Hà Nội FC đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng AFC Champions League

HOÀNG HUÊ |

Ngày 9.9, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội FC tổ chức chương trình khởi động AFC Champions League 2023-2024 với chủ đề “Tự hào Hà Nội - Vinh quang Việt Nam”.

Sự kiện có sự tham dự của Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang, các cầu thủ Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng, Đỗ Duy Mạnh và Phạm Tuấn Hải, cùng đông đảo người hâm mộ.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang khẳng định: "AFC Champions League là đấu trường danh giá nhất châu lục dành cho các câu lạc bộ. Việc được góp mặt ở đấu trường này là vừa là nghĩa vụ, vừa là sứ mệnh cao cả Hà Nội FC".

Tại giải đấu lần này, Văn Quyết và đồng đội nằm cùng bảng J với đương kim vô địch Urawa Red Diamonds (Nhật Bản), Wuhan Threes Towns (Trung Quốc) và Pohang Steelers (Hàn Quốc). Đây được xem là bảng đấu khó khăn dành cho thầy trò huấn luyện viên Bandovic khi các đối thủ đều là những đội bóng hàng đầu châu Á.

Ở lần đầu tham dự và rơi vào bảng đấu khắc nghiệt, Hà Nội FC không đặt nhiều kì vọng.

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang chia sẻ: "Mục tiêu của đội bóng là vượt qua vòng bảng. Để hiện thực hoá được mục tiêu, chúng tôi phải cố gắng ở từng trận đấu và vượt qua những đối thủ nặng kí này.

Ở trận ra quân, Hà Nội FC được thi đấu trên sân nhà. Vì là trận đấu đầu tiên nên các cầu thủ sẽ không tránh khỏi việc bị tâm lí. Nhưng với sự cổ vũ của khán giả nhà, hi vọng toàn đội sẽ có điểm hoặc may mắn là có 3 điểm trước đối thủ Pohang".

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang của Hà Nội FC chia sẻ với khán giải tại buổi giao lưu ngày 9.9. Ảnh: Minh Dân
Chủ tịch Đỗ Vinh Quang của Hà Nội FC chia sẻ với khán giả tại buổi giao lưu ngày 9.9. Ảnh: Minh Dân

Về sự chuẩn bị của đội bóng, vị Chủ tịch của Hà Nội FC cho biết, sau khi kết thúc V.League, câu lạc bộ đã chia tay một số cầu thủ là tuyển thủ quốc gia và là người do đội đào tạo ra.

Để lấp được những khoảng trống ở vị trí của họ , Hà Nội FC đã bổ sung những ngoại binh chất lượng, tới từ những nền bóng đá hàng đầu thế giới.

6 ngoại binh có trong đội hình của huấn luyện viên Bandovic tham dự AFC Champions League là Damien Le Tallec, Brandon Wilson, Marcao Silva, Mirlan Murzaev, Milan Jevtovic và Caion.

"Chúng tôi đã thực hiện đúng theo điều lệ của giải đấu là được đăng kí tối đa 6 ngoại binh. Hi vọng các ngoại binh sớm hoà nhập, tuân thủ các đấu pháp của huấn luyện viên trưởng.

Các ngoại binh sẽ gặp khó khăn khi đối diện với sự khắc nghiệt của môi trường, thời tiết và quãng thời gian chuẩn bị ngắn. Nhưng họ phải sớm thích nghi, hoà nhập.

Hi vọng ban huấn luyện và huấn luyện viên trưởng sẽ có sự phân tích thật kĩ về các đối thủ sắp tới, để lựa chọn nhân sự phù hợp cho từng trận đấu, hướng tới kết quả tốt nhất", ông Đỗ Vinh Quang nói.

Trong khi đó, tiền đạo đội trưởng Nguyễn Văn Quyết cho biết, Hà Nội FC đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu sắp tới. Sau khi các cầu thủ khác trở về từ các đội tuyển quốc gia, toàn đội sẽ tiến hành lắp ghép đội hình, phân tích đối thủ thật kĩ lưỡng.

"Những đội bóng góp mặt tại vòng bảng AFC Champions League đều là những đội hàng đầu của châu lục. Việc gặp các đối thủ mạnh sẽ mang tới cho Hà Nội FC những giá trị riêng, là cơ hội để chúng tôi được cọ xát.

Toàn đội sẽ cố gắng, đặc biệt là ở những trận trên sân nhà, với sự cổ vũ của khán giả. Hà Nội FC sẽ mang lại hình ảnh bóng đá Hà Nội đẹp nhất tới người hâm mộ", tiền đạo 32 tuổi chia sẻ.

Cùng chung tinh thần đó, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng khẳng định, vòng bảng AFC Champions League 2023-2024 là thử thách khó khăn dành cho Hà Nội FC nhưng anh và toàn đội rất hào hứng cho những trận đấu sắp tới.

Tiền vệ này nói thêm: "Mục tiêu của toàn đội là vượt qua vòng bảng, vào vòng knock-out. Còn mục tiêu nhỏ là các cầu thủ hướng đến từng trận đấu. Chúng tôi luôn chơi với tinh thần cao nhất. Vì ở "cửa dưới" so với các đối thủ nên toàn đội sẽ phải cố gắng để điểm số tốt nhất".

Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang, các cầu thủ Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng, Đỗ Duy Mạnh và Phạm Tuấn Hải tại buổi giao lưu ngày 9.9. Ảnh: Minh Dân
Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang, các cầu thủ Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng, Đỗ Duy Mạnh và Phạm Tuấn Hải tại buổi giao lưu ngày 9.9. Ảnh: Minh Dân

Cũng trong buổi giao lưu ngày 9.9, nhiều hoạt động tương tác giữa cầu thủ và khán giả, các trò chơi giành vé xem Hà Nội FC trên sân Mỹ Đình đã được diễn ra. Chuỗi hoạt động này sẽ kéo dài tới hết ngày 10.9 tại phố đi bộ Hồ Gươm.

Về phía đội bóng, sau mùa giải 2023, đương kim Á quân V.League đang có sự biến động nhân sự mạnh mẽ trước mùa giải mới. Đội bóng Thủ đô lần lượt chia tay thủ môn Nguyễn Văn Công, hậu vệ Trần Văn Kiên, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền vệ Phạm Thành Lương.

Ở chiều ngược lại, hậu vệ Xuân Mạnh và thủ môn Văn Hoàng là 2 tân binh của Hà Nội FC, chuyển tới từ Sông Lam Nghệ An.

Một số hình ảnh buổi giao lưu của Hà Nội FC

Hình ảnh buổi giao lưu của Hà Nội FC ngày 9.9 tại phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: Minh Dân
Hình ảnh buổi giao lưu của Hà Nội FC ngày 9.9 tại phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: Minh Dân

Câu lạc bộ Hà Nội tham dự AFC Champions League được ví như hình ảnh của một đội tuyển Việt Nam thu nhỏ ở đấu trường châu lục.

Những màn trình diễn đỉnh cao của đội bóng Thủ đô sẽ góp phần nâng tầm bóng đá Việt Nam, đánh dấu bước tiến trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam trên bản đồ bóng đá châu lục và thế giới.

Thành công của Hà Nội FC tại AFC Champions League sẽ thúc đẩy sự phát triển bóng đá trong nước, tạo động lực cho lớp trẻ rèn luyện phấn đấu, tạo ra những thế hệ cầu thủ tài năng cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

HOÀNG HUÊ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội FC chiêu mộ thành công cựu học trò của Jurgen Klopp

HOÀNG HUÊ |

Trung vệ Damien Le Tallec chính thức đặt bút kí gia nhập Hà Nội FC với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm.

Mở bán vé xem các trận đấu của Hà Nội FC tại AFC Champions League 2023-2024

MINH PHONG |

Toàn bộ các trận đấu của câu lạc bộ Hà Nội tại đấu trường AFC Champions League 2023-2024 sẽ diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình.

Tiền vệ Thành Lương chia tay Hà Nội FC, làm huấn luyện viên đội Hoà Bình

Thanh Vũ |

Tiền vệ Thành Lương chính thức chia tay Hà Nội FC để làm huấn luyện viên dẫn dắt câu lạc bộ Hoà Bình ở giải hạng Nhất Quốc gia.

Hữu nghị, hợp tác là dòng chảy chính trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Khánh Minh |

Trung Quốc là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 18.1.1950. Hai quốc gia trở thành Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện vào năm 2008. Hữu nghị, hợp tác là dòng chảy chính trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc hơn 73 năm qua.

Xe máy xúc xuất hiện tại điểm trường bị phụ huynh phản đối sáp nhập

Trương Văn |

Giữa lúc vụ việc "gần 60 học sinh “bơ vơ” trong ngày khai giảng" đang trong giai đoạn căng thẳng, phụ huynh đang tập trung về điểm trường cũ thôn Nam Yên để phản đối sáp nhập trường thì một xe máy xúc không rõ thuộc đơn vị nào xuất hiện, muốn tiến vào trường nhưng bị người dân ngăn lại.

Cận cảnh hoang tàn khu đô thị trăm tỉ xây chui trên đất vàng

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Dù không được cấp phép nhưng hàng loạt dãy nhà vẫn mọc lên tại Dự án Điềm Thụy Centre Point. Sau khi bị cơ quan chức năng xử lý, đến nay khu đô thị này trở nên hoang tàn, cỏ dại mọc um tùm.

Ca sĩ Hà Thanh Xuân chia tay "vua cá koi" sau 1 năm đám cưới, khẳng định chưa đăng kí kết hôn

DI PY |

Sau những hoài nghi về tin đồn "rạn nứt" với doanh nhân Thắng Ngô, ca sĩ Hà Thanh Xuân lên tiếng khẳng định, cả hai chưa đăng kí kết hôn, cô cũng sống một mình suốt 1 năm nay.

Đâm vào đuôi xe tải, 3 thanh niên đi xe máy thương vong

THANH TUẤN |

Ngày 10.9, cơ quan Công an huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khiến 3 người thương vong.

Hà Nội FC chiêu mộ thành công cựu học trò của Jurgen Klopp

HOÀNG HUÊ |

Trung vệ Damien Le Tallec chính thức đặt bút kí gia nhập Hà Nội FC với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm.

Mở bán vé xem các trận đấu của Hà Nội FC tại AFC Champions League 2023-2024

MINH PHONG |

Toàn bộ các trận đấu của câu lạc bộ Hà Nội tại đấu trường AFC Champions League 2023-2024 sẽ diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình.

Tiền vệ Thành Lương chia tay Hà Nội FC, làm huấn luyện viên đội Hoà Bình

Thanh Vũ |

Tiền vệ Thành Lương chính thức chia tay Hà Nội FC để làm huấn luyện viên dẫn dắt câu lạc bộ Hoà Bình ở giải hạng Nhất Quốc gia.