Bầu Đệ và chuyện các ông chủ Thanh Hoá từng doạ bỏ V.League

HOÀI ĐAN |

Bầu Đệ đã bất ngờ "tái hôn" với bóng đá Thanh Hoá, mở ra hy vọng mới nhưng cũng tiềm ẩn cả những nỗi lo.

Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Hợp Lực, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Thanh Hóa vẫn được giới bóng đá gọi với danh xưng "bầu Đệ". Ông từng là Chủ tịch CLB Thanh Hóa trong giai đoạn từ năm 2011 - 2015, thời điểm mà bóng đá xứ Thanh gặt hái được một số thành công nhưng cũng tạo ra những ồn ào.

Bóng đá Thanh Hoá dưới thời ông Đệ giành tấm Huy chương Đồng đầu tiên trong lịch sử khi tham dự V.League. Đấy cũng được xem là một dấu ấn của sự nghiệp làm bóng đá của ông Đệ. Nhưng với bầu Đệ, người ta nhớ đến những chuyện ầm ĩ nhiều hơn khi tham gia sân chơi V.League ở những mùa giải trước đây. 

Khi còn cầm Thanh Hóa, để phản đối VPF và BTC giải, bầu Đệ từng đăng đàn tuyên bố: “Nếu VPF vẫn điều hành giải thì CLB Thanh Hóa vẫn sẽ tham gia nhưng trên tinh thần chấp hành sự chỉ đạo của VFF. Nếu họ chấp nhận cho chúng tôi chơi thì chơi còn không chúng tôi sẽ bỏ giải!".

Tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2012, bầu Đệ đã có nhiều phản biện gay gắt với VPF và còn thẳng thắn "cãi nhau tay đôi" với bầu Đức, khi đó còn giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT VPF. Ngay trong nội bộ đội bóng, bầu Đệ từng để lại những ký ức buồn trong mối quan hệ với cựu HLV Lê Thuỵ Hải.

 
Bầu Đệ chính thức tiếp quản Thanh Hoá. Ảnh: TL

Sau này, khi bầu Đệ rời Thanh Hoá, đội bóng này được tiếp quản bởi Tập đoàn FLC dưới tay Chủ tịch Trịnh Văn Quyết thì những ồn ào mới lại xuất hiện. Dù chỉ gắn bó với Thanh Hoá trong 4 năm nhưng tập đoàn này đã đưa bóng đá xứ Thanh lên một tầm cao mới với những đầu tư lớn về mặt con người.  CLB Thanh Hoá gia đoạn này đã có thành tích tốt với 1 HCĐ, 2 HCB.

Tuy nhiên, có thời điểm bầu Quyết cũng từng doạ bỏ V.League giữa chừng vì  "không vui". Cụ thể ở mùa giải 2017, tiền đạo Omar bị Ban Kỷ luật VFF phạt 30 triệu và treo giò 8 trận. Phản ứng với quyết định được cho là nặng của Ban Kỷ luật, bầu Quyết đã đăng đàn bày tỏ quan điểm riêng và tuyên bố: "Nếu Ban Kỷ luật vẫn giữ nguyên cách xử lý như vậy thì tôi cảm thấy không thể còn duy trì được niềm tin để tiếp tục đồng hành với bóng đá Việt Nam...”.

Và đến hết mùa giải 2018, bầu Quyết cuối cùng đã bỏ hẳn bóng đá Thanh Hoá với lý do: "Làm bóng đá, mỗi đội bóng đều cần 2 yếu tố quan trọng là sự ủng hộ của dư luận, sự chia sẻ của địa phương. Nhưng tất cả những điều đó, CLB FLC Thanh Hoá đều đang chưa có. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi đã chọn cách dừng lại".

 
Bầu Quyết từng giúp bóng đá Thanh Hoá nâng tầm cao mới. Ảnh: H.A

Bây giờ, bầu Đệ trở lại để "giải cứu" bóng đá Thanh Hoá sau khi FLC rút lui mang đến những hy vọng mới. Bởi thực tế bóng đá Thanh Hoá đang gặp nhiều khó khăn về tài chính, chảy máu lực lượng nên kéo theo thành tích bết bát. Và Thanh Hoá hiện đang xếp cuối bảng V.League 2019, với 3 điểm sau 6 trận.

Sự trở lại của bầu Đệ mang đến sức sống, tinh thần mới. Và mong rằng, đây sẽ là cuộc "tái hôn" mang đến những gia vị mới cho cả Thanh Hoá và V.League 2019.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Vì sao CĐV Hải Phòng thích đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy?

HOÀI ĐAN |

Cổ động viên (CĐV) Hải Phòng đốt pháo sáng nhiều lần ở V.League, nhất là ở những cuộc đối đầu với Hà Nội.

Bầu Đệ bất ngờ trở lại với bóng đá Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch HĐQT Cty CP Hợp Lực, người nổi tiếng với danh xưng “bầu Đệ” sau một thời gian xa đội bóng, đã bất ngờ quay lại với chức danh Chủ tịch CLB Bóng đá Thanh  Hóa. 

"Hà Nội không thể tự tổ chức thi đấu trên sân không khán giả"

ĐĂNG HUỲNH |

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF cho biết CLB Hà Nội không thể tự tổ chức thi đấu trên sân không khán giả như ý kiến Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội đã phát biểu.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Vì sao CĐV Hải Phòng thích đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy?

HOÀI ĐAN |

Cổ động viên (CĐV) Hải Phòng đốt pháo sáng nhiều lần ở V.League, nhất là ở những cuộc đối đầu với Hà Nội.

Bầu Đệ bất ngờ trở lại với bóng đá Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch HĐQT Cty CP Hợp Lực, người nổi tiếng với danh xưng “bầu Đệ” sau một thời gian xa đội bóng, đã bất ngờ quay lại với chức danh Chủ tịch CLB Bóng đá Thanh  Hóa. 

"Hà Nội không thể tự tổ chức thi đấu trên sân không khán giả"

ĐĂNG HUỲNH |

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF cho biết CLB Hà Nội không thể tự tổ chức thi đấu trên sân không khán giả như ý kiến Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội đã phát biểu.