HLV U23 Lào vui mừng khi đội bóng được cổ động viên Nam Định ưu ái

TRUNG DU |

Huấn luyện viên Michael Weiss tỏ ra rất hạnh phúc trước thông tin đội tuyển U23 Lào nhận được sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá Nam Định.

Tại buổi họp báo trước ngày tranh tài môn bóng đá nam tại bảng B SEA Games 31, trước thông tin của PV Lao Động về việc những ngày qua, Hội cổ động viên bóng đá Nam Định đã đang tích cực chuẩn bị các hoạt động để cổ vũ 5 đội bóng nói chung, đội U23 Lào nói riêng, huấn luyện viên đội tuyển U23 Lào Michael Weiss tỏ ra rất vui mừng, hào hứng.

 
Huấn luyện viên U23 Lào vẫn rất bất ngờ trước tấm lòng của cổ động viên bóng đá Nam Định. Ảnh: T.D

"Trước khi đến với giải đấu này tôi cũng đã biết ít nhiều về mối quan hệ thân thiết, gắn bó từ lâu đời giữa 2 quốc gia Việt Nam và Lào. Tôi cũng nắm bắt được một số thông tin về việc sẽ có nhiều người dân, sinh viên Lào sinh sống, học tập tại đất nước của các bạn sẽ dành thời gian để cổ vũ cho chúng tôi khi thi đấu ở đây. Nhưng thông tin mà bạn chia sẻ về việc các cổ động viên người địa phương dành sự ưu ái đặc biệt cho chúng tôi thực sự khiến tôi rất bất ngờ và hạnh phúc", ông Michael Weiss nói.

 
 
Thợ may tranh thủ cả ban đêm để may quốc kỳ Lào theo đặt hàng của Hội cổ động viên bóng đá Nam Định. Ảnh: CĐVNĐ

Theo thông tin cập nhật của PV Lao Động từ Hội cổ động viên bóng đá Nam Định, những ngày qua, đại diện lãnh đạo hội và các thành viên đã rất tích cực kêu gọi chuẩn bị nhân lực, phương tiện để cổ vũ cho các đội nước ngoài đến thi đấu tại sân Thiên Trường.

"Trong đêm qua, chúng tôi đã đặt thợ may cho kịp những lá quốc kỳ của nước bạn Lào, cùng với đó là in băng rôn cổ động bằng tiếng Việt và tiếng Lào, in áo có quốc kỳ Lào để cổ vũ cho nước bạn anh em gần gũi nhất với Việt Nam", đại diện Hội cổ động viên bóng đá Nam Định, cho biết.

Tiếp nhận thông tin này, huấn luyện viên Michael Weiss tỏ ra vô cùng cảm động trước tình cảm của cổ động viên Nam Định: "Ngay sau buổi họp báo này tôi sẽ chuyển thông tin của anh đến toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ để họ nắm được. Các bạn biết đấy, phải đi thi đấu ở một nơi xa lạ chưa bao giờ là một điều dễ dàng.

Thế nhưng, tôi tin rằng tình cảm, sự nhiệt thành của các cổ động viên ở đây dành cho chúng tôi sẽ là nguồn động lực vô cùng quý giá để chúng tôi có thể thi đấu với những gì tốt nhất".

1 trong những CĐV người Lào đầu tiên đã xuất hiện tại cổng vào sân vận động Thiên Trường. Ảnh: HCĐVBĐNĐ
1 trong những cổ động viên người Lào đầu tiên đã xuất hiện tại cổng vào sân vận động Thiên Trường. Ảnh: CĐVNĐ
1 CĐV
1 cổ động viên chụp ảnh cùng quốc kỳ Lào trong văn phòng Hội cổ động viên bóng đá Nam Định tại sân Thiên Trường. Ảnh: CĐVNĐ

Theo lịch thi đấu, vào lúc 16h00 chiều mai 7.5, U23 Lào sẽ có trận đấu ra quân và cũng là cuộc đối đầu mở màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 gặp đối thủ khá khó chịu là U23 Singapore. Hội cổ động viên bóng đá Nam Định cho biết sẽ cố gắng phủ kín "chảo lửa" Thiên Trường để cổ vũ trận đấu.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

HLV U23 Thái Lan đặt mục tiêu vô địch SEA Games 31

TRUNG DU |

Huấn luyện viên Polking đã tuyên bố mục tiêu của U23 Thái Lan là giành huy chương vàng SEA Games 31.

SEA Games 31: 3 đội bóng bảng B hài lòng với mặt sân Thiên Trường

TRUNG DU |

Nam Định - Chiều 5.5, các đội tuyển U23 Campuchia, U23 Singapore và U23 Malaysia đã có buổi tham quan, làm quen với sân vận động Thiên Trường trước các trận đấu tại SEA Games 31.

SEA Games 31: CĐV Nam Định muốn biến sân Thiên Trường thành "chảo lửa"

TRUNG DU |

Chỉ còn gần 2 ngày nữa, các đội bóng đá nam ở bảng B SEA Games 31 sẽ tranh tài trên sân vận động Thiên Trường. Hội cổ động viên bóng đá Nam Định tuyên bố dù bảng đấu không có đội chủ nhà U23 Việt Nam nhưng vẫn sẽ biến Thiên Trường thành "chảo lửa".

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

HLV U23 Thái Lan đặt mục tiêu vô địch SEA Games 31

TRUNG DU |

Huấn luyện viên Polking đã tuyên bố mục tiêu của U23 Thái Lan là giành huy chương vàng SEA Games 31.

SEA Games 31: 3 đội bóng bảng B hài lòng với mặt sân Thiên Trường

TRUNG DU |

Nam Định - Chiều 5.5, các đội tuyển U23 Campuchia, U23 Singapore và U23 Malaysia đã có buổi tham quan, làm quen với sân vận động Thiên Trường trước các trận đấu tại SEA Games 31.

SEA Games 31: CĐV Nam Định muốn biến sân Thiên Trường thành "chảo lửa"

TRUNG DU |

Chỉ còn gần 2 ngày nữa, các đội bóng đá nam ở bảng B SEA Games 31 sẽ tranh tài trên sân vận động Thiên Trường. Hội cổ động viên bóng đá Nam Định tuyên bố dù bảng đấu không có đội chủ nhà U23 Việt Nam nhưng vẫn sẽ biến Thiên Trường thành "chảo lửa".