Chương Thị Kiều muốn kinh doanh, Huỳnh Như khổ vì... bị giục lấy chồng

MINH TRIẾT |

Đằng sau sân cỏ, các cầu thủ của tuyển nữ Việt Nam như Chương Thị Kiều, Huỳnh Như cũng có những nỗi khổ, những mong muốn rất đỗi đời thường.

Những tuyển thủ nữ như Huỳnh Như, Hải Yến, Chương Thị Kiều đã chia sẻ về những nỗi lo, khó khăn của bản thân trong quá trình theo nghiệp bóng đá, khi tham dự tọa đàm "Nâng tầm bóng đá nữ Việt Nam" do báo Nhân Dân tổ chức.

Trung vệ Chương Thị Kiều tiết lộ bản thân cũng có thể coi là "con nhà nòi" khi bố và mẹ đều từng đá bóng, và cô đến với bóng đá chuyên nghiệp như một cái duyên, cũng là để gia đình bớt gánh nặng. Do đó, giờ đây khi đã nổi tiếng, về nhà, Kiều vẫn sẵn sàng xuống sông bắt cá, phụ giúp cha mẹ việc nhà nông.

"Một phần nữa cũng do gia đình ở quê nghèo, cuộc sống còn nhiều khó khăn, tôi được giới thiệu lên trung tâm TPHCM. Lúc đầu, còn chưa biết bóng đá là gì, lên câu lạc bộ được các cô chú, anh chị chỉ bảo, tình yêu bóng đá ngày càng lớn. Là những cô gái đá bóng, khó khăn nhất với tôi là những lúc bị chấn thương, hiện tại, chấn thương vẫn đang đeo đẳng khiến phong độ thi đấu của tôi không được 100% như mong muốn", Kiều chia sẻ.

Ảnh: T.Đ
Chương Thị Kiều trong buổi tọa đàm chiều 4.6. Ảnh: T.Đ

Tiền đạo Hải Yến cũng không sinh ra trong gia đình có điều kiện khá giả nên việc theo bóng đá cũng là "để hỗ trợ, giúp gia đình bớt khó khăn, cha mẹ đỡ vất vả". Theo nguyện vọng của Yến, "cuộc đời cầu thủ chỉ một quãng thời gian nhất định, chúng tôi mong muốn sau khi giải nghệ được quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển sâu hơn theo nghiệp thể thao của mình".

Hải Yến nói thay tiếng lòng của nhiều cầu thủ nữ, mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện để sau giải nghệ vẫn có thể làm công việc chuyên môn bóng đá, phù hợp với năng lực. Điều này sẽ giúp bóng đá nữ vơi bớt trăn trở.

Cựu tiền đạo Ngọc Châm cũng hiểu điều này và chia sẻ: "Sau mười mấy năm thanh xuân gắn bó với bóng đá, sau khi giải nghệ, các em vẫn mong muốn tiếp tục được làm những công việc mọi người đã từng làm, đó là những công việc liên quan đến bóng đá. Có những người được các doanh nghiệp hứa hẹn công việc nhưng thiếu kỹ năng nên không tự tin.  Những công việc như trợ lý, huấn luyện viên, giáo viên thể chất vẫn phù hợp với nhiều cựu cầu thủ hơn".

Các tuyển thủ nữ Việt Nam
Các tuyển thủ nữ Việt Nam đều có những dự định riêng cho tương lai. Ảnh: Minh Đức

Ngoài ra, cũng có những nữ cầu thủ "máu" kinh doanh và chỉ khổ nhất là bị... giục lấy chồng.

Cái khổ lớn nhất của tôi lúc này là áp lực lấy chồng. Mới đây khi về nhà nghỉ mấy ngày sau SEA Games 31, cô chú, ông bà cha mẹ đều tới hỏi: "Ủa mày nghỉ để lấy chồng chưa hay còn đá nữa? Tôi bảo: "Trời, con còn chưa đi World Cup làm sao lấy chồng". Mọi người vẫn cứ động viên thôi cứ cố gắng. Tôi không tính nhiều đâu, cứ đá bóng đã rồi tính tiếp", Huỳnh Như thật thà chia sẻ trong tràng cười của tất cả.

Đội trưởng của tuyển nữ Việt Nam là người biết lo nghĩ đã sớm tính về sự nghiệp "kinh doanh tay trái". Huỳnh Như tiết lộ có mở cửa hàng bán dừa Trà Vinh vào đầu năm 2021 nhưng "mỗi ngày thức dậy, tôi mong cửa hàng lỗ ít đi".

Với Chương Thị Kiều, giờ trong đầu cô chỉ có 2 chữ: “bóng đá” nhưng sau này trung vệ sinh năm 1995 cũng muốn làm kinh doanh.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Tân binh của tuyển nữ Việt Nam thần tượng Huỳnh Như, muốn có suất đi Pháp

MINH TRIẾT |

Tiền đạo trẻ Châu Thị Vang ngưỡng mộ cho đàn chị Huỳnh Như và muốn được cùng đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Pháp, xa hơn là có suất dự AFF Cup nữ 2022.

Huỳnh Như: Tuyển nữ Việt Nam đã xác định bắt buộc phải thắng Thái Lan

MINH TRIẾT |

Tiền đạo Huỳnh Như khẳng định tuyển nữ Việt Nam hiểu tầm quan trọng của tấm huy chương vàng SEA Games 31 trên sân nhà, nên xác định bắt buộc phải đánh bại Thái Lan. 

Huỳnh Như ghi bàn đưa tuyển nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games 31

AN NGUYÊN - MINH HIẾU |

Đánh bại Myanmar với tỉ số tối thiểu, tuyển nữ Việt Nam chính thức giành vé vào chơi trận chung kết SEA Games 31 gặp tuyển nữ Thái Lan.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tân binh của tuyển nữ Việt Nam thần tượng Huỳnh Như, muốn có suất đi Pháp

MINH TRIẾT |

Tiền đạo trẻ Châu Thị Vang ngưỡng mộ cho đàn chị Huỳnh Như và muốn được cùng đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Pháp, xa hơn là có suất dự AFF Cup nữ 2022.

Huỳnh Như: Tuyển nữ Việt Nam đã xác định bắt buộc phải thắng Thái Lan

MINH TRIẾT |

Tiền đạo Huỳnh Như khẳng định tuyển nữ Việt Nam hiểu tầm quan trọng của tấm huy chương vàng SEA Games 31 trên sân nhà, nên xác định bắt buộc phải đánh bại Thái Lan. 

Huỳnh Như ghi bàn đưa tuyển nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games 31

AN NGUYÊN - MINH HIẾU |

Đánh bại Myanmar với tỉ số tối thiểu, tuyển nữ Việt Nam chính thức giành vé vào chơi trận chung kết SEA Games 31 gặp tuyển nữ Thái Lan.