Top 11 ứng viên cho danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Cuộc đua chiếc giày vàng cho danh hiệu cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại World Cup 2023 đang rất rộng mở, khi giải có nhiều đội hơn, nhiều trận đấu hơn và qui tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Ada Hegerberg (Tuyển nữ Na Uy): Chân sút này đang giữ kỉ lục ghi bàn tại UEFA Champions League nữ với 59 bàn thắng. Tại World Cup 2023, Ada Hegerberg sẽ được hỗ trợ bởi 2 cầu thủ chạy cánh tài năng là Guro Reiten và Caroline Graham Hansen. Điều đó giúp cô có thêm cơ hội ghi bàn vào lưới các đối thủ.

Alexandra Popp (Đức): Chân sút này đã ghi 16 bàn cùng câu lạc bộ nữ Wolfsburg, đoạt chiếc giày vàng ở Frauen Bundesliga, cũng như cùng đội lên ngôi vô địch quốc gia lần thứ 9 liên tiếp. Popp cũng là đồng vua phá lưới EURO 2022, cùng với Beth Mead của tuyển nữ Anh với 6 bàn thắng.

Alex Morgan (Mỹ): Chân sút kì cựu này đã ghi 121 bàn và sẽ tiếp tục sắm vai tiền đạo chủ lực của tuyển Mỹ tại World Cup 2023, với mục tiêu giúp đội có lần thứ 3 liên tiếp đăng quang. Với việc nằm cùng bảng với 2 đội tân binh là tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha, cơ hội để Morgan ghi nhiều bàn thắng rất cao.

Alexia Putellas (Tây Ban Nha): Dù thi đấu ở vị trí tiền vệ, Putellas là cầu thủ ghi bàn chủ lực của Tây Ban Nha và câu lạc bộ Barcelona nhờ khả năng dứt điểm đa dạng, khai thác không gian hiệu quả. Trước khi dính chấn thương, Putellas từng ghi đến 34 bàn ở mọi đấu trường mùa 2021-2022.

Sophia Smit của tuyển nữ Mỹ là 1 trong những cầu thủ được đánh giá có nhiều cơ hội để giành danh hiệu vua phá lưới tại World Cup 2023. Ảnh: US Soccer
Sophia Smith của tuyển nữ Mỹ là 1 trong những cầu thủ được đánh giá có nhiều cơ hội để giành danh hiệu vua phá lưới tại World Cup 2023. Ảnh: US Soccer

Barbra Banda (Zambia): Tiền đạo có hiệu suất ghi bàn rất cao, 22 bàn/10 trận cho tuyển Zambia. Cô cũng từng lập hat-trick vào lưới tuyển Hà Lan, Trung Quốc tại Olympic 2020. Với phong cách thi đấu mạnh mẽ, Banda là cái tên không thể bỏ qua cho cuộc đua vua phá lưới tại World Cup 2023.

Caroline Graham Hansen (Na Uy): Thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh, Hansen đã ghi 44 bàn/98 trận khoác áo tuyển Na Uy. Ở cấp độ câu lạc bộ, cô cũng là cây ghi bàn chủ lực của Barcelona, cùng đội vô địch quốc gia và Champions League mùa bóng vừa qua.

Christine Sinclair (Canada): Sở hữu 190 bàn thắng quốc tế, Sinclair là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở cấp độ quốc gia (cả nam và nữ). Ở tuổi 40, World Cup 2023 nhiều khả năng là giải đấu lớn cuối cùng của cô với tuyển nữ Canada.

Fridolina Rolf (Thụy Điển): Ở cấp độ câu lạc bộ, Rolf thi đấu đa năng, có lúc chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái. Tuy nhiên ở đội tuyển quốc gia, cầu thủ này chơi thường trực ở hàng tấn công. Điều đó hứa hẹn sẽ giúp cô có nhiều cơ hội ghi bàn tại World Cup 2023.

Rachel Daly (Anh): Tiền đạo của Aston Villa đã ghi 22 bàn/22 trận mùa giải trước ở Women’s Super League tại Anh, qua đó đoạt danh hiệu chiếc giày vàng. Với phong độ xuất sắc của mình, Daly nhiều khả năng được tin tưởng tại World Cup 2023 cùng tuyển nữ Anh, dù cô phải cạnh tranh với Alessia Russo.

