Xác định 24 đội tham dự EURO 2024: Đâu là bảng tử thần?

VIỆT HÙNG |

Rạng sáng 27.3, loạt play-off tại vòng loại EURO 2024 đã khép lại và chọn được những đại diện cuối cùng để tham dự ngày hội tại Đức. Ngay từ lúc này, những bảng đấu khó thở cho các đội bóng lớn đã được định hình.

Bảng A: Đức, Scotland, Hungary, Thụy Sỹ

Đây là bảng đấu tương đối dễ cho chủ nhà Đức nếu chỉ nhìn vào tên của các đại diện chung nhóm. Tuy nhiên, nếu xét về màn trình diễn trong vòng loại EURO 2024 vừa qua, Die Mannschaft chắc chắn không thể không cảnh giác.

Thầy trò Julian Nagelsmann có điểm bất lợi là không được thử lửa đúng nghĩa ở vòng loại như 3 đội còn lại (do là chủ nhà nên vào thẳng). Một vài trận giao hữu đã qua từ sau World Cup 2022 để lại rất nhiều kết quả trái ngược cho "Xe tăng". Do đó, hình hài của đội chủ nhà đến lúc này vẫn chưa được nhận diện đầy đủ.

Chủ nhà EURO 2024 đang cố gắng ổn định lối chơi khi vòng chung kết đã cận kề. Ảnh: DFB
Chủ nhà EURO 2024 đang cố gắng ổn định lối chơi khi vòng chung kết đã cận kề. Ảnh: DFB

Trong khi đó, tại vòng loại, Scotland xếp thứ 2 tại bảng A, chỉ sau Tây Ban Nha và bỏ cách nhóm còn lại khá xa. Hungary thậm chí còn đứng đầu bảng G và Thụy Sỹ hạ màn vòng loại với ngôi nhì bảng I. Nếu giữ được phong độ này đến vòng chung kết, 3 đại diện này sẽ khiến chủ nhà nhiều phen hú hồn và chưa biết chừng sẽ có địa chấn xảy ra.

Bảng B: Tây Ban Nha, Croatia, Italy, Albania

Nhìn vào những đại diện góp mặt ở bảng này, danh xưng "bảng tử thần" chắc chắn đúng bởi Tây Ban Nha, Croatia và Italy đều là những cái tên lừng lẫy trong những năm trở lại đây trên đấu trường thế giới và châu lục.

Tuy nhiên, đội sắm vai tử thần ở bảng này có thể lại là Albania. Không ai nghĩ trong chiến dịch vòng loại khắc nghiệt đến vậy, Albania lại hạ màn với ngôi đầu bảng E, xếp trên nhiều đội tuyển kinh nghiệm khác như Cộng hòa Séc hay Ba Lan.

Ngoại trừ Tây Ban Nha vẫn đang ổn định, Croatia và Italy với chiến dịch vòng loại không mấy suôn sẻ có thể trở thành nạn nhân của Albania trong vài tháng tới.

Đội tuyển Albania là ẩn số rất lớn. Ảnh: AFA
Đội tuyển Albania là ẩn số rất lớn. Ảnh: AFA

Bảng C: Slovenia, Đan Mạch, Serbia, Anh

Đội tuyển Anh đương nhiên được đánh giá cao nhất ở bảng này khi họ gần như hủy diệt hoàn toàn bảng C trong chiến dịch vòng loại. Tuy nhiên, những trận giao hữu chưa thuyết phục gần đây khiến đoàn quân của Gareth Southgate bắt đầu nhận về một số dấu hỏi lớn.

Trong khi đó, Slovenia và Đan Mạch tạo ra cuộc thư hùng tay đôi ở bảng H khi hai đội hạ màn với cùng 22 điểm và chia nhau hai vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, Serbia có phong độ không tốt khi chỉ đứng thứ 2 ở bảng G với 14 điểm.

Không loại trừ khả năng, Slovenia và Đan Mạch sẽ có một cú sốc lớn với tuyển Anh ở bảng đấu khá khó đoán này.

Tuyển Anh vẫn chưa định hình được lối chơi. Ảnh: AFP
Tuyển Anh vẫn chưa định hình được lối chơi. Ảnh: AFP

Bảng D: Ba Lan, Hà Lan, Áo, Pháp

Trận thua 0-2 mới nhất trước Đức trong khuôn khổ giao hữu không thể khiến Pháp đánh mất ưu thế. Họ vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch vào hè này khi thể hiện phong độ quá ổn định từ sau trận chung kết World Cup 2022.

Trong 3/4 giải đấu lớn gần nhất, Pháp đều vào chung kết, đó là thành tích khẳng định sức mạnh của thầy trò Didier Deschamp.

Hà Lan lép vế hơn Pháp một chút ở bảng B nhưng vẫn tạo được khoảng cách khác biệt với nhóm còn lại. Trong khi đó, Ba Lan khá trồi sụt và phải nhờ đến lượt đấu cuối mới có vé vớt ở bảng E. Với Áo, họ sẽ cố gắng cạnh tranh vị trí thứ 2 ở bảng E khi đã có hành trình vòng loại ấn tượng cùng ngôi nhì bảng F.

