Công Phượng chọn Sint-Truidense: Có thể mơ nhiều hơn?

HOÀI MINH |

Việc Công Phượng khoác áo Sint-Truidense theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm được kỳ vọng chỉ là bước đầu tiên để Phượng ghi dấu ấn tại Châu Âu.

Ngày 5.7, Công Phượng đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 1 năm theo diện cho mượn từ HAGL với Sint-Truidense.

Sint-Truidense đang thi đấu tại giải VĐQG Bỉ và có thành tích khá tốt ở mùa giải vừa rồi. Sang Bỉ, Phượng sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên được thi đấu tại một giải VĐQG Châu Âu. Trước Phượng, người đàn anh Công Vinh cũng chỉ từng khoác áo Leixoes, ở giải hạng 2 Bồ Đào Nha.

Rõ ràng, tiền đạo của ĐT Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để ghi danh vào lịch sử. Và Phượng hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn...

1 năm tới Phượng sẽ thi đấu tại cấp độ cao nhất bóng đá Bỉ .Ảnh: Đình Viên.
1 năm tới Phượng sẽ thi đấu tại cấp độ cao nhất bóng đá Bỉ .Ảnh: Đình Viên.

Trong ngày ra ký hợp đồng, Công Phượng đã khẳng định trước giới truyền thông:

"Khi nhận thông tin sang Bỉ thi đấu, tôi không bàn tới vấn đề ngoài chuyên môn. Tôi có nói chuyện với đội bóng, họ chia sẻ sẽ tạo điều kiện cho tôi thi đấu. CLB nhìn nhận về chuyên môn mới ký hợp đồng với tôi chứ không vì vấn đề gì khác".

Phượng tự tin vào năng lực của bản thân. Anh tin không phải thương mại, yếu tố chính giúp anh đến được Châu Âu là chuyên môn. Và Sint-Truidense cùng giải VĐQG Bỉ có thể coi là sự lựa chọn sáng suốt.

Ảnh: Hữu Phạm.
Ảnh: Hữu Phạm.

Nếu xét mặt bằng chung Châu Âu, giải VĐQG Bỉ đang đứng thứ 8 về chất lượng (theo xếp hạng của UEFA), và đây là nơi đã từng nâng bước không ít các cầu thủ vô danh trở thành những ngôi sao.

Kevin De Bruyne, Vincent Kompany hay Lukaku,.. là người Bỉ, trưởng thành từ nơi đây không phải điều lạ lẫm. Nhìn rộng ra, có rất nhiều cầu thủ ngoại xem giải VĐQG Bỉ là bước đệm để chứng minh năng lực bản thân. Ivan Perisic, Koulibaly hay gần gũi nhất là trung vệ Tomiyasu chính là những ví dụ điển hình.

Với môi trường bóng đá lành mạnh và đậm chất kỹ thuật, giải Bỉ luôn được đánh giá là nơi thích hợp để phát triển các cầu thủ trẻ. Cũng vì thế, các CLB lớn tại Châu Âu luôn đặt mạng lưới tuyển trạch viên rất dày tại Bỉ, để chắc chắn không bị sót nhân tài.

Chọn giải đấu xứ sở Chocolate, Công Phượng có thể yên tâm về môi trường phát triển bản thân. Tất nhiên, đấy là trong trường hợp anh đủ năng lực cạnh tranh để ra sân thể hiện. Nước Bỉ hoàn toàn có thể là "trạm trung chuyển" để tiền đạo người Nghệ An đi xa hơn.

Còn với Sint-Truidense, CLB này được mệnh danh là đội bóng mang "hồn Nhật giữa lòng Châu Âu". Đang được sở hữu bởi công ty trực tuyến DMM của tỷ phú Keishi Kameyama, Sint-Truidense luôn chú trọng việc mang các tuyển thủ Nhật Bản sang Bỉ thi đấu.

