Trong cuộc trả lời G-enews (Hàn Quốc) mới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ rằng: "Tôi luôn nghĩ 'sự nổi tiếng cũng giống như diễn xuất'. Tôi luôn cố gắng không quên tri ân sự ủng hộ và yêu mến của người dân Việt Nam.
Tuy nhiên, việc được yêu mến hay không với tư cách huấn luyện viên đội tuyển quốc gia chắc chắn bị tác động bởi thành tích của đội. Tôi cố gắng để không đắm chìm trong sự nổi tiếng khi từng có trải nghiệm này ở World Cup 2002.
Tôi thường chụp ảnh hoặc ký tặng để thay lời cảm ơn đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam, vì tôi không nói được tiếng Việt. Những việc làm đó không mất quá nhiều thời gian, nên tôi cố gắng hết sức để thể hiện lòng biết ơn chân thành đến nhiều người nhất có thế.
Sau ngôi á quân U23 Châu Á năm 2018, chúng tôi được truyền thông biết đến nhiều. Rất đông người hâm mộ đã vây quanh, cổ vũ. Họ ném cả bỏng ngô, đồ ăn nhẹ cho các cầu thủ khi đi diễu hành. Tôi có thể cảm nhận được bầu không khí tương tự như văn hóa Hàn Quốc".
Trước đó, khi chia sẻ trong phim tài liệu tổng kết năm 2020 của VFF, ông Park nói về mục tiêu của năm 2021 bằng cách đặc biệt: "Ở mức độ nào đó, tôi đã đáp ứng được những kỳ vọng từ người hâm mộ Việt Nam. Nhưng tất cả đã là quá khứ, tôi không nói về quá khứ nữa. Mục tiêu của tôi là đáp ứng những kỳ vọng mới vào năm 2021. Quá khứ chỉ là ký ức, ta hãy để nó là những kỷ niệm. Đáp ứng những kỳ vọng là cuộc đời của một huấn luyện viên".
Trong chương trình VTV Đặc biệt đầu năm 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo từng chia sẻ cảm xúc khi ông từng bị sa thải sau thành tích giành hạng Ba ở giải ASIAD 2002 của U23 Hàn Quốc. Sau khi gặt hái vinh quang và được đánh giá là huấn luyện viên triển vọng của Hàn Quốc, ông được giao trọng trách dẫn dắt U23 Hàn Quốc tranh tài tại giải Châu Á.
Tuy nhiên, từ đỉnh cao, ông đã rơi xuống vực sâu khi bị Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc sa thải khi U23 Hàn Quốc gây thất vọng ở giải đấu tổ chức trên sân nhà. Sau đó ông đã chia sẻ và đúc kết với báo chí rằng: "Mọi danh vọng và sự mến mộ một ngày nào đó rồi cũng sẽ tan tành theo mây khói, nên tôi sẽ không bao giờ quá suy nghĩ về vinh quang trong quá khứ".
Sắp tới, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có những mục tiêu lớn ở Vòng loại World Cup 2022, AFF Cup và SEA Games. Chiến lược mà ông Park đang thực hiện là cố hết sức từng trận một, vì mục tiêu trước mắt thay vì lập kế hoạch dài hạn. Phương châm của ông Park là tập trung vào hiện tại.