Vẫn có cách để Sancho tới Man United, nếu dám...

TAM NGUYÊN |

Nếu Jadon Sancho thực sự muốn dứt áo ra đi thì vẫn có cách để tới Manchester United.

Sau 3 năm ở Borussia Dortmund và trưởng thành nhanh chóng, Jadon Sancho tin rằng, đây là thời điểm anh tìm đến thách thức mới trong sự nghiệp. Manchester United là đội bóng mà anh chọn cho bước đi tiếp theo đó, với thông tin tích cực là họ đều đã “kết” nhau.

Vì thế, trong thời gian qua, cầu thủ chạy cánh 20 tuổi rất lạc quan về bản hợp đồng sẽ được ký kết trước ngày 10.8, thời điểm các cầu thủ Dortmund tập trung trở lại để chuẩn bị mùa giải mới. Sancho yên tâm dành thời gian nghỉ Hè, trong khi Man United tiến hành đàm phán.

Tuy nhiên, cho đến ngày cuối cùng của thời hạn mà phía Dortmund dành cho Man United để thống nhất phí chuyển nhượng, đội bóng Anh vẫn không thể lay chuyển được đối tác. Vậy nên, ngay trong ngày 10.8, Giám đốc thể thao Michael Zorc tuyên bố: “Sancho sẽ ở lại!”. Thậm chí còn có tin, cầu thủ người Anh đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm, tới 2023.

Sancho trở lại tập luyện và lập tức cùng các đồng đội di chuyển sang Thụy Sĩ để tập huấn. Các đồng đội thì tỏ ra vui mừng với việc Sancho vẫn mang trên mình sắc áo vàng, trong khi các tin tức sau đó cho rằng, Man United chuẩn bị phương án thay thế là Ousmane Dembele của Barcelona.

Cách nào để Sancho ra đi?

Cách cuối cùng để Sancho tới Man United trong mùa Hè này là tự mình lên tiếng và thậm chí là “nổi loạn“. Ảnh: Groeger
Cách cuối cùng để Sancho tới Man United trong mùa Hè này là tự mình lên tiếng và thậm chí là “nổi loạn“. Ảnh: Groeger

Tuy cựu cầu thủ của Manchester City trở lại tập trung trước mùa nhưng đến giờ anh vẫn chưa chính thức lên tiếng. Vậy nên, theo giới chuyên môn đánh giá, vẫn có cách để anh đạt được mục đích cuối cùng là đổi thành màu áo đỏ.

Theo Daily Mail, Sancho rất thất vọng khi không được như ý. Nhưng anh không phải là người duy nhất thất vọng. Phía Man United ngày càng tỏ ra khó chịu với các đại diện của tuyển thủ Anh cũng như việc đội bóng Bundesliga từ chối giao dịch trực tiếp với họ. Dortmund chỉ định một người đại diện làm trung gian đàm phán với Man United và đã từ chối lời đề nghị của họ trị giá 70 triệu bảng, có khả năng tăng lên 110 triệu bảng tùy thuộc vào danh hiệu và số lần ra sân.

Thêm nữa, các đại diện của Sancho từ chối đề nghị mức lương 220.000 bảng/tuần mà đội chủ sân Old Trafford đưa ra. Họ muốn 250.000 bảng/tuần cho Sancho.

Dẫu vậy, Daily Mail cho biết thêm, Man United chưa từ bỏ và hy vọng tìm ra cách giải quyết. Theo đó, có gợi ý cho rằng, phần này, Sancho phải trở thành nhân vật chính theo đúng nghĩa. Nghĩa là, sau khi đã im lặng suốt thời gian qua, lúc này, chính anh phải lên tiếng đề nghị để được ra đi. Man United sẽ hy vọng rằng, phía Dortmund không làm căng với Sancho mà chấp nhận trở lại bàn đàm phán. Bởi trong hợp đồng của họ không có điều khoản giải phóng, không có con số cụ thể nên buộc phải đàm phán chứ không thể theo cách “mua lại hợp đồng”.

Còn nếu Dortmund vẫn không đồng ý, Sancho cần “nổi loạn”, đình công như nhiều cầu thủ khác trước đây. Ở Dortmund đã từng xảy ra chuyện này với Dembele năm 2017, khi anh đòi sang Barca.

Nhưng nếu dám làm vậy, Sancho phải chấp nhận hình ảnh không còn được như trước.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Hụt mất Sancho, Man United chuyển hướng đàm phán mua Dembele của Barca

HOÀI MINH |

Sau khi thất bại trong thương vụ hỏi mua Jodan Sancho, Man United đang chuyển hướng quan tâm sang tiền đạo Ousmane Dembele của Barcelona.

Dortmund chấm dứt tham vọng sở hữu Sancho của Man United ở Hè 2020

HOÀI MINH |

Giám đốc thể thao Dortmund - Michael Zorc đã xác nhận, tiền vệ Jordan Sancho sẽ không rời câu lạc bộ nước Đức ở mùa Hè 2020.

Man United sắp nổ "bom tấn" 108 triệu bảng với Jadon Sancho

BÍCH THÙY |

Man United đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Jadon Sancho, sắp sửa hoàn tất bản hợp đồng trị giá 108 triệu bảng để đưa về từ Borussia Dortmund.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Hụt mất Sancho, Man United chuyển hướng đàm phán mua Dembele của Barca

HOÀI MINH |

Sau khi thất bại trong thương vụ hỏi mua Jodan Sancho, Man United đang chuyển hướng quan tâm sang tiền đạo Ousmane Dembele của Barcelona.

Dortmund chấm dứt tham vọng sở hữu Sancho của Man United ở Hè 2020

HOÀI MINH |

Giám đốc thể thao Dortmund - Michael Zorc đã xác nhận, tiền vệ Jordan Sancho sẽ không rời câu lạc bộ nước Đức ở mùa Hè 2020.

Man United sắp nổ "bom tấn" 108 triệu bảng với Jadon Sancho

BÍCH THÙY |

Man United đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Jadon Sancho, sắp sửa hoàn tất bản hợp đồng trị giá 108 triệu bảng để đưa về từ Borussia Dortmund.