Nhìn lại chặng đường World Cup 2022 qua thống kê

TAM NGUYÊN |

World Cup 2022 đang trong quãng nghỉ trước khi bước vào vòng tứ kết. Dịp này, hãy cùng nhìn lại hành trình đã qua của giải đấu thông qua những con số.

World Cup 2022 đã đi qua vòng bảng và vòng 1/8 với tổng cộng 56 trận đấu. Các đội vào vòng tứ kết có thời gian nghỉ 2 ngày trước khi trở lại từ ngày 9.12.

Đội bóng nào ghi nhiều bàn thắng nhất? Ai là chân chuyền tốt nhất? Đội tuyển nào chơi xấu nhất? Lúc này, có thể nhìn lại hành trình đã qua trong hơn 2 tuần của giải đấu diễn ra tại Qatar thông qua những con số.

Đội ghi nhiều bàn thắng nhất

 

Tuyển Anh và Bồ Đào Nha đang dẫn đầu với cùng 12 bàn, trong đó, "Tam Sư" có trận thắng Iran 6-2, còn "Selecao Châu Âu" thắng Thụy Sĩ 6-1. Tuyển Pháp và Tây Ban Nha cùng 9 bàn, nhưng La Roja không còn cơ hội tăng thêm bàn thắng nữa vì đã bị loại.

Cuộc đua Chiếc giày vàng

Cristiano Ronaldo lập kỷ lục ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau, tuy nhiên, anh khó chen chân vào cuộc đua giành Chiếc giày vàng tại giải đấu năm nay.

Kylian Mbappe đang dẫn đầu với 5 bàn, 9 cầu thủ khác đang có 3 bàn nhưng 2 trong số đó (Alvaro Morata, Enner Valencia) đã dừng chân.

 

Bàn thắng nhanh nhất

Tính đến thời điểm này, Alphonso Davies của Canada là cầu thủ ghi bàn thắng nhanh nhất tại World Cup 2022, khi chỉ mất 1 phút 8 giây để chọc thủng lưới Croatia.

Xếp thứ hai là Hakim Ziyech của Maroc, với cú bấm bóng vào lưới ở thời điểm 3 phút 31 giây trận gặp Canada.

 

Cầu thủ kiến tạo tốt nhất

Harry Kane đến Qatar với mục tiêu ganh đua giành Chiếc giày vàng, thế nhưng, anh lại đang dẫn đầu ở hạng mục chân chuyền tốt nhất. Tiền đạo người Anh cùng có 3 đường kiến tạo như Bruno Fernandes của Bồ Đào Nha.

Khá nhiều cầu thủ khác đang bám sát với 2 đường kiến tạo thành bàn.

 

Đội giữ sạch lưới nhiều nhất

Không chỉ ghi nhiều bàn nhất, đội tuyển Anh còn dẫn đầu ở thông số về số trận giữ sạch lưới. Cùng Maroc, tuyển Anh bảo vệ mành lưới của mình ở 3/4 trận đã đấu.

 

Nhiều thẻ phạt nhất

Mới chỉ có 2 đội có cầu thủ phải nhận thẻ đỏ ở World Cup 2022 là Cameroon và Xứ Wales. Đội tuyển Hàn Quốc cũng có thẻ đỏ nhưng thuộc về huấn luyện viên Paulo Bento.

Tính riêng số thẻ vàng, Saudi Arabia là đội nhiều nhất (14).

 

Penalty

Các đội 1 lần bị thổi phạt 11m gồm Hàn Quốc, Pháp, Ecuador, Uruguay, Ghana, Costa Rica, Nhật Bản, Saudi Arabia, Mỹ, Anh, Qatar.

Ở chiều ngược lại, Bồ Đào Nha 2 lần được hưởng 11m, trong khi Brazil, Ba Lan, Senegal, Tây Ban Nha, Đức, Argentina, Xứ Wales, Iran và Ecuador mỗi đội 1 lần.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Khán giả nữ cảm thấy an toàn khi đến Qatar xem World Cup 2022

AN NGUYÊN |

Đa số người hâm mộ nữ đến Qatar theo dõi World Cup 2022 đều cảm thấy việc hạn chế bia rượu mang đến một trải nghiệm an toàn hơn.

"Vệ sĩ của Messi" có nguy cơ lỡ tứ kết World Cup 2022

Văn An |

Tiền vệ Rodrigo de Paul có nguy cơ lỡ trận tứ kết World Cup 2022 giữa tuyển Argentina với Hà Lan.

Người Nhật Bản đánh giá cao đội nhà và ban tổ chức World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Nhật Bản đã mang đến những điều thực sự ấn tượng tại World Cup 2022.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khán giả nữ cảm thấy an toàn khi đến Qatar xem World Cup 2022

AN NGUYÊN |

Đa số người hâm mộ nữ đến Qatar theo dõi World Cup 2022 đều cảm thấy việc hạn chế bia rượu mang đến một trải nghiệm an toàn hơn.

"Vệ sĩ của Messi" có nguy cơ lỡ tứ kết World Cup 2022

Văn An |

Tiền vệ Rodrigo de Paul có nguy cơ lỡ trận tứ kết World Cup 2022 giữa tuyển Argentina với Hà Lan.

Người Nhật Bản đánh giá cao đội nhà và ban tổ chức World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Nhật Bản đã mang đến những điều thực sự ấn tượng tại World Cup 2022.