Hiện tại, trong đội hình của CLB Sint-Truidense có nhiều cầu thủ người Nhật và chiếm vị trí quan trọng. Đây giống như một hình thức giới thiệu các cầu thủ giỏi của xứ Phù tang đến gần hơn với các nền bóng đá phát triển tại Châu Âu.

Mới nhất, trung vệ Tomiyasu đã chuyển đến khoác áo Bologna tại Serie A, sau hơn 1 năm thi đấu rất ấn tượng cho Sint-Truidense. Đây là thương vụ hời lớn với CLB nước Bỉ, bởi 1.2018, họ đón anh về với mức giá chỉ vỏn vẹn 800.000 euro và giờ đây đưa anh sang Italia với 7 triệu euro "trong túi".

Trung vệ
Ảnh: Sint-Truidense.

Thành công về cả thương hiệu lẫn lợi nhuận, rất có thể công ty DMM muốn mở rộng thị trường tới toàn Châu Á. Không chỉ các tuyển thủ Nhật, cầu thủ Châu Á gây được ấn tượng cũng sẽ lọt vào tầm ngắm của Sint-Truidense.

Còn nhớ, Công Phượng từng làm khổ hàng thủ Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup 2019. Chính GĐĐH của Sint Truidense đã thừa nhận, trận đấu ấy đã gây ấn tượng mạnh tới BLĐ đội bóng. Họ muốn đón về tiền đạo mang áo số 10 của đội tuyển Việt Nam.

Đến Sint-Truidense, Công Phượng có sự tôn trọng tài năng, sự hòa nhập văn hóa Châu Á và cả cơ hội để tiến xa hơn.

Mọi yếu tố đều đang ủng hộ tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. Hy vọng, Công Phượng sẽ thi đấu thành công tại Bỉ, để anh có thể đi đến một giải VĐQG cấp cao hơn và để mở lối cho cầu thủ Việt hướng đến Châu Âu.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Công Phượng chưa thể sang Bỉ vì gặp trục trặc ở khâu kiểm tra y tế

Cát Tường |

Tiền đạo Công Phượng chưa thể sang Bỉ để hoàn tất thủ tục gia nhập Sint-Truiden vào ngày hôm nay (11.7) vì gặp vấn đề trong việc khám sức khỏe.

Như bầu Đức "nổ", lương Công Phượng "khủng" cỡ nào?

ĐÌNH THẢO |

Dù không tiết lộ mức lương cụ thể của Công Phượng khi thi đấu ở Bỉ nhưng bầu Đức chia sẻ, cầu thủ này nhận được chế độ đãi ngộ tốt cùng với mức lương "khủng".

Bầu Đức: Tiền bán Công Phượng không quan trọng bằng danh tiếng CLB

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trả lời báo chí trong ngày Công Phượng ký hợp đồng với đội bóng Bỉ, bầu Đức khẳng định việc thu lại tiền từ các thương vụ chuyển nhượng thể hiện danh tiếng của CLB.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Công Phượng chưa thể sang Bỉ vì gặp trục trặc ở khâu kiểm tra y tế

Cát Tường |

Tiền đạo Công Phượng chưa thể sang Bỉ để hoàn tất thủ tục gia nhập Sint-Truiden vào ngày hôm nay (11.7) vì gặp vấn đề trong việc khám sức khỏe.

Như bầu Đức "nổ", lương Công Phượng "khủng" cỡ nào?

ĐÌNH THẢO |

Dù không tiết lộ mức lương cụ thể của Công Phượng khi thi đấu ở Bỉ nhưng bầu Đức chia sẻ, cầu thủ này nhận được chế độ đãi ngộ tốt cùng với mức lương "khủng".

Bầu Đức: Tiền bán Công Phượng không quan trọng bằng danh tiếng CLB

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trả lời báo chí trong ngày Công Phượng ký hợp đồng với đội bóng Bỉ, bầu Đức khẳng định việc thu lại tiền từ các thương vụ chuyển nhượng thể hiện danh tiếng của CLB.