Liên đoàn bóng đá Châu Á vinh danh 2 bác sĩ Việt Nam

MINH TRIẾT |

Hai bác sĩ Việt Nam - Nguyễn Trọng Hiền và bác sĩ Phạm Thị Thủy nhận được giải thưởng cống hiến 15 năm của Ban Y học AFC. 

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố danh sách các y bác sĩ được vinh danh tại giải thưởng Y học AFC lần thứ 3. Trong đó, Việt Nam có 2 bác sĩ được vinh dự nhận giải thưởng cống hiến 15 năm của Ban Y học AFC là bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền và bác sĩ Phạm Thị Thủy.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền là một trong những bác sĩ có thâm niên trong ngành y học thể thao Việt Nam với nhiều đóng góp và cống hiến đầy giá trị.

Bác sĩ Hiền từng đảm nhiệm vị trí bác sĩ của đội tuyển Việt Nam từ năm 1995 – 2012, đồng thời là thành viên của Ban Y học Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Hiện tại, bác sĩ Hiền đang đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Y học thể thao Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Bác sĩ Phạm Thị Thủy đã gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam trong suốt 18 năm (2000-2018). Ảnh: VFF
Bác sĩ Phạm Thị Thủy đã gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam trong suốt 18 năm (2000-2018). Ảnh: VFF

Cũng gắn bó với bóng đá Việt Nam, bác sĩ Phạm Thị Thủy là bác sĩ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong suốt 18 năm từ 2000-2018. Bác sĩ Thủy cũng từng đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng khoa Ngoại trú, bệnh viện Thể thao Việt Nam.

Lễ trao giải sẽ được tổ chức cùng thời điểm với Hội nghị Y học AFC lần thứ 7 tại Qatar trong thời gian từ 6.3 đến 10.3.2022.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

VPF bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị

MINH PHONG |

Trong Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tiến hành bầu bổ sung 3 thành viên vào hội đồng quản trị.

Xác định tổ trọng tài bắt trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc vào mùng 1 Tết

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chính thức công bố 2 tổ trọng tài sẽ bắt chính trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Australia và Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

"Bác sĩ Việt Nam may mắn vì luôn đủ trang thiết bị phòng tránh COVID-19"

Cát Tường - Nhật Huy |

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong chiến dịch chống COVID-19, đội ngũ nhân viên y tế tại Việt Nam may mắn vì chưa bao giờ bị kiệt sức, quá sức hay gặp tình trạng thiếu trang thiết bị phòng hộ như đồng nghiệp ở một số nước.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

VPF bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị

MINH PHONG |

Trong Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tiến hành bầu bổ sung 3 thành viên vào hội đồng quản trị.

Xác định tổ trọng tài bắt trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc vào mùng 1 Tết

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chính thức công bố 2 tổ trọng tài sẽ bắt chính trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Australia và Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

"Bác sĩ Việt Nam may mắn vì luôn đủ trang thiết bị phòng tránh COVID-19"

Cát Tường - Nhật Huy |

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong chiến dịch chống COVID-19, đội ngũ nhân viên y tế tại Việt Nam may mắn vì chưa bao giờ bị kiệt sức, quá sức hay gặp tình trạng thiếu trang thiết bị phòng hộ như đồng nghiệp ở một số nước.