Sam Kerr (Australia): Đội trưởng của tuyển nữ Australia luôn là 1 trong những tiền đạo hay nhất thế giới vài năm qua. Cô đã ghi 63 bàn thắng cho đội bóng xứ chuột túi. Năm ngoái, Kerr là vua phá lưới Cúp bóng đá châu Á 2022 với việc ghi được 7 bàn thắng.

Sophia Smith (Mỹ): Ở tuổi 23, Smith mang đến sức bật mới cho hàng công tuyển Mỹ, khi đã ghi 12 bàn sau 30 trận. Tại câu lạc bộ, tiền đạo sinh năm 2000 cũng đã ghi 10 bàn sau 13 trận cho Portland Thorns tại giải NWSL mùa trước.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam thua ngược Na Uy trước thềm World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 16.7, tuyển nữ Bồ Đào Nha, đội bóng cùng bảng với tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023 đã thua tuyển nữ Na Uy ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm giải đấu.

Nhận định bảng E World Cup 2023: Tuyển nữ Việt Nam khó có điểm

NGUYỄN ĐĂNG |

Bảng E World Cup 2023 có sự góp mặt của đương kim vô địch Mỹ, đương kim á quân Hà Lan cùng với 2 đội tân binh là tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha.

Tiền đạo tuyển nữ Việt Nam mong chờ cơ hội vào sân tại World Cup 2023

HOÀNG HUÊ (NGUỒN: VFF) |

Tiền đạo Nguyễn Thị Thúy Hằng của tuyển nữ Việt Nam bày tỏ sự háo hức và quyết tâm thi đấu tại World Cup nữ 2023.

Lao động đóng bảo hiểm lâu năm mong muốn được nghỉ hưu sớm

Mạnh Cường |

Góp ý cho dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất chính sách áp dụng cho lao động nữ đóng trên 30 năm bảo hiểm xã hội, nam trên 35 năm nếu có yêu cầu. Mỗi năm nghỉ sớm không bị trừ 2% tỷ lệ hưởng, tối đa 5 năm so với tuổi nghỉ hưu quy định.

TPHCM hướng đến xúc tiến, quảng bá du lịch theo chiều sâu

Thanh Chân |

Nửa cuối năm 2023, ngành du lịch TPHCM tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường quảng bá du lịch TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước.

Các hướng tuyến đường Vành đai 4 TPHCM đi qua và giao cắt ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

HĐND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Nghị quyết số 11 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn (giai đoạn 1). Dự kiến dự án sẽ được đầu tư 18.247,9 tỉ đồng theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tin 20h: Hé lộ loạt tài sản được kê biên của cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Linh Trang - Vũ Linh |

Tin 20h: Những điểm cảnh báo mưa lớn nhất do ảnh hưởng của bão số 1 Talim; Công an kê biên nhiều nhà đất của cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và thuộc cấp; Vụ chuyến bay giải cứu: Vợ cựu Thư kí Thứ trưởng đôn đáo nộp tiền thay cho chồng; Tăng mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giúp người lao động tiết kiệm chi phí;...

Diễn biến mới vụ ép người dân vùng cao nhận nợ xây đường nông thôn mới

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Sau phản ánh của Báo Lao Động, Chủ tịch UBND huyện Yên Bình quán triệt đến tất cả các thôn bản, xã, phường, thị trấn trên địa bàn không được ép người dân viết giấy vay tiền làm đường nông thôn mới.

Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam thua ngược Na Uy trước thềm World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 16.7, tuyển nữ Bồ Đào Nha, đội bóng cùng bảng với tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023 đã thua tuyển nữ Na Uy ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm giải đấu.

Nhận định bảng E World Cup 2023: Tuyển nữ Việt Nam khó có điểm

NGUYỄN ĐĂNG |

Bảng E World Cup 2023 có sự góp mặt của đương kim vô địch Mỹ, đương kim á quân Hà Lan cùng với 2 đội tân binh là tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha.

Tiền đạo tuyển nữ Việt Nam mong chờ cơ hội vào sân tại World Cup 2023

HOÀNG HUÊ (NGUỒN: VFF) |

Tiền đạo Nguyễn Thị Thúy Hằng của tuyển nữ Việt Nam bày tỏ sự háo hức và quyết tâm thi đấu tại World Cup nữ 2023.