Ban thi đấu AFC đề xuất thay đổi thể thức vòng loại World Cup 2026

Thanh Vũ |

Ban thi đấu AFC thống nhất thể thức và lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn chủ trì cuộc họp họp đầu tiên trong nhiệm kì 2023-2027 của Ban thi đấu Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Các thành viên của ban thi đấu AFC nhất trí về việc sửa đổi thể thức của vòng play-off châu Á (vòng loại thứ tư World Cup 2026) theo quyết định của hội đồng FIFA vào ngày 14.3.2023, chia lịch các trận đấu quốc tế kéo dài bốn ngày vào tháng 9.10 năm 2025 thành hai khung với 2 ngày thi đấu tại mỗi khung.

Vòng play-off châu Á bao gồm các đội xếp thứ 3 và thứ 4 (tổng cộng sáu đội) của mỗi bảng từ Vòng loại thứ ba khu vực châu Á – được chia thành hai bảng, mỗi bảng ba đội, sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm tại địa điểm tập trung.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VFF
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VFF

Hai đội đứng đầu từ các bảng tại vòng loại này sẽ giành quyền tham dự World Cup 2026, trong khi các đội đứng thứ 2 từ cả 2 bảng sẽ thi đấu loại trực tiếp theo thể thức sân nhà và sân khách để xác định đội sẽ thi đấu trận play-off liên châu lục.

Bên cạnh đó, khi xem xét thông tin mới nhất từ FIFA về thời gian diễn ra vòng play-off liên châu lục FIFA World Cup 2026, ban thi đấu AFC đã đồng ý điều chỉnh lịch thi đấu của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á và vòng loại trực tiếp khu vực châu Á (tức là vòng 3 và 4).

Theo đó, khung thời gian thi đấu quốc tế của FIFA vào tháng 9.2025 sẽ được dành cho các trận giao hữu quốc tế và vòng loại U23 châu Á 2026 cùng với vòng loại play-off khu vực châu Á sẽ diễn ra trong khung thời gian FIFA tháng 10 và tháng 11.2025 tương ứng.

Ngoài ra, theo quyết định của đại hội AFC trao quyền đăng cai Asian Cup 2027 cho Saudi Arabia, ban thi đấu AFC lưu ý rằng U23 châu Á 2026 cũng sẽ được tổ chức bởi Saudi Arabia. Theo quyết định đã được AFC thông qua, các giải đấu không liên quan đến thế vận hội của Cúp bóng đá U23 châu Á (trước đây gọi là giải vô địch bóng đá U23 châu Á) sẽ được tổ chức bởi cùng một quốc gia đăng cai Asian Cup.

Một nội dung đáng chú ý khác cuộc họp, trên cơ sở những cải cách chiến lược đối với các giải đấu câu lạc bộ AFC, ban thi đấu AFC cũng đã nhất trí đề xuất lịch cho mùa giải 2024-2025 và ủy quyền cho bộ phận điều hành điều chỉnh lịch khi cần thiết.

Các quan chức của ban thi đấu AFC. Ảnh: VFF
Các thành viên của Ban thi đấu AFC. Ảnh: VFF

Tại cuộc họp, ban thi đấu AFC cũng cân nhắc vấn đề liên quan đến sự tham dự của Liên đoàn bóng đá Quần đảo Bắc Mariana (NMIFA) tại vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia. NMIFA một thành viên của AFC và vẫn chưa nhận được tư cách thành viên của FIFA, vì thế NMIFA đủ điều kiện tham gia vòng loại của AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027, nhưng chưa đủ điều kiện tham dự FIFA World Cup 2026.

Do đó, cuộc họp đã thống nhất rằng NMIFA có thể tham gia AFC Asian Cup bằng cách tham gia giai đoạn play-off, cùng các đội thua từ vòng loại chung sơ bộ 1 (PJQR1) để tranh một suất tham dự Asian Cup 2027.

