Cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam "mách nước" cho tuyển Nhật Bản

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Toshiya Miura nhìn nhận tuyển Việt Nam chủ yếu tấn công trung lộ và vẫn có điểm yếu về thể lực, khả năng tranh chấp. Đó có thể là điểm hạn chế để tuyển Nhật Bản khai thác.

Ông Miura nói gì về tuyển Việt Nam hiện tại

"Đội tuyển Việt Nam thi đấu với niềm hy vọng của cả nước đang đặt trên vai họ. Sự quan tâm cao độ dành cho đội tuyển quốc gia mỗi khi đội thi đấu là điều mà bóng đá Việt Nam vượt xa bóng đá Nhật Bản, và đó cũng là động lực lớn cho tôi trên cương vị huấn luyện viên trưởng", ông Toshiya Miura – Giám đốc kỹ thuật của đội FC Gifu chia sẻ trên trang chủ J.League.

Ông Toshiya Miura, sinh năm 1963. Ông có bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp của Nhật Bản và Nhật Bản. Ông đến dẫn dắt tuyển Việt Nam và đội U23 Việt Nam từ năm 2014 đến 2016. Dưới sự dẫn dắt của ông, tuyển Việt Nam đã vào bán kết AFF Cup 2014, đoạt Huy chương đồng SEA Games 2015. Sau thất bại tại vòng chung kết U23 Châu Á 2016, ông Miura đã chia tay bóng đá Việt Nam. Ngoài ra, ông cũng có gần 1 mùa bóng dẫn dắt câu lạc bộ TPHCM ở V.League 2018.

HLV Miura phân tích rất kỹ tuyển Việt Nam trước trận đấu gặp tuyển Nhật Bản hôm 11.11. Ảnh: AFP.
Huấn luyện viên Miura phân tích rất kỹ tuyển Việt Nam trước trận đấu gặp tuyển Nhật Bản hôm 11.11. Ảnh: AFP

Về lối chơi tổng thể của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, ông Miura nhấn mạnh: "Việt Nam giống với Nhật Bản và Thái Lan, có nhiều cầu thủ nhỏ con nhưng có kỹ năng xử lý bóng rất tốt. Họ có xu hướng thích những trận đấu tạo nên từ những đường chuyền ngắn.

Tuyển Việt Nam thường thi đấu theo sơ đồ 5-4-1. Hai hậu vệ cánh không tham gia tấn công nhiều mà tập trung cho việc phòng ngự, hai hộ công thường xuyên lui về phía hai tiền vệ trung tâm để bảo vệ hai cánh, tạo nên đội hình 5-4-1 rất chắc chắn".

Tuyển Việt Nam tấn công trung lộ, thể lực có thể là điểm yếu

"Tuyển Việt Nam không đơn thuần dựa vào những đợt phản công, chuyền bóng dài hay nhường thế trận cho đối thủ. Thay vào đó, họ có xu hướng thực hiện rất nhiều đường chuyền ngắn, tận dụng những cầu thủ có kỹ thuật, rê dắt bóng tốt là hộ công Nguyễn Quang Hải và tiền vệ trung tâm Nguyễn Hoàng Đức", chiến lược gia sinh năm 1963 phân tích.

Dữ liệu phân tích cho thấy tuyển Việt Nam chủ yếu tấn công trung vệ, không mạnh trong tấn công biên. Ảnh: J.League.
Dữ liệu phân tích cho thấy tuyển Việt Nam chủ yếu tấn công trung vệ, không mạnh trong tấn công biên. Ảnh: J.League.

Huấn luyện viên Miura cùng J.League đưa ra số liệu cho thấy tuyển Việt Nam chủ yếu tấn công trung lộ, khác hẳn với tuyển Nhật Bản – đội sử dụng rất nhiều pha xuống biên. "Đa phần đường chuyền mang tính chất quyết định đều xuất phát từ các tiền vệ trung tâm, còn các pha căng ngang thì lại khá hiếm. Điều này có thể do Việt Nam có nhiều cầu thủ dáng vóc nhỏ, cộng thêm sở hữu đội quân có thế mạnh ở tuyến trung tâm như Nguyễn Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai, 26 tuổi) - cầu thủ từng có kinh nghiệm chơi cho câu lạc bộ Mito HollyHock - và cây săn bàn chính của đội, Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương, 24 tuổi)", trang chủ J.League phân tích.

Theo ông Miura, thể lực có thể là điểm yếu của tuyển Việt Nam. Ông đưa ra con số thống kê cho thấy, đội bóng của ông Park Hang-seo chỉ thắng 25% khi tranh chấp tay đôi. "Mặc dù đã cải thiện được nhiều mặt, tuyển Việt Nam vẫn chật vật khi thi đấu với các đội bóng Trung Đông hay Australia", ông Miura nhấn mạnh.

Theo trang chủ của J.League, tuyển Nhật Bản sẽ xem xét kỹ khả năng tấn công trung lộ và lối chơi dựa nhiều vào những đường chuyền ngắn của tuyển Việt Nam để có đấu pháp hợp lý.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

HLV Nhật Bản đặt mục tiêu thắng tuyển Việt Nam ngay tại Mỹ Đình

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Hajime Moriyasu thừa nhận tuyển Nhật Bản đặt mục tiêu 3 điểm, dù gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách trước tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Tuyển Việt Nam - Nhật Bản: Chờ đợi bất ngờ tại Mỹ Đình

ĐÌNH THẢO |

Nếu giành điểm trước đội tuyển Nhật Bản, thì đó là một bất ngờ lớn và đây cũng là mục tiêu mà đội tuyển Việt Nam hướng tới.

Khán giả phải qua 3 vòng kiểm soát khi vào sân Mỹ Đình xem tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Người hâm mộ sẽ trải qua 3 vòng kiểm soát của của Lực lượng an ninh khi vào sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản (11.11).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

HLV Nhật Bản đặt mục tiêu thắng tuyển Việt Nam ngay tại Mỹ Đình

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Hajime Moriyasu thừa nhận tuyển Nhật Bản đặt mục tiêu 3 điểm, dù gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách trước tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Tuyển Việt Nam - Nhật Bản: Chờ đợi bất ngờ tại Mỹ Đình

ĐÌNH THẢO |

Nếu giành điểm trước đội tuyển Nhật Bản, thì đó là một bất ngờ lớn và đây cũng là mục tiêu mà đội tuyển Việt Nam hướng tới.

Khán giả phải qua 3 vòng kiểm soát khi vào sân Mỹ Đình xem tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Người hâm mộ sẽ trải qua 3 vòng kiểm soát của của Lực lượng an ninh khi vào sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản (11.11).