Vì sao Christopher Nkunku từ chối cả M.U và Chelsea?

TÌNH LÂM |

Bất chấp sự theo đuổi sát sao của M.U và Chelsea, tiền vệ Christopher Nkunku đã quyết định ở lại RB Leipzig tới năm 2026.

Tại Bundesliga mùa giải 2021-22, Robert Lewandowski vẫn thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng với 35 bàn trong màu áo Bayern Munich. Thế nhưng, tiền đạo người Ba Lan vẫn phải nhường danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải cho Christopher Nkunku của RB Leipzig. Ở mùa giải đỉnh cao nhất của mình, tiền vệ người Pháp ghi tới 20 bàn và 13 kiến tạo tại Bundesliga. Ngoài ra, anh còn góp công lớn giúp "gà nhà" Red Bull vô địch Cúp Quốc gia Đức.

Nhờ đó, Nkunku đã rơi vào tầm ngắm của hàng loạt đại gia, trong đó, Chelsea và Manchester United được cho là sốt sắng hơn cả. The Blues vừa mới chia tay Romelu Lukaku nên muốn có người thay thế, còn M.U thì không thể dựa vào một mình Cristiano Ronaldo đã 37 tuổi.

Dù vậy, Nkunku đã khóa mọi cánh cửa rời Leipzig khi quyết định gia hạn với đội bóng Đức tới năm 2026. Chọn ở lại với Leipzig, Nkunku rất vui: "Tôi rất vui khi được tiếp tục khoác áo RB Leipzig. Sau thành tích kinh ngạc tại Cúp Quốc gia Đức, mọi thứ sẽ chưa dừng lại. Chúng tôi muốn chinh phục thật nhiều danh hiệu hơn nữa.

Đội bóng rất nỗ lực giữ chân tôi và điều đó khiến tôi cảm động. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng và đặc biệt là ngài Oliver Mintzlaff, người luôn bên cạnh tôi", trang chủ RB Leipzig dẫn lời Nkunku .

Tuy trước mắt sẽ không rời Bundesliga nhưng các đội bóng lớn vẫn còn cơ hội để chiêu mộ sao tuyển Pháp. Bởi trong hợp đồng mới, Nkunku khôn khéo cài điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu Euro vào năm 2023. Sau thương vụ của Haaland chuyển tới Man City giá chỉ 70 triệu Euro, ekip của Nkunku đã nhận ra được bài học của mình. Điều này đảm bảo cho tiền vệ 24 tuổi có thể chuyển tới một đội bóng lớn hơn khi thời cơ chín muồi.

Tiền vệ Leipzig đang muốn có suất trên đội tuyển Pháp tại World Cup 2022. Ảnh: Sport.Fr.
Nkunku đang muốn có suất trên đội tuyển Pháp tại World Cup 2022. Ảnh: Sport.Fr

Đóng vai trò trụ cột của RB Leipzig trong nhiều mùa giải qua, nhưng tới mùa giải năm nay Nkunku mới được lên tuyển Pháp. Tất nhiên, mục tiêu trước mắt của tiền vệ trẻ 24 tuổi là chiếm một suất đá chính ở World Cup 2022 vào tháng 11 tới. Điều này cũng lý giải vì sao Nkunku chọn ở lại RB Leipzig. Tại nước Đức, anh mới tiếp tục duy trì được phong độ cao, qua đó được HLV Didier Deschamps tin tưởng hơn.

Nếu sang nước Anh, Nkunku sẽ phải thích nghi lại từ đầu với Chelsea hay M.U. Hẳn Nkunku cũng nhìn ra tấm gương của đồng đội cũ Timo Werner, ngôi sao người Đức từng chơi bùng nổ tại Bundesliga rồi chuyển sang Ngoại hạng Anh và trở thành nỗi thất vọng lớn.

Nhiều người tin rằng, Nkunku sẽ sớm chiếm suất của Antoine Griezmann ở đội tuyển quốc gia. Hiện tại, sao Atletico Madrid đang ở đáy phong độ, khi tịt ngòi liên tiếp 32 trận ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển.

Nói về cuộc cạnh tranh giữa Nkunku và Griezmann, huấn luyện viên Deschamps vẫn chưa nghiêng hoàn toàn về bên nào: "Họ là 2 mẫu cầu thủ rất khác nhau. Christopher có xu hướng chơi như một tiền đạo, còn Griezmann tập trung vào kiến tạo cho đồng đội. Christopher thực sự giỏi, cậu ấy không cao nhưng luôn giỏi chiếm lĩnh khoảng không. Antoine cũng làm được những điều đó, nhưng vai trò của cậu ấy là xây dựng lối chơi".

TÌNH LÂM
TIN LIÊN QUAN

Ajax đưa ra tối hậu thư với M.U trong vụ hỏi mua Antony và Martinez

TÌNH LÂM |

Trước tin M.U đang muốn mua cả Antony và Lisandro Martinez, Ajax cho hay họ sẽ chỉ bán 1...

Chelsea và bài toán chuyển nhượng "hóc búa"

Nguyễn Văn An |

Sau sự ra đi của nhiều trụ cột trong hè này, Chelsea cần hoạt động tích cực hơn trên thị trường chuyển nhượng...

Sẽ vô nghĩa nếu M.U mua Eriksen nhưng không có tiền vệ phòng ngự?

VIỆT HÙNG |

Eriksen đang nổi lên như một trong những cái tên sáng giá đến Old Trafford. Tuy nhiên, chưa chắc tiền vệ này đã gật đầu nếu không nhìn thấy sự chắc chắn.

Tin chuyển nhượng ngày 27.5: Liverpool nhắm Nkunku thay Salah

Chi Trần |

Liverpool nhắm Nkunku thay Salah, Richarlison được 3 ông lớn để mắt là những tin chuyển nhượng nổi bật ngày 27.5.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Ajax đưa ra tối hậu thư với M.U trong vụ hỏi mua Antony và Martinez

TÌNH LÂM |

Trước tin M.U đang muốn mua cả Antony và Lisandro Martinez, Ajax cho hay họ sẽ chỉ bán 1...

Chelsea và bài toán chuyển nhượng "hóc búa"

Nguyễn Văn An |

Sau sự ra đi của nhiều trụ cột trong hè này, Chelsea cần hoạt động tích cực hơn trên thị trường chuyển nhượng...

Sẽ vô nghĩa nếu M.U mua Eriksen nhưng không có tiền vệ phòng ngự?

VIỆT HÙNG |

Eriksen đang nổi lên như một trong những cái tên sáng giá đến Old Trafford. Tuy nhiên, chưa chắc tiền vệ này đã gật đầu nếu không nhìn thấy sự chắc chắn.

Tin chuyển nhượng ngày 27.5: Liverpool nhắm Nkunku thay Salah

Chi Trần |

Liverpool nhắm Nkunku thay Salah, Richarlison được 3 ông lớn để mắt là những tin chuyển nhượng nổi bật ngày 27.5.