Câu hỏi dành cho huấn luyện viên Gong Oh-kyun ngay khi cùng U23 Việt Nam ra quân tại giải U23 Châu Á là an toàn hay thực hiện lời hứa? An toàn nghĩa là không được phép thua U23 Thái Lan. Thực hiện là chơi tấn công và có thể dẫn đến nguy cơ thất bại, dẫn đến khả năng bị loại sớm…
Vào thời điểm này, không chỉ giới chuyên môn mà ngay cả VFF cũng tỏ ra dè dặt khi đánh giá về cơ hội của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Dù biết rằng, ở bảng C có 2 đại diện khác của Đông Nam Á là U23 Thái Lan và U23 Malaysia, cơ hội giành vé đi tiếp sẽ không nhỏ, nhưng U23 Việt Nam lại đang trong giai đoạn chuyển giao.
Huấn luyện 47 tuổi tiếp nối vai trò của Park Hang-seo nhưng không tiếp nối triết lý của người đồng hương Hàn Quốc. Đó dường như chính là lý do khiến VFF không đặt ra chỉ tiêu nào cho U23 Việt Nam khi đến Uzbekistan. Với rất ít thời gian để làm việc (với chung cả 2 đội hình – một nửa thuộc thành phần đội vô địch SEA Games 31, một nửa tập luyện cùng nhau trong khoảng 1 tháng) và chỉ 1 trận giao hữu (thua U23 UAE), rất khó để khẳng định sức mạnh của U23 Việt Nam đang ở chỉ số nào.
Cho đến lúc này, tất cả vẫn chỉ có 2 cơ sở quan trọng nhất để nói về U23 Việt Nam là huấn luyện viên Gong Oh-kyun tuyên bố về “hệ thống chiến thuật khác thầy Park” và ông “hài lòng với những thể hiện của các học trò ở trận giao hữu với U23 UAE”. Trong khi giới bình luận thông qua tỉ số để nhận định “hệ thống vận hành chưa trơn tru, mắc nhiều sai sót”, thì sự hài lòng của cựu tiền đạo người Hàn Quốc dĩ nhiên là đem đến hy vọng cho người hâm mộ.
Nhắc lại câu hỏi trên với Gong Oh-kyun cũng là để nói rằng, người hâm mộ Việt Nam đã sẵn sàng tâm thế đón nhận hình ảnh của U23 Việt Nam trong giai đoạn mới hay chưa? Hình ảnh đó có thể rất tích cực, nhưng cũng có thể ở chiều hướng ngược lại.
U23 Thái Lan lần này “mới” hơn so với đội hình dự SEA Games 31. Không còn Alexander Polking trên ghế huấn luyện nữa mà là Worrawoot Srimaka, cựu tiền đạo từng dẫn dắt U23 Thái Lan vô địch SEA Games 2017 ở Malaysia. Tuy kết quả của U23 Thái Lan trong nhiệm kỳ 2 của Srimaka có kết quả chưa thực sự tốt (thắng 1, hòa 2, thua 3), nhưng đội hình hiện tại lại có khá nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài.
Việc ít hay nhiều thời gian để lắp ghép đội hình có ảnh hưởng hay không thì chưa biết, nhưng chất lượng cầu thủ U23 Thái Lan là điều cần lưu ý. Điều đó sẽ dẫn đến việc huấn luyện viên Gong Oh-kyun chọn 4-3-3 hay 4-2-3-1 (ông không có xu hướng đá 3 trung vệ).
Cách tiếp cận trận đấu của U23 Việt Nam sẽ quyết định quan trọng đến tỉ số. Không còn các đàn anh hơn tuổi là mất đi chỗ dựa tinh thần. Nhưng sau khi thắng ở chung kết SEA Games 31, tâm lý có lẽ không còn là vấn đề của các cầu thủ U23 Việt Nam nữa. Do đó, nếu chơi tấn công sẽ tạo ra thế trận mở, nhưng nếu vậy, Gong Oh-kyun cần các học trò tận dụng tốt cơ hội.
DỰ ĐOÁN: U23 Thái Lan 2-2 U23 Việt Nam