Càng nhiều cầu thủ V.League xuất ngoại, càng có lợi cho đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam hưởng lợi nhiều.

Cầu thủ Cao Văn Triền (Sài Gòn) và Trần Danh Trung (Viettel) sẽ gia nhập Câu lạc bộ Ryukyu ở J.League 2 (Nhật Bản) và là những cầu thủ Việt mới nhất nối gót con đường xuất ngoại, mang đến một tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam.

Trước đó, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường (Hoàng Anh Gia Lai) đã cùng lúc có chuyến xuất ngoại sang Nhật Bản, Hàn Quốc năm 2016, với chuyến "du học" không thành công của những cầu thủ mới 20 tuổi.

Sau đó, Công Phượng tiếp tục có những chuyến xuất ngoại thi đấu cho Incheon United (Hàn Quốc) và chuyển sang Sint-Truidense (Bỉ) năm 2019, còn Xuân Trường cũng có quãng thời gian trải nghiệm tại Buriram (Thái Lan).

Và Văn Hậu là cầu thủ gần đây nhất sang Châu Âu rồi trở về sau mùa giải 2019 thi đấu cho SC Heerenveen (Hàn Lan). Đấy cũng là chuyến "du học" Châu Âu chất lượng, giúp cầu thủ này học hỏi, trưởng thành nhiều dù mới chỉ được đá đội trẻ.

Đặng Văn Lâm chính là cầu thủ đang thành công nhất khi ra nước ngoài thi đấu.

Năm 2019, Văn Lâm được Hải Phòng bán với giá kỷ lục và đầu quân cho Muangthong United, trở thành trụ cột của đội bóng Thái Lan trong 2 mùa giải sau đó.

Đầu năm 2021, Lâm chuyển sang Cerezo Osaka (Nhật Bản) và thủ thành của tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam để lại nhiều dấu ấn nhất khi ra nước ngoài thi đấu, tạo cảm hứng cho các cầu thủ Việt.

Đội tuyển Việt Nam có khá nhiều cầu thủ đã xuất ngoại bằng các hình thức khác nhau. Ảnh: Hoài Thu
Đội tuyển Việt Nam có khá nhiều cầu thủ đã xuất ngoại bằng các hình thức khác nhau. Ảnh: Hoài Thu

Nhìn lại những chuyến xuất ngoại của các cầu thủ Việt Nam, trừ Văn Lâm thì không trường hợp nào thành công. Tuy nhiên, họ đều "học một sàng khôn" để "vỡ" ra nhiều điều, dù chưa đủ khả năng để được thi đấu ở Châu Âu như Văn Hậu, Công Phượng.

Huấn luyện viên Park Hang-seo từng chia sẻ rằng: "Khi các cầu thủ được tạo điều kiện ra nước ngoài thi đấu, đặc biệt ở những quốc gia có nền bóng đá phát triển, họ sẽ trưởng thành rất nhiều vì các đội bóng ở đó quản trị và tổ chức rất tốt mọi lĩnh vực.

Các câu lạc bộ nước ngoài luôn có nhiều chuyên gia từ thể lực, dinh dưỡng, tâm lý… và dĩ nhiên cầu thủ Việt Nam sẽ được cải thiện không chỉ về năng lực chuyên môn mà còn học hỏi được rất nhiều".

Thực tế, ông Park rất mong có nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu. Bởi xuất ngoại chính là sự ghi nhận về trình độ và những chuyến đi này mang lại cho các cầu thủ cơ hội tích luỹ, cải thiện trình độ, tư duy lẫn kinh nghiệm, điều này sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam.

Huấn luyện viên Park Hang-seo từng đúc kết: "Khi nền kinh tế Việt Nam đang đi lên và đến một lúc nào đó, hệ thống bóng đá của Việt Nam sẽ trở nên hoàn thiện.

Khi chưa có được sự hoàn thiện thì cầu thủ Việt Nam nên tích cực ra nước ngoài để trải nghiệm do bóng đá Việt Nam chưa thể có ngay lúc này. Tôi rất muốn gửi lời khuyên đến các cầu thủ Việt Nam như vậy...".

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển Việt Nam có phải cách ly khi dự Vòng loại World Cup 2022?

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam có thể không phải cách ly, nhưng bắt buộc phải xét nghiệm nhiều lần khi ra nước ngoài thi đấu Vòng loại World Cup 2022.

Hà Nội sẽ thiệt quân vì đội tuyển Việt Nam?

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hà Nội có thể sẽ tham gia sân chơi AFC Cup 2021 với việc thiếu vắng các cầu thủ làm nhiệm vụ cho đội tuyển Việt Nam.

V.League 2021 đổi lịch thi đấu vì đội tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

V.League 2021 phải đổi lịch thi đấu để tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam thi đấu Vòng loại World Cup 2022.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đội tuyển Việt Nam có phải cách ly khi dự Vòng loại World Cup 2022?

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam có thể không phải cách ly, nhưng bắt buộc phải xét nghiệm nhiều lần khi ra nước ngoài thi đấu Vòng loại World Cup 2022.

Hà Nội sẽ thiệt quân vì đội tuyển Việt Nam?

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hà Nội có thể sẽ tham gia sân chơi AFC Cup 2021 với việc thiếu vắng các cầu thủ làm nhiệm vụ cho đội tuyển Việt Nam.

V.League 2021 đổi lịch thi đấu vì đội tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

V.League 2021 phải đổi lịch thi đấu để tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam thi đấu Vòng loại World Cup 2022.