Kylian Mbappe và các đồng đội vẫn quá mạnh. Ảnh: EURO 2024
Kylian Mbappe và các đồng đội vẫn quá mạnh. Ảnh: EURO 2024

Bảng E: Bỉ, Slovakia, Romania, Ukraina

Đây là bảng đấu được nhận định cơ hội sẽ chia đều cho cả 4 đội. Bỉ và Romania đều kết thúc vòng loại với ngôi đầu bảng F và I. Trong khi đó, Slovakia chỉ chịu xếp sau Bồ Đào Nha ở bảng J.

Trong khi đó, Ukraina ngang ngửa với nhà đương kim vô địch Italy tại bảng C và chỉ chịu đá play-off khi kém Italy về hiệu số.

Bảng F: Bồ Đào Nha, Cộng hòa Czech, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia

Ronaldo và các đồng đội đang có cơ hội quá ngon ăn để dễ dàng vượt qua vòng bảng EURO 2024 khi các đối thủ còn lại được nhận định không cùng đẳng cấp, đặc biệt sau chiến dịch vòng loại.

Georgia xếp thứ 4 tại bảng A nhưng vừa thắng play-off để lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự EURO. Thổ Nhĩ Kỳ dù đứng đầu bảng D nhưng đây là bảng đấu có nhiều đội hạng trung. Croatia là đội lớn duy nhất lại trồi sụt nghiêm trọng.

Với Cộng hòa Czech, việc xếp nhì bảng E khiến đại diện kì cựu này không được đánh giá cao.

Bồ Đào Nha vừa thua 0-2 trước Slovenia ở khuôn khổ giao hữu quốc tế. Ảnh: AFP
Bồ Đào Nha vừa thua 0-2 trước Slovenia ở khuôn khổ giao hữu quốc tế. Ảnh: AFP

EURO 2024 sẽ được khởi tranh từ 15.6 với trận mở màn là Đức - Scotland. Giải đấu sẽ khép lại sau đó đúng 1 tháng với trận chung kết vào ngày 15.7 trên sân Olympic ở thủ đô Berlin.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Thibaut Courtois, Gavi và những ngôi sao trước nguy cơ lỡ EURO 2024

An An |

Một số ngôi sao đã chắc chắn vắng mặt tại EURO 2024 do chấn thương, trong khi nhiều tên tuổi khác cũng phải chạy đua với thời gian.

Xác định đủ 24 đội dự EURO 2024

TAM NGUYÊN |

3 tấm vé cuối cùng dự EURO 2024 điền tên Ba Lan, Ukraine và Georgia.

Chung kết play-off vòng loại EURO 2024: 3 vé điền tên ai?

TAM NGUYÊN |

Đêm nay, 3 trận chung kết play-off vòng loại EURO 2024 sẽ xác định 3 đội cuối cùng đến Đức mùa Hè này.

Ngày mai diễn ra Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường

Nguyễn Hà |

Vào lúc 14h chiều mai (29.3.2024), Báo Lao Động tổ chức Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường 2023. Đây là cơ hội để các quản lý, các doanh nghiệp, đông đảo người lao động gặp gỡ để cùng bàn luận và đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường.

Bắt tạm giam Phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc liên quan vụ Hậu "Pháo"

Việt Dũng |

Ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi Nhận hối lộ, liên quan đến vụ án Hậu "Pháo".

Mưa đá trắng trời ở Mù Cang Chải

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Dông lốc kèm theo mưa đá bất ngờ xảy ra ở huyện vùng cao Mù Cang Chải làm tốc mái nhà dân cùng nhiều diện tích rau màu bị thiệt hại.

Phong trào thi đua là động lực xây dựng các tỉnh miền Đông Nam Bộ giàu đẹp

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 28.3, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã dự hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024 của cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ diễn ra tại Bình Phước. Dự hội nghị còn có ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước và đại diện lãnh đạo 7 tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Dự báo về đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc gây mưa

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, sắp xuất hiện không khí lạnh gây mưa ở miền Bắc.

Thibaut Courtois, Gavi và những ngôi sao trước nguy cơ lỡ EURO 2024

An An |

Một số ngôi sao đã chắc chắn vắng mặt tại EURO 2024 do chấn thương, trong khi nhiều tên tuổi khác cũng phải chạy đua với thời gian.

Xác định đủ 24 đội dự EURO 2024

TAM NGUYÊN |

3 tấm vé cuối cùng dự EURO 2024 điền tên Ba Lan, Ukraine và Georgia.

Chung kết play-off vòng loại EURO 2024: 3 vé điền tên ai?

TAM NGUYÊN |

Đêm nay, 3 trận chung kết play-off vòng loại EURO 2024 sẽ xác định 3 đội cuối cùng đến Đức mùa Hè này.