Tất cả các quyết định trên sẽ cần được Ban chấp hành AFC phê chuẩn trước khi chính thức có hiệu lực.

Thể thức thi đấu Vòng play-off châu Á. Ảnh: VFF
Thể thức thi đấu Vòng play-off châu Á. Ảnh: VFF
Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch AFC gửi thư chia buồn tới đội trẻ Quảng Nam và cầu thủ vừa qua đời

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Salman Bin Ebrahim Al Khalifa đã có thư gửi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn bày tỏ sự đau buồn và chia sẻ sâu sắc tới gia đình cầu thủ V.M.H cùng câu lạc bộ Trẻ Quảng Nam sau vụ tai nạn thương tâm.

28 giải đấu của AFC đến với người hâm mộ Việt Nam từ 2025-2029

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ Việt Nam sẽ được theo dõi trực tiếp 28 giải đấu do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức từ năm 2025 đến 2029.

Ban thi đấu AFC đề xuất thể thức vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á

HOÀNG HUÊ |

Ngày 7.6, Ban thi đấu Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đề xuất về nguyên tắc tổ chức các giải đấu cấp câu lạc bộ của bóng đá châu lục theo cơ cấu mới và phương án tổ chức vòng loại FIFA World Cup 2026.

Gương mặt gạo cội, lẫy lừng của điện ảnh Việt Nam đã về miền mây trắng

TRẦN VIỆT |

NSND Bùi Đình Hạc, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2007, người đã mang giải vàng quốc tế đầu tiên về cho điện ảnh Việt Nam, đã về với miền mây trắng (vào tối 1.7), hưởng thọ 90 tuổi, để lại niềm thương nhớ cho những người yêu mến điện ảnh nước nhà.

Những vết nứt siêu nhỏ dẫn tới thảm hoạ tàu lặn Titan

Thanh Hà |

Thân tàu lặn Titan làm bằng sợi carbon được cho là đã có những vết nứt siêu nhỏ dưới áp suất của đại dương sâu.

"Vết gợn" đấu thầu tại FSI - Doanh nghiệp hàng đầu về chuyển đổi số

Nhóm PV |

Một số doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI được giới thiệu là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tạo lập, khai thác dữ liệu số và chuyển đổi số. Tuy nhiên, lịch sử các gói thầu mà đơn vị này tham gia xuất hiện nhiều vết gợn đáng chú ý.

Thiếu kinh nghiệm, nhiều nhà đầu tư ôm đất nhưng cạn tiền

ANH HUY |

Nhiều nhà đầu tư đã đổ toàn bộ nguồn tiền vào bất động sản trước đó. Do vậy, hiện nay không ít người lâm vào cảnh mất dòng tiền vì ôm đất.

Tai nạn liên hoàn trong đêm, ôtô lao qua hộ lan cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Bảo Nguyên |

Tai nạn xảy ra vào khoảng 21h45 ngày 2.7 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 3 chiếc ôtô bị hư hỏng nặng, may mắn không có thiệt hại về người.

Chủ tịch AFC gửi thư chia buồn tới đội trẻ Quảng Nam và cầu thủ vừa qua đời

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Salman Bin Ebrahim Al Khalifa đã có thư gửi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn bày tỏ sự đau buồn và chia sẻ sâu sắc tới gia đình cầu thủ V.M.H cùng câu lạc bộ Trẻ Quảng Nam sau vụ tai nạn thương tâm.

28 giải đấu của AFC đến với người hâm mộ Việt Nam từ 2025-2029

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ Việt Nam sẽ được theo dõi trực tiếp 28 giải đấu do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức từ năm 2025 đến 2029.

Ban thi đấu AFC đề xuất thể thức vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á

HOÀNG HUÊ |

Ngày 7.6, Ban thi đấu Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đề xuất về nguyên tắc tổ chức các giải đấu cấp câu lạc bộ của bóng đá châu lục theo cơ cấu mới và phương án tổ chức vòng loại FIFA World Cup 2026.