Sự thăng tiến khó lường
Thời điểm trước khi giải đấu khởi tranh, siêu máy tính nhận định cơ hội vô địch của đội tuyển Anh chỉ khoảng hơn 5%, kém cả đội tuyển Đan Mạch. Các thông số tính toán dựa vào phong độ, chất lượng cầu thủ và nhiều tiêu chí khác,... và "Tam sư" được đánh giá là không có duyên với mảnh đất EURO.
Rõ ràng, lịch sử là một yếu tố không thể bỏ qua trong bóng đá. Chuyện "dớp" hay "kỵ dơ" cũng vậy. Đội tuyển Anh thì yếu thế về mọi mặt khi nhìn vào quá khứ. Họ chưa từng thắng trận ra quân tại EURO, rất kỵ đội tuyển Đức trên sân Wembley. Lần gần nhất Anh vào đến bán kết đã là từ năm 1996 và cũng chưa từng lên ngôi EURO.
Thế nhưng, thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate đã đạp bỏ mọi rào cản để chứng minh năng lực của mình. Khi những lời nguyền đã được phá bỏ, tuyển Anh tự tin đặt mục tiêu hướng đến trận chung kết EURO đầu tiên trong lịch sử. Và nhà cái cũng đưa họ lên vị thế ứng viên số 1.
Kể từ sau vòng 1/8, "Tam sư" đã trở thành đội được đánh giá cao nhất. Tiếp tục vùi dập tuyển Ukraine tại tứ kết, họ giữ vững vị thế theo tỉ lệ đặt cược. Theo thông tin từ Standard, Anh giữ tỉ lệ 6/4 (đặt 4 ăn 6). Trong khi đó, Italia giữ tỉ lệ 9/4, còn Tây Ban Nha là 11/4. Riêng Đan Mạch bị đánh giá thấp nhất, tỉ lệ là 9/1.
Tuyển Anh có thực sự mạnh hơn Italia và Tây Ban Nha?
Trước hết, tỉ lệ nhà cái Châu Âu phụ thuộc vào nhánh đấu. Tây Ban Nha và Italia sẽ chạm mặt nhau ngay vòng tứ kết nên cơ hội vô địch của cả 2 phần nào đó sẽ nhỏ hơn tuyển Anh. Nhánh đấu dễ hơn, cơ hội tiến sâu cao hơn không đồng nghĩa với mạnh hơn.
5 trận đã qua tại EURO 2020, thầy trò Gareth Southgate đá chắc chắn, không để thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên, họ cũng mới chỉ chạm trán 1 đối thủ xứng tầm là Đức, phần còn lại không phải đội mạnh. Hàng công chủ yếu vẫn dựa vào khả năng săn bàn của Harry Kane và Sterling, đó cũng là một nhược điểm dễ bị khai thác.
Nếu đặt lên bàn cân, Italia cân bằng hơn trong tấn công và phòng ngự. Lối chơi của Azzurri được Roberto Mancini chăm chút và hướng đến tính tập thể. Không có Ciro Immobile, người ghi bàn có thể là Insigne, Chiesa, hoặc những tiền vệ như Barella, Locatelli và Pessina. Ở tuyến dưới, cặp Bonucci - Chiellini vẫn là điểm tựa, còn Acerbi và Bastoni là quân bài dự phòng cao cấp.
Tây Ban Nha không thi đấu quá ấn tượng ở EURO 2020, thậm chí có thể nói là khá chật vật khi hòa trong 90 phút 3/5 trận đã qua. Tuy nhiên, họ có bản lĩnh của một cựu vương và lối chơi ban bật đã được định hình rõ ràng nhiều năm. Điểm yếu nhất của La Roja có lẽ nằm ở hàng tiền đạo.
Bộ đôi trung phong Morata và Moreno "vô duyên" đến kỳ lạ. Song, họ vẫn biết cách tỏa sáng trong những thời khắc quyết định, như ở trận gặp Croatia ở vòng 1/8.
So sánh về thành tích 5 trận tại EURO 2020, đội tuyển Anh (thắng 4, hòa 1) kém một chút so với Italia (toàn thắng 5 trận, có 1 trận kéo dài 120 phút) và ấn tượng hơn Tây Ban Nha (có 3 trận hòa trong 90 phút). Tuy nhiên, những con số thống kê chỉ mang tính tham khảo. Ở những trận đấu mang tính "sinh tử", không ai đoán biết trước điều gì.
Có chăng, tuyển Anh chỉ đang nắm lợi thế về nhánh đấu, và nhờ đó họ trở thành ứng viên số 1 cho chức vô địch EURO 2020.