nhiệt tình cổ vũ đội tuyển nước mình:

“Thay mặt người dân Lào, tôi xin cảm ơn các Anh, Chị Việt Nam đã ủng hộ và cổ vũ đội tuyển Lào, hy vọng các cầu thủ sẽ vui vẻ và thi đấu hết mình trong trận đấu”.

“Tôi rất cảm kích vì sự chào đón nồng nhiệt của các bạn và tất cả người Lào ở đó cổ vũ như quê hương của họ... Cảm ơn Việt Nam”.

Có thể thấy được những phản ứng kinh ngạc cũng như lòng biết ơn của cư dân mạng Lào đến cổ động viên Việt Nam, họ dành những cơn mưa lời khen ngợi về tinh thần bóng đá cũng như tình cảm thân thiết của 2 nước từ trước đến giờ.

Cộng đồng mạng Việt Nam cũng vào thể hiện lòng hiếu khách bằng cách trả lời lại những bình luận từ netizen Lào và động viên đội tuyển Lào trong trận đấu.

Ngoài việc kêu gọi các thành viên trong hội cùng đến sân để hâm nóng khán đài, Hội cổ động viên Nam Định cũng kêu gọi các du học sinh, người lao động Lào hiện đang học tập và làm việc tại Việt Nam cùng đến sân Thiên Trường để tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Michael Weiss trong trận đấu ra quân.

Du học sinh Lào đến sân vận động Thiên Trường cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: NVCC
Du học sinh Lào đến sân vận động Thiên Trường cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: NVCC

Chị Vongsavanh Hatsachanh - du học sinh Lào hiện đang theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Tôi rất vui mừng, tự hào khi tôi bước chân đến Nam Định, các anh chị Lào ai cũng nói rằng tình cảm chân thành khiến cho anh chị đều cảm động. Cảm ơn rất nhiều người dân Việt Nam đã cổ vũ đội bóng đá của Lào.

Anh chị cổ động viên Nam Định rất là nhiệt tình chào đón chúng tôi đến cổ vũ bóng đá, tôi cảm nhận được tình cảm mà các cổ động viên tại đây không chỉ dành cho đội bóng mà còn dành cho cả những người Lào đang học tập tại Việt Nam như chúng tôi. Vì Lào Việt Nam là anh em, dân Việt Nam cũng như dân Lào “Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào mãi mãi bền vững".

NGUYỄN QUỲNH
TIN LIÊN QUAN

HLV Michael Weiss: U23 Lào mất điểm do thời gian bù giờ dài

TRUNG DU |

Huấn luyện viên Michael Weiss cho rằng trọng tài đã kéo dài thời gian bù giờ của hiệp 2 là nguyên nhân khiến U23 Lào đánh mất chiến thắng.

U23 Lào đổ gục sau khi đánh rơi chiến thắng trước U23 Singapore

NGUYỄN ĐĂNG |

U23 Lào đã dẫn trước U23 Singapore 2-0, tuy nhiên việc thiếu tập trung trong những phút cuối khiến họ bị đối phương gỡ hòa đúng phút bù giờ cuối cùng 90+6.

U23 Lào đánh rơi chiến thắng trước U23 Singapore ở phút 90+6

PHẠM ĐÌNH |

U23 Lào đã để U23 Singapore cầm hoà 2-2 ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

HLV Michael Weiss: U23 Lào mất điểm do thời gian bù giờ dài

TRUNG DU |

Huấn luyện viên Michael Weiss cho rằng trọng tài đã kéo dài thời gian bù giờ của hiệp 2 là nguyên nhân khiến U23 Lào đánh mất chiến thắng.

U23 Lào đổ gục sau khi đánh rơi chiến thắng trước U23 Singapore

NGUYỄN ĐĂNG |

U23 Lào đã dẫn trước U23 Singapore 2-0, tuy nhiên việc thiếu tập trung trong những phút cuối khiến họ bị đối phương gỡ hòa đúng phút bù giờ cuối cùng 90+6.

U23 Lào đánh rơi chiến thắng trước U23 Singapore ở phút 90+6

PHẠM ĐÌNH |

U23 Lào đã để U23 Singapore cầm hoà 2-2 ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31.