Mẹ hậu vệ Duy Mạnh kể chuyện ngày Tết của con trai

Xuân Mai |

Được biết đến là một cầu thủ khá “gắt” trên sân cỏ nhưng ít ai nghĩ rằng, Duy Mạnh ở ngoài đời lại là một người sống tình cảm và luôn hướng về gia đình.

Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh cùng với Quế Ngọc Hải và Trần Đình Trọng được coi là lá chắn vững chãi nơi hàng thủ của đội tuyển Việt Nam, là chốt chặn quan trọng giúp thủ thành Đặng Văn Lâm giữ thành tích để thủng lưới ít nhất tại AFF Cup 2018.

Có niềm đam mê với trái bóng tròn ngay từ khi còn rất nhỏ, Duy Mạnh trưởng thành từ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội, cái nôi vẫn được gọi bằng tên trìu mến “lò Gia Lâm”. Dù ít có thời gian ở bên gia đình, nhưng ít ai biết rằng, chàng hậu vệ điển trai của ĐT Việt Nam lại là người sống chân tình, được nhiều người yêu mến và ấm áp, luôn hướng về gia đình.

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh.
Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh.

Mặc dù lịch thi đấu dày đặc, có những năm Duy Mạnh phải ăn Tết ở nước ngoài, thế nhưng cầu thủ này vẫn luôn nhớ về cái Tết ở quê hương. Những năm được trở về nhà ăn Tết, Duy Mạnh dành hầu hết thời gian bên bố mẹ.

Chia sẻ với báo Lao Động, mẹ Duy Mạnh cho biết: “Những lần về nhà ăn Tết, Duy Mạnh thường xuống bếp nhặt rau, phụ mẹ nấu cơm. Tính Duy Mạnh rất sạch sẽ, thấy nhà cửa bẩn là lau chùi dọn dẹp”.

Theo lời kể của mẹ Duy Mạnh, Duy Mạnh về nhà chỉ thích được quây quần bên bố mẹ và anh chị. Cả nhà ngồi quây quần dưới chiếu và kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày. “Duy Mạnh sống rất tình cảm, nhiều lần về nhà, nó chỉ thích ngủ với mẹ để hai mẹ con thủ thỉ tâm sự”, mẹ Duy Mạnh cho biết.

Mẹ Duy Mạnh.
Mẹ Duy Mạnh.

Mẹ Duy Mạnh cho biết thêm, mùng 1 Tết, Duy Mạnh lại ra đình, ra chùa để thắp hương. Còn vào những ngày thường, về đến nhà, Duy Mạnh thường mua hoa quả, bánh kẹo đưa lên bàn thờ thắp hương. Không chỉ ở nhà mà khi thi đấu trên Hà Nội, Duy Mạnh cũng là người đại diện toàn đội thắp hương ở miếu gần CLB vào những ngày rằm, mùng 1.

Duy Mạnh ở trên sân mang dáng dấp của một cầu thủ mạnh mẽ, gai góc là thế nhưng bên ngoài, anh lại là một người hiền lành, ấm áp, tình cảm, không những là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam, Duy Mạnh còn luôn là niềm tự hào của cả gia đình.

Xuân Mai
TIN LIÊN QUAN

Dàn soái ca Quế Hải, Duy Mạnh tươi rói xách đầy quà xuống sân bay

Nhóm PV |

Chiều 26.1, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện và Ban lãnh đạo của VFF cũng tới sân bay Nội Bài đón đội tuyển Việt Nam về nước sau Asian Cup 2019.

Duy Mạnh một mình hát quốc ca trên khán đài khiến nhiều CĐV xúc động

H.M (T/H) |

Khoảnh khắc Duy Mạnh đứng một mình trên khán đài hát quốc ca khiến không ít người hâm mộ cảm thấy xúc động.

 

 

Không chỉ treo giò, hậu vệ Duy Mạnh còn bị AFC phạt 5.000 USD

ĐÌNH THẢO |

Không chỉ bị treo giò trận đấu với Yemen, trung vệ Duy Mạnh còn bị LĐBĐ Châu Á (AFC) phạt 5.000 USD vì chiếc thẻ vàng ở trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Iran tại lượt trận thứ 2 bảng D Asian Cup 2019.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dàn soái ca Quế Hải, Duy Mạnh tươi rói xách đầy quà xuống sân bay

Nhóm PV |

Chiều 26.1, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện và Ban lãnh đạo của VFF cũng tới sân bay Nội Bài đón đội tuyển Việt Nam về nước sau Asian Cup 2019.

Duy Mạnh một mình hát quốc ca trên khán đài khiến nhiều CĐV xúc động

H.M (T/H) |

Khoảnh khắc Duy Mạnh đứng một mình trên khán đài hát quốc ca khiến không ít người hâm mộ cảm thấy xúc động.

 

 

Không chỉ treo giò, hậu vệ Duy Mạnh còn bị AFC phạt 5.000 USD

ĐÌNH THẢO |

Không chỉ bị treo giò trận đấu với Yemen, trung vệ Duy Mạnh còn bị LĐBĐ Châu Á (AFC) phạt 5.000 USD vì chiếc thẻ vàng ở trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Iran tại lượt trận thứ 2 bảng D Asian Cup 2019.