Đòi VPF hỗ trợ chi phí và cái lý của các đội bóng V.League

NGUYỄN ĐĂNG |

Các đội bóng V.League cũng chính là cổ đông của VPF, vì thế việc Thanh Hóa hay Quảng Nam yêu cầu VPF hỗ trợ tài chính hoặc ấn định thời gian cụ thể để nối lại V.League 2020 là có lý do.

Tối 5.8, Thanh Hóa gửi công văn lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và đơn vị được giao tổ chức, điều hành các giải chuyên nghiệp là Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thông báo sẽ không tiếp tục tham dự V.League 2020.

Nguyên nhân theo đội bóng xứ Thanh là chưa biết khi nào giải đấu được nối lại, trong khi các khoản tiền phải chi ra nuôi đội rất lớn. Cùng với thông báo sẽ bỏ giải, Thanh Hóa cũng "thòng" thêm điều kiện trong trường hợp, VPF và VFF hỗ trợ tài chính, san sẻ khó khăn thì sẽ xem xét để có thể tiếp tục đá V.League 2020.

Phản ứng của đội Thanh Hóa là tiêu cực, thế nhưng cũng có thể hiểu đó là hệ quả tất yếu từ việc điều hành kém của  những người có trách nhiệm, không nghĩ đến các câu lạc bộ trong lúc khó khăn. Nói như ông Nguyễn Húp – Chủ tịch đội Quảng Nam phát biểu trên truyền thông thì “họ không quan tâm đến các đội bóng, ít nhất về mặt tình cảm, chứ tiền hỗ trợ bao nhiêu cho đủ”.

Thanh Hóa hay Quảng Nam cùng 12 đội bóng khác tại V.League hàng năm ký quỹ cho VPF số tiền 500 triệu đồng/đội để dự giải. Tùy vào thứ hạng chung cuộc mỗi mùa bóng, các đội sẽ nhận được một khoản tiền hỗ trợ vào cuối mùa. Nhưng con số này không đáng là bao, bởi các đội còn phải đóng tiền thẻ phạt, các án nguội… Ông Nguyễn Húp chia sẻ ở V.League 2019, Quảng Nam chỉ nhận chừng vài trăm triệu đồng, số tiền không đủ để duy trì kinh phí nuôi đội trong nửa tháng.

Ông Húp cũng đặt ra câu hỏi với VPF là lúc này nên cho ra đời một “Quỹ cứu trợ”. Theo ông, trong hoàn cảnh bình thường, việc vận hành của V.League hay các đội bóng sẽ không gặp vấn đề gì lớn về tài chính. Tuy nhiên, để giảm thiểu tối đa các rủi ro từ tác động từ các vấn đề khách quan ngoài ý muốn như dịch COVID-19, VPF phải luôn có giải pháp phòng tránh.

CLB Sài Gòn cũng lên tiếng với VPF về phương án cho chặng đường còn lại của V.League 2020. Bởi nếu giữ thứ hạng đầu bảng đến cuối mùa, họ sẽ đại diện cho Việt Nam dự vòng bảng AFC Champions League 2021. Ảnh: VPF.
CLB Sài Gòn cũng lên tiếng với VPF về phương án cho chặng đường còn lại của V.League 2020. Bởi nếu giữ thứ hạng đầu bảng đến cuối mùa, họ sẽ đại diện cho Việt Nam dự vòng bảng AFC Champions League 2021. Ảnh: VPF.

Ngoài ra, việc các đội bóng từ Thanh Hóa, Nam Định hay Quảng Nam đều có chung mong muốn biết rõ thời gian cụ thể khi nào V.League 2020 sẽ được nối lại. Điều này chẳng có gì sai, bởi nó tác động trực tiếp đến kế hoạch tài chính của các đội bóng ở mùa bóng và có thể ảnh hưởng đến lịch trình chuẩn bị cho mùa giải sau.

Nhìn sang các giải khác cũng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, ban tổ chức đã hành động rất mau lẹ để đảm bảo giải đấu được tổ chức, giảm thiếu đến mức thấp nhất thiệt hại cho các câu lạc bộ.

Chẳng hạn tại J.League (Nhật Bản), ban tổ chức đã quyết định mùa giải 2020 sẽ không có đội xuống hạng. Họ sẽ dùng số tiền 400 triệu yên (gần 9 tỉ đồng), vốn để làm phần thưởng cuối mùa, giúp đỡ các đội khó khăn về tài chính. Họ cũng đứng ra làm việc với các ngân hàng MUFG, Nikkei thiết lập các khoản vay với lãi suất thấp, cho các câu lạc bộ có yêu cầu.

Hay tại Thái Lan, ban tổ chức Thai League cũng đã phối hợp với Tổng cục thể thao nước này hỗ trợ mỗi cầu thủ 5.000 baht/tháng (hơn 3,5 triệu đồng) và mỗi câu lạc bộ là 500.000 baht (hơn 350 triệu đồng) trong giai đoạn Thai League nghỉ vì dịch COVID-19.

Gặp muôn vàn thử thách, Thai League ấn định thời gian trở lại ngày 12.9. Và để giảm thiểu tối đa các chi phí, Thai League cũng thống nhất bỏ VAR (trợ lý trọng tài video), ước tính tiết kiệm mỗi trận tối 78.000 baht (chừng 50 triệu đồng) để cùng các đội vượt qua giai đoạn khó khăn.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Nếu Thanh Hóa tự ý bỏ V-League, bầu Đệ có thể bị cấm làm bóng đá 5 năm

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đệ đang đối diện với án phạt cấm tham gia vào các hoạt động bóng đá trong 5 năm, nếu Thanh Hoá tự ý bỏ V.League 2020.

AFF Cup 2020 tạm hoãn, đơn vị nào thiệt hại kinh tế lớn?

ĐĂNG HUỲNH |

AFF Cup 2020 dời lịch sang năm 2021 sẽ khiến đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình thiệt hại đầu tiên.

Thanh Hóa gửi văn bản xin dừng cuộc chơi tại V.League 2020

ĐĂNG HUỲNH |

Câu lạc bộ Thanh Hoá đã chính thức bỏ cuộc khi không tiếp tục tham dự các trận đấu còn lại của LS V.League 2020.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nếu Thanh Hóa tự ý bỏ V-League, bầu Đệ có thể bị cấm làm bóng đá 5 năm

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đệ đang đối diện với án phạt cấm tham gia vào các hoạt động bóng đá trong 5 năm, nếu Thanh Hoá tự ý bỏ V.League 2020.

AFF Cup 2020 tạm hoãn, đơn vị nào thiệt hại kinh tế lớn?

ĐĂNG HUỲNH |

AFF Cup 2020 dời lịch sang năm 2021 sẽ khiến đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình thiệt hại đầu tiên.

Thanh Hóa gửi văn bản xin dừng cuộc chơi tại V.League 2020

ĐĂNG HUỲNH |

Câu lạc bộ Thanh Hoá đã chính thức bỏ cuộc khi không tiếp tục tham dự các trận đấu còn lại của LS V.League 2020.