Tuyển Việt Nam làm quen mặt cỏ mới sân Mỹ Đình trước 2 ngày gặp Nhật Bản

Minh Anh |

Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình sớm hơn so với ở các trận đấu trước, các cầu thủ đang có thể trạng tốt nhất và sẵn sàng cho trận đấu với đội tuyển Nhật Bản.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Nhật Bản trên sân nhà Mỹ Đình tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 11.11, thầy trò HLV Park Hang-sao đã có buổi làm quen sân Mỹ Đình vào chiều ngày 9.11.
Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Nhật Bản trên sân nhà Mỹ Đình vào lúc 19h00 ngày 11.11 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Theo như thông thường, các đội sẽ có 1 buổi làm quen sân trước 1 ngày thi đấu. Tuy nhiên, khác với các trận đấu trước đó thầy trò HLV Park Hang-seo đã có buổi làm quen sớm.
Theo như thông thường, các đội sẽ có 1 buổi làm quen sân trước 1 ngày thi đấu. Tuy nhiên, khác với các trận đấu trước đó thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có buổi làm quen sớm.
Cụ thể, thay vì làm quen sân vào ngày 10.11 thì đội tuyển Việt Nam đã có buổi làm quen sân vào chiều nay (9.11), sớm hơn 2 ngày.
Cụ thể, thay vì làm quen sân vào ngày 10.11 thì đội tuyển Việt Nam đã có buổi làm quen sân vào chiều nay (9.11), sớm hơn so với các trận đấu trước đó.
Nhìn chung, mặt sân Mỹ Đình lúc này như được “thay da đổi thịt“, khá bằng phẳng và mặt cỏ đều tạo điều kiện tốt cho các cầu thủ tập luyện.
Nhìn chung, mặt sân Mỹ Đình lúc này như được “thay da đổi thịt“, khá bằng phẳng và mặt cỏ đều tạo điều kiện tốt cho các cầu thủ tập luyện.
Lúc này, các cầu thủ khá thoải mái và vui vẻ để hướng đến trận đấu với đội tuyển Nhật Bản vào ngày 11.11.
Lúc này, các cầu thủ khá thoải mái và vui vẻ để hướng đến trận đấu với đội tuyển Nhật Bản vào ngày 11.11.
Theo ghi nhận của phóng viên, HLV Park Hang-seo tiếp tục là người giám sát kỹ các cầu thủ tập luyện. Ông thầy người Hàn Quốc tỏ ra khá trầm tư trước trận đấu lớn khi đối thủ là đội bóng hàng đầu trong khu vực Châu Á.
Theo ghi nhận của phóng viên, huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục là người giám sát kỹ các cầu thủ tập luyện. Ông thầy người Hàn Quốc tỏ ra khá trầm tư trước trận đấu lớn khi đối thủ là đội bóng hàng đầu trong khu vực Châu Á.
Việc chưa có được điểm số nào sau 4 trận đấu khiến HLV Park Hang-seo gặp khá nhiều áp lực, thậm chí là chỉ trích của dư luận trong suốt thời gian qua.
Việc chưa có được điểm số nào sau 4 trận đấu khiến ông Park Hang-seo gặp khá nhiều áp lực, thậm chí là chỉ trích của dư luận trong suốt thời gian qua.
Trong khi đó, các cầu thủ cũng đang tích cực tập luyện và thể hiện quyết tâm để có được điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Trong khi đó, các cầu thủ cũng đang tích cực tập luyện và thể hiện quyết tâm để có được điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Tuy nhiên, bản thân BHL và các cầu thủ đều hiểu rằng đối thủ của mình mạnh như thế nào, đặc biệt trong 2 trận đấu sắp tới là đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Ả Rập Xê Út.
Tuy nhiên, bản thân ban huấn luyện và các cầu thủ đều hiểu rằng đối thủ của mình mạnh như thế nào, đặc biệt trong 2 trận đấu sắp tới là đội tuyển Nhật Bản và Saudi Arabia.
Việc giành được điểm số mục tiêu của đội tuyển Việt Nam vào lúc này, tuy nhiên việc thể hiện lối chơi lúc này của các cầu thủ lại là điều quan trọng để mang niềm tin đến cho người hâm mộ, cũng như kế hoạch chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup vào cuối năm nay.
Việc giành được điểm số mục tiêu của đội tuyển Việt Nam vào lúc này, tuy nhiên việc thể hiện lối chơi lúc này của các cầu thủ lại là điều quan trọng để mang niềm tin đến cho người hâm mộ, cũng như kế hoạch chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2020 vào cuối năm nay.
Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 11.11 (theo giờ Việt Nam).
Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản sẽ được diễn ra vào lúc 19h00 ngày 11.11 (theo giờ Việt Nam).

Minh Anh
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Việt Nam và diện mạo mới sân Mỹ Đình

PHẠM ĐÌNH |

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam - Nhật Bản sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình với một diện mạo mới.

Báo Nhật Bản cảnh báo đội nhà về "vũ khí bí mật" của đội tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Báo Nhật Bản nhận định rằng tuyển Việt Nam rất nguy hiểm với những tình huống phòng ngự phản công và sút xa.

Người hâm mộ xét nghiệm COVID-19, sẵn sàng cổ vũ tuyển Việt Nam

MINH ĐẠT |

Người hâm mộ ở nhiều lứa tuổi đã đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 để chuẩn bị sẵn sàng cho việc đến Mỹ Đình, cổ vũ tuyển Việt Nam.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Tuyển Việt Nam và diện mạo mới sân Mỹ Đình

PHẠM ĐÌNH |

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam - Nhật Bản sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình với một diện mạo mới.

Báo Nhật Bản cảnh báo đội nhà về "vũ khí bí mật" của đội tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Báo Nhật Bản nhận định rằng tuyển Việt Nam rất nguy hiểm với những tình huống phòng ngự phản công và sút xa.

Người hâm mộ xét nghiệm COVID-19, sẵn sàng cổ vũ tuyển Việt Nam

MINH ĐẠT |

Người hâm mộ ở nhiều lứa tuổi đã đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 để chuẩn bị sẵn sàng cho việc đến Mỹ Đình, cổ vũ tuyển Việt Nam.