Sự căng thẳng giữa huấn luyện viên và truyền thông tại Asian Cup

AN NGUYÊN |

Tại Asian Cup 2023, huấn luyện viên các đội tuyển quốc gia và truyền thông trong nước xung đột, không tìm được tiếng nói chung.

Asian Cup 2023 trở thành “điểm nóng” xung đột giữa huấn luyện viên và truyền thông. Đầu tiên là mối quan hệ giữa huấn luyện viên Jesus Casas của đội tuyển Iraq và một số phóng viên quốc gia này.

Sau họp báo trận Iraq thua Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2023, truyền thông nước này đã có hành vi gây hấn, thậm chí suýt tấn công huấn luyện viên Jesus Casas.

Nguyên nhân xuất phát từ việc phóng viên cho rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha không tập trung vào trận đấu, coi thường người hâm mộ, trả lời câu hỏi về chiến thuật và nhân sự quá ngắn gọn.

Sự quá khích của phóng viên khiến lực lượng an ninh và quan chức của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) phải vào cuộc giải tán đám đông. Ngay sau đó, AFC cũng tịch thu thẻ tác nghiệp Asian Cup 2023 của nhóm phóng viên nói trên và cấm tham gia những giải đấu do liên đoàn tổ chức trong tương lai.

"AFC lên án mạnh mẽ tất cả hành vi ngang ngược và hung hãn. Chúng tôi có lập trường không khoan nhượng đối với những hành động đó”, trích tuyên bố AFC.

Huấn luyện viên Jesus Casas của tuyển Iraq muốn đội nhà đánh bại Việt Nam. Ảnh: AFC
Huấn luyện viên Jesus Casas của tuyển Iraq suýt bị phóng viên Iraq hành hung sau trận thua tuyển Jordan. Ảnh: AFC

Mới đây, hôm 30.1 vừa qua, huấn luyện viên Roberto Mancini cũng bị chỉ trích về thái độ sau khi Saudi Arabia thua Hàn Quốc 2-4 ở loạt sút luân lưu và bị loại khỏi Asian Cup 2023.

Hành động bỏ vào đường hầm sớm của nhà cầm quân này bị hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đánh giá là “bỏ rơi” đội bóng lúc khó khăn.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia - Yasser Al Misehal cũng bày tỏ sự thất vọng với ông Roberto Mancini thông qua phát biểu trên trang chủ. Những mâu thuẫn xảy ra khiến nhiều người đặt nghi vấn về tương lai của huấn luyện viên người Italia và đội tuyển Saudi Arabia.

Huấn luyện viên Roberto Mancini của tuyển Saudi Arabia. Ảnh: AFC
Huấn luyện viên Roberto Mancini của tuyển Saudi Arabia. Ảnh: AFC

Cùng tình cảnh tương tự, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nhật Bản là ông Hajime Moriyasu cũng bị báo chí trong nước nhắc nhở khi đi họp báo muộn. Huấn luyện viên Moriyasu đã đến muộn 10 phút trước trận đấu giữa Bahrain và Nhật Bản.

Đây là lần thứ hai nhà cầm quân 55 tuổi đến muộn họp báo và phải lên tiếng xin lỗi. Trước đó là họp báo trước trận gặp tuyển Việt Nam tại vòng bảng, chiến lược gia người Nhật Bản và học trò Wataru Endo đến nhầm địa điểm.

Huấn luyện viên Hajime Moriyasu bị chỉ trích do đến muộn giờ họp báo tại Asian Cup 2023. Ảnh: The Athletic
Huấn luyện viên Hajime Moriyasu bị chỉ trích do đến muộn giờ họp báo tại Asian Cup 2023. Ảnh: The Athletic

Ở khu vực Đông Nam Á, vấn đề tương tự cũng xảy ra. Huấn luyện viên Kim Pan-gon sau những áp lực cùng hàng loạt câu hỏi từ phóng viên Malaysia đã bày tỏ sự tức giận, to tiếng trong phòng họp báo.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cho nói: “Họ chỉ trích tôi, muốn tôi bị sa thải, nhưng hôm nay lại hết lời khen ngợi".

Huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam - Philippe Troussier cũng từng có phát biểu gây tranh cãi trước trận gặp Iraq.

Nhà cầm quân đến từ Pháp nói: "Tôi đọc nhiều bình luận từ quốc tế. Nhiều người thấy chúng tôi đang làm tốt, ngoại trừ truyền thông Việt Nam".

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Xác định 8 đội vào tứ kết Asian Cup 2023

Thanh Vũ |

Vòng chung kết Asian Cup 2023 đã xác định đủ 8 đội mạnh nhất góp mặt ở vòng tứ kết.

Huấn luyện viên tuyển Nhật Bản bị chỉ trích vì muộn giờ

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Hajime Moriyasu của tuyển Nhật Bản vướng phải chỉ trích khi ông họp báo muộn trước trận đấu gặp Bahrain.

Huấn luyện viên Jesus Casas suýt bị hành hung sau trận thua của Iraq

Thanh Vũ |

Sau trận thua trước Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2023, huấn luyện viên Jesus Casas của đội tuyển Iraq đã bị gây hấn và còn suýt bị đánh trong phòng họp báo.

Vĩnh Long khai mạc đường gốm và hoa kỷ lục Việt Nam mừng xuân Giáp Thìn

HOÀNG LỘC |

Sáng 2.2, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc “Đường gốm và hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024” chi phí đầu tư hơn 6,8 tỉ đồng và đón nhận kỷ lục “Đường gốm đỏ và hoa dài nhất Việt Nam".

Người Đà Lạt giữ sạch hồ Xuân Hương ngày tiễn ông Táo về trời

Mai Hương |

Ngày 2.2. nhiều người dân TP Đà Lạt đã thả cá một cách văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh cảnh quan hồ Xuân Hương.

Sắp xuất hiện không khí lạnh mạnh dịp Tết Nguyên đán 2024

AN AN (THỰC HIỆN) |

Đại diện cơ quan khí tượng nhận định, khi không khí lạnh tràn về, tình trạng sương mù dày đặc ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sẽ chấm dứt.

Độc đáo Cá chép thạch rau câu 3D hút khách ngày Tết ông Công ông Táo

THẾ ĐẠI |

Bên cạnh những con cá chép vàng được người dân mua thả sông để tiễn ông Công ông Táo về chầu trời ngày 23 tháng Chạp, ngày Tết ông Công ông Táo năm nay loại thực phẩm mang tên "cá chép thạch rau câu 3D" đang được các bà nội trợ "săn đón".

Tuyên dương 22 tập thể, cá nhân kiều bào tiêu biểu

Phương Ngân |

TPHCM - 7 tập thể và 15 cá nhân kiều bào tiêu tiểu có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng quê hương đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tuyên dương trong ngày 2.2.

Xác định 8 đội vào tứ kết Asian Cup 2023

Thanh Vũ |

Vòng chung kết Asian Cup 2023 đã xác định đủ 8 đội mạnh nhất góp mặt ở vòng tứ kết.

Huấn luyện viên tuyển Nhật Bản bị chỉ trích vì muộn giờ

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Hajime Moriyasu của tuyển Nhật Bản vướng phải chỉ trích khi ông họp báo muộn trước trận đấu gặp Bahrain.

Huấn luyện viên Jesus Casas suýt bị hành hung sau trận thua của Iraq

Thanh Vũ |

Sau trận thua trước Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2023, huấn luyện viên Jesus Casas của đội tuyển Iraq đã bị gây hấn và còn suýt bị đánh trong phòng họp báo.